Thế giới

Tilos - Hòn đảo không rác thải đầu tiên trên thế giới

BẠCH DƯƠNG 06/09/2026 15:55

ĐNO - Không chỉ đạt chứng nhận hòn đảo không rác thải đầu tiên trên thế giới, Tilos (Hy Lạp) còn khẳng định vị thế dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững nhờ khả năng tự cung cấp điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo.

tilos1.jpg
Tilos, một hòn đảo thuộc quần đảo Dodecanese của Hy Lạp. Ảnh: Greek News Agenda

Hòn đảo không rác thải

Với diện tích khiêm tốn và dân số hạn chế, hầu hết các hòn đảo nhỏ thường gặp khó khăn trong xử lý rác thải. Tại đây, việc chôn lấp trở thành giải pháp bất đắc dĩ vì vận chuyển chất thải vào đất liền để tái chế thường không mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp, đảo Tilos đã thử nghiệm một hướng đi hoàn toàn mới.

Theo Greek News Agenda, năm 2021, chính quyền địa phương hợp tác cùng Polygreen, công ty chuyên về các giải pháp kinh tế tuần hoàn của Hy Lạp, triển khai dự án quản lý chất thải “Just Go Zero”.

Dự án tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn thùng rác công cộng trên đường phố để thay thế bằng phương thức phân loại tại nguồn và thu gom tận nhà.

Trong khi đó, bãi chôn lấp cũ cũng được cải tạo hoàn toàn thành Trung tâm Sáng tạo Tuần hoàn (Centre for Circular Innovation) nhằm phân loại và xử lý chất thải chuyên sâu.

Chỉ sau một năm thực hiện quy trình thu gom rác thải phân loại tại nguồn, 100% lượng rác thải còn lại đã không còn bị đưa ra bãi chôn lấp, nâng tỷ lệ thu hồi tài nguyên đạt gần 90% và giúp các bãi chôn lấp cũ chính thức đóng cửa.

Thành quả này giúp Tilos trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt Chứng nhận “Thành phố Không rác thải” với tỷ lệ tái chế và ủ phân hữu cơ lên ​​tới gần 90%, vượt xa mức trung bình của Hy Lạp cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Ông Spyros Kastanakis, quản lý dự án, chia sẻ với Euronews rằng rác hữu cơ được ủ thành phân bón cung cấp miễn phí cho nông dân địa phương, trong khi các loại rác không thể tái chế được chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế.

Các phần còn lại được phân thành 15 nhóm, ép gọn và vận chuyển vào đất liền như nguồn nguyên liệu thô có giá trị kinh tế.

“Đây không còn là rác thải nữa mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ đều có cơ hội tái sinh”, ông Stathis Kontos, Tổng thư ký đảo Tilos, khẳng định.

Sáng kiến này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp nâng cao năng lực chuyển đổi xanh cho cộng đồng và tạo ra hơn 10 việc làm mới.

Hơn nữa, đây còn được xem là mô hình chuẩn mực có thể nhân rộng tại Hy Lạp cũng như trên thế giới, đồng thời góp phần quảng bá Tilos thành điểm đến du lịch bền vững toàn cầu.

100% sử dụng năng lượng sạch

Đây không phải là lần đầu tiên hòn đảo nhỏ Tilos áp dụng các phương pháp tiên phong hướng tới lối sống bền vững và thân thiện với môi trường.

Trước đó, Tilos đã trở thành hòn đảo đầu tiên tại khu vực Địa Trung Hải có khả năng tự chủ hoàn toàn về năng lượng nhờ đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Greek News Agenda, thông qua dự án nghiên cứu tiên phong của châu Âu mang tên TILOS (Đổi mới công nghệ ở quy mô địa phương), một hệ thống lưới điện siêu nhỏ (micro-grid) thông minh và sáng tạo đã được xây dựng trên đảo.

Kết hợp giữa năng lượng gió, năng lượng mặt trời và công nghệ lưu trữ tiên tiến, hệ thống này giúp hòn đảo tự chủ về năng lượng và hầu như không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hệ thống pin mặt trời được lắp đặt tại trung tâm đảo đạt công suất tối đa 400 kW, kết hợp cùng các trụ điện gió cung cấp khoảng 800 kW.

Tất cả năng lượng tái tạo không sử dụng hết sẽ được lưu trữ trong pin, có thể dùng cho hoạt động khác như vận hành các trạm sạc xe điện miễn phí, thắp sáng đường dạo bộ và các tòa nhà hành chính.

Thậm chí, Tilos còn thu được lợi nhuận bằng cách bán năng lượng dư thừa cho Tập đoàn Điện lực Quốc gia Hy Lạp (DEI).

Sự thành công từ bài toán quản lý rác thải đến việc tự chủ năng lượng sạch của Tilos trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, mở ra hướng đi bền vững cho các hòn đảo cũng như các đô thị trên toàn thế giới trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

BẠCH DƯƠNG