Thể thao

Thể thao Đà Nẵng sẵn sàng cho ASIAD 20

PHI NÔNG 09/09/2026 06:39

Từ ngày 10/9 đến 5/10, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 khởi tranh tại Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, bao gồm 13 thành viên đến từ Đà Nẵng. Các gương mặt xuất sắc của thể thao thành phố được kỳ vọng có màn trình diễn tốt, ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục.

Vận động viên Trần Thị Loan là niềm kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng ở môn điền kinh ASIAD 20. Ảnh: PHI NÔNG

Những gương mặt tài năng

ASIAD 20 là sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, quy tụ những vận động viên hàng đầu tranh tài. Năm nay, thể thao Việt Nam chủ động chọn ASIAD làm “thước đo” cho khả năng vươn tầm.

Sau nhiều nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, 13 thành viên của thể thao Đà Nẵng được chọn vào các đội tuyển tham gia tranh tài, gồm: Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng (rowing), Châu Bá Anh Tư (bơi), Đặng Quyết Thắng (sailing); vận động viên Trần Thị Loan (điền kinh), Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông (rowing), Hiên Năm (canoeing), Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo), Mai Thanh Nhật (sailing), Quàng Văn Minh (MMA) và Lê Duy Thành (jujitsu).

Đây đều là gương mặt tài năng của thể thao Đà Nẵng, từng tỏa sáng và mang về những tấm huy chương danh giá ở đấu trường quốc tế.

Trong đó, Trần Thị Loan là niềm kỳ vọng lớn của nhảy xa thành phố. Năm 2025, trong lần đầu dự SEA Games, Trần Thị Loan thực hiện thành công cú nhảy với thành tích 6,53m để giành Huy chương Vàng. Thành tích này được giới chuyên môn đánh giá có thể cạnh tranh với các chân nhảy xa của châu Á.

Ở môn rowing, Phạm Thị Huệ và Dư Thị Bông có kinh nghiệm và bản lĩnh dày dạn. Trong đó, Phạm Thị Huệ từng dự Olympic Paris 2024, giành Huy chương Vàng SEA Games 33 năm 2025. Mới đây, tay chèo này xuất sắc cùng đồng đội giành 2 Huy chương Vàng tại Cúp rowing châu Á 2026.

Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc là hai gương mặt trẻ có bước tiến vượt bậc của bơi Đà Nẵng trong những năm qua. Đặc biệt, trong lần đầu dự SEA Games năm 2025, hai kình ngư này góp sức mang về Huy chương Vàng tiếp sức. Mới đây, Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu bùng nổ, mang về 5 Huy chương Vàng, phá kỷ lục tại Giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 diễn ra ở Thái Lan.

Trần Thị Ánh Tuyết là gương mặt quen thuộc ở môn taekwondo, từng tỏa sáng ở đấu trường trong nước và quốc tế. Ảnh: PHI NÔNG

Trần Thị Ánh Tuyết là “cô gái vàng” của taekwondo Đà Nẵng. Sau 12 năm gắn bó với taekwondo, 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia và 4 kỳ SEA Games, võ sĩ này đã chạm tới vinh quang với tấm Huy chương Vàng thứ 3 trong sự nghiệp. Ánh Tuyết cũng vừa giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng - CJ Vietnam Open 2026 trên sân nhà.

Quyết tâm chinh phục

Tại ASIAD 20, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4-6 Huy chương Vàng. Tại kỳ đại hội trước, Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng. Lần này, ngành thể thao tiếp tục đặt kỳ vọng vào những môn đã có nền tảng thành tích, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ một số nội dung đang tiến gần nhóm đầu châu lục. Các vận động viên của Đà Nẵng được chờ đợi thi đấu tốt, đóng góp vào thành công chung.

Chia sẻ cảm xúc khi được chọn vào đội tuyển taekwondo Việt Nam dự ASIAD 20, Ánh Tuyết cho hay: “Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với tôi. Sân chơi lớn như ASIAD luôn là mục tiêu phấn đấu của các vận động viên. Đây là cơ hội tốt để tôi thi đấu, cọ xát chuyên môn với các võ sĩ hàng đầu châu lục. Tại giải sắp tới, tôi thi đấu nội dung đối kháng hạng dưới 67kg dành cho nữ. Thử thách là rất lớn, nhưng tôi sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất”.

Cùng với Ánh Tuyết, các vận động viên được chọn dự ASIAD 20 đều có thời gian dài tập trung tập luyện cùng đồng đội tại đội tuyển quốc gia.

Vận động viên Phạm Thị Huệ hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương môn rowing tại ASIAD 20. Ảnh: PHI NÔNG

Với Phạm Thị Huệ, ASIAD 20 là kỳ đại hội thứ 5 chị góp mặt. Ở tuổi 37, tay chèo Đà Nẵng vẫn giữ được phong độ cao, luôn chứng minh kinh nghiệm và bản lĩnh trên đường đua xanh. Mỗi lần thi đấu, chị luôn có tinh thần khát khao chinh phục. “Thời gian qua, tôi được tạo điều kiện thuận lợi để tập luyện và đã sẵn sàng bước vào tranh tài. Không dễ để giành huy chương ở ASIAD, nhưng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có”.

Theo Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, đua thuyền Đà Nẵng có thành tích tốt tại Cúp rowing châu Á 2026, nhưng ASIAD 20 có tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Các đội tuyển mạnh nhất của châu lục đều góp mặt tại kỳ đại hội này, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải giữ sự tập trung và nỗ lực tối đa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, các huấn luyện viên và vận động viên của thể thao Đà Nẵng được chọn dự ASIAD 20 đều có chuyên môn tốt, luôn thể hiện ý chí và nghị lực vươn lên. Thành phố tạo mọi điều kiện tốt nhất để thầy trò yên tâm tập luyện và thi đấu, đóng góp vào thành công của thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung tại kỳ đại hội quan trọng sắp tới.

PHI NÔNG