“Dân vận khéo” giải quyết việc khó từ cơ sở
Cụ thể hóa Đề án số 02-ĐA/ TU ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, các địa phương đã rà soát, duy trì mô hình “dân vận khéo” có hiệu quả thực chất, cùng với đăng ký xây dựng mô hình mới phù hợp nhằm giải quyết những việc khó từ thực tiễn cơ sở.

Chú trọng hiệu quả thực chất
Suốt 7 năm qua, Chi bộ thôn Tân Quý (xã Chiên Đàn) thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn và học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi”.
Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Bí thư Chi bộ thôn Tân Quý, để mô hình “dân vận khéo” này phát huy hiệu quả thực chất, chi bộ chỉ đạo rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ nghèo, khó khăn và học sinh, sinh viên vượt khó trên địa bàn. Từ đó, phân công đoàn thể, đảng viên phụ trách mỗi tổ đoàn kết thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của mỗi trường hợp nhằm có hình thức giúp đỡ phù hợp.
Đáng chú ý, Chi bộ thôn Tân Quý duy trì giúp đỡ một hộ nghèo 2 triệu đồng/năm. Từ đầu năm đến nay, qua vận động, kết nối các nhà hảo tâm, hàng chục phần quà đã được trao cho hộ nghèo, hộ khó khăn, học sinh, sinh viên vượt khó của thôn.
“Qua triển khai mô hình, điều đáng ghi nhận nhất là tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được phát huy. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ thiết thực. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được động viên kịp thời, qua đó yên tâm học tập, phấn đấu đạt thành tích cao”, bà Huyền nói.
Tại xã Tam Xuân, triển khai phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ, UBND xã giao Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tham mưu thực hiện mô hình “Hành chính công lưu động - Đến tận nhà, phục vụ tận tâm”.
Mô hình hướng đến các đối tượng yếu thế, trường hợp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính như người cao tuổi, khuyết tật, mắc bệnh nặng… hoặc không có điều kiện trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
Bà Phạm Thị Như Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân chia sẻ, mô hình thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phục vụ của chính quyền từ “người dân đến cơ quan” sang “cơ quan chủ động đến với người dân”.
Trên cơ sở rà soát, lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ, cán bộ, công chức trung tâm đến tận hộ gia đình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xác thực thông tin, hỗ trợ. Chỉ sau một tuần triển khai mô hình, trung tâm đã hỗ trợ 10 trường hợp thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.
“Điều quan trọng là thông qua mô hình này, người dân không chỉ được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn được tiếp cận với các tiện ích của chuyển đổi số. Từ đó, từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và chính quyền số ngay từ cơ sở”, bà Quỳnh nói.
.jpg)
Việc khó cần “dân vận khéo”
Tại các địa phương, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo” năm 2026 được triển khai gắn với Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030.
Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn cho biết, năm 2026 Ban Thường vụ Đảng ủy xã lựa chọn và đăng ký với thành phố 3 mô hình “dân vận khéo”, gồm “Tổ chức Đảng, đảng viên chung tay vì người nghèo”, “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông”, “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030”.
Các mô hình trên được kỳ vọng góp phần giải quyết việc khó từ thực tiễn cơ sở nên yêu cầu đặt ra trước hết là nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên.
“Qua quá trình triển khai, mô hình “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông” cho kết quả rất cụ thể. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã trực tiếp vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, cây cối và đóng góp ngày công. Tại thôn Xuân Phú và Tân Quý đã vận động nhân dân hiến khoảng 3.000m2 đất, hơn 120 ngày công với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn”, ông Tịnh cho hay.
Tại phường Hòa Khánh, Đảng ủy phường lựa chọn mô hình “5 không, 3 có” áp dụng thống nhất cho cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường và được triển khai đồng thời với mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.
Mô hình được triển khai trên 5 lĩnh vực: kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị; môi trường. Mỗi đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế về những hạn chế, tiêu cực, vấn đề bức xúc cần phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra trên địa bàn, trong cơ quan, đơn vị... để chọn nội dung “5 không” và những việc làm tích cực, mô hình, sản phẩm cụ thể cần tạo lập, duy trì nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng... để nội dung “3 có” phù hợp.
Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh chia sẻ, hai mô hình có nội dung khác nhau nhưng thống nhất về mục tiêu, đó là xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, gương mẫu và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Vì vậy, việc triển khai đồng thời hai mô hình sẽ tạo sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với công tác dân vận, giữa nhiệm vụ chính trị với những việc làm cụ thể hướng về nhân dân.