Chung sức vì thanh thiếu nhi vùng biên
Hưởng ứng chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới trên địa bàn thành phố”, tại 6 xã: Tây Giang, Avương, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê kết thúc hồi cuối tháng 8 vừa qua, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện ý nghĩa.

Đoàn phường Ngũ Hành Sơn, Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng và Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện “Về với vùng cao, trao yêu thương, dựng tương lai” tại xã Avương.
Các đơn vị đã trao 50 suất học bổng, dụng cụ học tập, quà tặng cho thiếu nhi vượt khó học tốt; đồng thời tổ chức vẽ tranh tường, tạo không gian sinh hoạt, học tập sinh động cho các em.
Hướng đến nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã lắp đặt công trình thanh niên gồm 15 đèn năng lượng mặt trời và thi công 50m đường bê tông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại.
Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Ngô Tuấn Anh chia sẻ: “Điều kiện cơ sở hạ tầng tại xã Avương còn nhiều khó khăn, chúng tôi đã huy động nguồn lực triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường dài 500m. Qua đó, cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là vào ban đêm”.
Theo Bí thư Đoàn phường Ngũ Hành Sơn Lê Xuân Thành, thông qua những phần việc cụ thể, tuổi trẻ mong muốn góp sức cùng địa phương từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường học tập, vui chơi tốt hơn cho các em nhỏ.
Tương tự, Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đoàn Trường Đại học Đông Á, Đoàn phường Hải Vân, Đoàn xã Vu Gia và Đoàn Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng cũng mang chiến dịch đến xã Tây Giang. Dấu ấn nổi bật tại đây là các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số.
Theo anh Alăng Crom, Bí thư Đoàn xã Tây Giang, địa phương đang gặp khó khăn trong chuyển đổi số do hạ tầng viễn thông hạn chế, nhiều khu vực sóng yếu hoặc chưa có sóng. Nhân lực phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai các nhiệm vụ số hóa.
Từ thực tế đó, các đội hình tình nguyện đã tổ chức tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ xây dựng các kênh truyền thông mạng xã hội cho tổ chức Đoàn cơ sở.
Chị Phạm Trần Trúc Mai, Bí thư Đoàn phường Hải Vân cho hay: “Đưa kiến thức, kỹ năng số đến với thanh niên và người dân là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giúp bà con tiếp cận công nghệ, qua đó phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống”.
Chiến dịch còn triển khai các hoạt động chăm lo toàn diện như: tuyên truyền phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, đuối nước; thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”; sơn sửa điểm trường mầm non và ra mắt mô hình “Thư viện cho em” nhằm tạo góc học tập thân thiện.
Các lớp kỹ năng sống kết hợp tư vấn hướng nghiệp cũng được tổ chức, giúp thanh thiếu nhi trang bị thêm hành trang cần thiết.
Theo đại diện lãnh đạo Thành đoàn, việc phân công các đơn vị kết nghĩa phối hợp với đoàn thanh niên 6 xã biên giới nhằm tổ chức các hoạt động sát với nhu cầu thực tế; đồng thời tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ.