Kinh tế

Ngành điện nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

KHÁNH HÒA 07/09/2026 08:30

Trước mùa mưa lũ năm 2026, ngành điện thành phố chủ động xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện ứng phó thiên tai nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường.

1787037631259_7828312138704136150_7828312138704136150_e358d6c34cd1ffae8321fac0065d97cb.jpg
Ngành điện đang triển khai các phương án nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Kịch bản mới chi tiết và chuyên nghiệp

Thông tin từ Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết tại miền Trung, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong điều kiện bão lũ, ngập úng, sạt lở là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

“Thực tế trận lũ lịch sử cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025 cho thấy thiên tai ngày càng khó lường. Nhiều khu vực tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận bị ngập sâu trong nhiều ngày, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và hạ tầng.

Qua thực tế ứng phó, chúng tôi nhận thấy phải chủ động phương thức vận hành, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn, nhanh chóng cô lập khu vực sự cố, duy trì điện cho phụ tải thiết yếu và khôi phục hệ thống theo thứ tự ưu tiên. Trên cơ sở đó, năm 2026, PC Đà Nẵng đã xây dựng phương thức vận hành hệ thống phân phối điện trong điều kiện ảnh hưởng thiên tai với nhiều kịch bản cụ thể, nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn trước, trong và sau thiên tai, đồng thời nhanh chóng khôi phục cấp điện khi xảy ra sự cố”, ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho hay.

Theo báo cáo thống kê của PC Đà Nẵng, hệ thống điện trên toàn địa bàn hiện được cấp điện từ lưới điện quốc gia, thông qua 2 trạm 500kV và 7 trạm 220kV, kết nối với hệ thống các trạm 110kV. Đây là cấu trúc nguồn quan trọng bảo đảm khả năng truyền tải điện năng ổn định cho toàn thành phố.

Ở cấp phân phối, lưới điện 110kV do PC Đà Nẵng quản lý gồm 54 đường dây với tổng chiều dài hơn 693km và 26 trạm biến áp 110kV không người trực, tổng dung lượng hơn 2.178MVA. Trong khi đó, lưới trung áp có 259 xuất tuyến với tổng chiều dài gần 6.000km, cùng hơn 10.500 trạm biến áp phụ tải phục vụ gần 900.000 khách hàng sử dụng điện.

Ngoài nguồn điện từ hệ thống quốc gia, Đà Nẵng còn có sự tham gia của nhiều nguồn năng lượng phân tán, trong đó có hơn 3.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất đặt hơn 245MWp và 13 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 55MW. Các nguồn này được huy động theo khả năng phát và tuân thủ phân bổ công suất của hệ thống điều độ nhằm tránh tình trạng thừa nguồn hoặc quá tải lưới điện trong các thời điểm phụ tải thấp.

Trong điều kiện thiên tai, phụ tải điện tại thành phố được dự báo có thể giảm khoảng 30 - 40% so với chế độ vận hành bình thường. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc chuyển tải giữa các khu vực và hỗ trợ cấp điện từ các trạm 220kV, 110kV trong trường hợp xảy ra sự cố cục bộ.

Để bảo đảm vận hành an toàn, hệ thống điện được duy trì ở trạng thái kết dây cơ bản, đồng thời tạm hoãn các công tác sửa chữa, bảo dưỡng trên lưới điện 110kV khi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Trên lưới trung áp, các xuất tuyến được vận hành hở theo sơ đồ kết lưới nhằm tăng khả năng cô lập sự cố và linh hoạt trong chuyển tải phụ tải.

Đặc biệt, trong điều kiện gió mạnh hoặc ngập lụt, các chức năng tự động như tự động đóng lặp lại (F79) trên các đường dây có thể được khóa để tránh đóng điện vào điểm sự cố chưa được kiểm tra. Đồng thời, hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp (DAS) cũng được vô hiệu hóa trong một số tình huống nhằm bảo đảm an toàn vận hành.

Hiện phương thức vận hành hệ thống điện ứng phó thiên tai năm 2026 đang được triển khai đến từng Tổ dân phố, khu dân cư nhằm tuyên truyền người dân chủ động trong việc sử dụng điện an toàn khi mùa mưa bão 2026 đang bắt đầu.

Ông Huỳnh Ngọc Long (68 tuổi, ở đường Núi Thành, phường Hòa Cường) nói, năm nay công tác tuyên truyền mùa mưa bão được triển khai sớm và bài bản hơn so với các năm trước. Ngoài gia cố lại hệ thống cây xanh, bảng chào trước lối vào khu phố, tổ dân phố còn kêu gọi người dân chủ động mua sắm các thiết bị chiếu sáng phòng trường hợp mưa bão gây mất điện trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày.

Bí thư Chi bộ số 1 phường Hòa Cường Dương Ngọc Đáo cho rằng, việc chủ động xây dựng phương thức ứng phó thiên tai của ngành điện thành phố cho thấy trách nhiệm đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước cũng như nhân dân.

Bảo toàn tính mạng và tài sản của nhân dân

Theo ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc PC Đà Nẵng, hiện nay, công tác điều độ và giám sát vận hành hệ thống điện Đà Nẵng được thực hiện thông qua hai Trung tâm điều khiển chính và một trung tâm dự phòng. Các trung tâm này quản lý toàn bộ 26 trạm 110kV không người trực cùng hơn một nghìn thiết bị đóng cắt trên lưới trung áp.

Hệ thống được trang bị nhiều nguồn điện dự phòng như máy phát điện, UPS nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục trong mọi tình huống. Trung tâm điều khiển dự phòng sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết, bảo đảm duy trì điều hành hệ thống điện ngay cả khi trung tâm chính gặp sự cố do thiên tai.

Song song với việc xây dựng phương thức vận hành, công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai cũng được triển khai đồng bộ tại các đơn vị quản lý vận hành. Các điện lực tăng cường kiểm tra vị trí xung yếu trên lưới điện như khu vực sườn núi, vùng trũng thấp, các khoảng cột vượt sông hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Công tác khắc phục “hậu thiên tai” cũng được lên phương án chi tiết. Theo đó, việc khôi phục hệ thống điện được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên rõ ràng. Trước hết là khôi phục lưới điện 110kV tại các khu vực trung tâm và các trạm biến áp quan trọng, sau đó đến các đường dây trung áp phục vụ cấp điện cho các phụ tải thiết yếu.

Trong đó, ưu tiên các cơ quan điều hành của thành phố, hệ thống thông tin truyền thông, bệnh viện, sân bay, lực lượng quân đội, công an, các nhà máy nước và hệ thống bơm chống ngập sẽ được cấp điện trước. Việc khôi phục phụ tải dân sinh được triển khai tiếp theo sau khi bảo đảm an toàn hệ thống và kiểm tra đầy đủ các điều kiện vận hành.

Với hệ thống kịch bản vận hành chi tiết, phương thức vận hành hệ thống phân phối điện Đà Nẵng trong điều kiện thiên tai năm 2026 thể hiện rõ định hướng chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và khôi phục nhanh hệ thống điện. Đây cũng là nền tảng quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố trong những tình huống thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

KHÁNH HÒA