Y tế

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai mô hình “Bệnh viện không giấy”

TRỌNG HUY 07/09/2026 17:25

ĐNO - Chiều 7/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng về công tác chuyển đổi số.

2 (2)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 4, từ trái sang) trải nghiệm tải và sử dụng app OneCare. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Bệnh viện Đà Nẵng, thời gian qua, bệnh viện đạt nhiều thành tựu, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế số hiện đại.

Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ hiện đại. Nổi bật là việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) kết hợp chữ ký số cho bác sĩ, điều dưỡng và xác thực sinh trắc học bằng dấu vân tay trong nhận diện người bệnh.

Bệnh viện cũng áp dụng chữ ký điện tử cho người bệnh và người thân trên ứng dụng Y tế số OneCare. Mô hình “Bệnh viện không giấy tờ” được đẩy mạnh toàn diện.

3(3).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chia sẻ trải nghiệm app OneCare với một người dân đến khám bệnh. Ảnh: TRỌNG HUY

Bệnh viện đã số hóa các biểu mẫu chuyên môn (tờ chăm sóc, phiếu theo dõi truyền dịch, truyền máu) và áp dụng quy trình không in chỉ định xét nghiệm tại các khoa điều trị, Khoa Cấp cứu nhờ quản lý mẫu bằng barcode.

Kết quả cận lâm sàng được trả trực tiếp qua hệ thống điện tử. Giải pháp này giúp chuyển đổi phương thức xác nhận của người bệnh từ ký giấy đến xác nhận điện tử.

Qua đó, giúp giảm số lượng giấy tờ phải ký; giảm thời gian thực hiện thủ tục; hạn chế việc luân chuyển giấy tờ; tạo dữ liệu điện tử gắn với hồ sơ người bệnh; nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Người bệnh ngoại trú dễ dàng tra cứu thông tin khám, chữa bệnh, chỉ định, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc qua ứng dụng OneCare.

Một điểm sáng khác là giải pháp thanh toán ra viện bằng QR Code động ngay tại khoa điều trị. Thay vì xếp hàng tại quầy thu ngân, người nhà bệnh nhân chỉ cần quét mã QR Code ngay tại khoa để hoàn tất thủ tục xuất viện.

4(2).jpg
Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Hệ thống thông tin của Bệnh viện Đà Nẵng đã được Công an thành phố phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin Cấp độ 2.

Dù đối mặt với thách thức về hạ tầng công nghệ thông tin trước tốc độ tăng trưởng dữ liệu lớn, nhưng Bệnh viện Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ tiếp tục hoàn thiện EMR, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% cơ sở y tế không sử dụng bệnh án giấy...

Những bước tiến này không chỉ giúp giảm chi phí, giảm thời gian chờ đợi cho người dân mà còn nâng cao năng lực quản lý, khẳng định vị thế của Bệnh viện Đà Nẵng trong xu thế phát triển y tế thông minh.

img_0894.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đánh giá cao kết quả triển khai của Bệnh viện Đà Nẵng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho bệnh nhân trong khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục phát huy kết quả đạt được; đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để phấn đấu đạt mục tiêu “Bệnh viện không giấy” sớm nhất.

TRỌNG HUY