Góp sức vì cổng trường bình yên
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các tổ chức đoàn tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang triển khai mô hình “Vì cổng trường bình yên” ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.
.jpg)
Những ngày đầu năm học mới, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt trước cổng trường vào các khung giờ cao điểm. Đoàn viên, thanh niên phối hợp phân luồng, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ đúng quy định, hỗ trợ học sinh qua đường và nhắc nhở các em chấp hành an toàn giao thông.
Chị Phạm Trần Trúc Mai, Bí thư Đoàn phường Hải Vân cho biết, chương trình “Vì cổng trường bình yên” năm 2026 được triển khai với sự tham gia của Đoàn phường, Đoàn cơ sở Công an phường, Chi đoàn Quân sự phường và các chi đoàn trường học.
Từ ngày 5-12/9, các đội hình thanh niên được bố trí tại 16 điểm trường, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an khu vực và cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ vào các khung giờ cao điểm. Trước giờ vào học và tan học 15-30 phút, đoàn viên, thanh niên có mặt tại cổng trường để hướng dẫn, phân luồng, điều tiết phương tiện, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành quy định, giữ gìn an ninh, trật tự...
Từ những việc tưởng chừng nhỏ như xếp xe đúng chỗ, dừng đỗ đúng quy định hay giúp học sinh qua đường an toàn, các bạn trẻ đang góp phần hình thành thói quen giao thông văn minh ngay từ cổng trường.
Theo chị Phạm Trần Trúc Mai, việc bố trí lực lượng tại cổng trường trước hết nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn là thông qua hoạt động thường xuyên để từng bước thay đổi thói quen của phụ huynh và học sinh. “Đoàn viên kiên trì nhắc nhở, hướng dẫn để phụ huynh đưa đón con đúng khu vực, không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường hoặc gây cản trở giao thông. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, văn minh khi tham gia giao thông”, chị Mai chia sẻ.

Bên cạnh phân luồng, tại một số điểm trường, lực lượng chức năng và đoàn viên còn phối hợp kẻ vạch chỉ dẫn, sắp xếp khu vực đón, trả học sinh, tạo không gian di chuyển thuận lợi, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung dày đặc trước cổng trường.
Anh Bùi Mạnh Tiến, Bí thư Chi đoàn Nam Ô 2 cho biết, đoàn viên tham gia mô hình thực hiện nhiều phần việc cụ thể như nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, tham gia phân luồng để phương tiện lưu thông thuận lợi, tránh ùn tắc trước cổng trường. Đoàn viên cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm, hỗ trợ phân luồng cho các em qua đường an toàn.
Nếu việc phân luồng, điều tiết giao thông giúp giải quyết tình trạng ùn tắc trước mắt thì tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên là giải pháp hướng đến thay đổi nhận thức lâu dài. Tại phường Thanh Khê, mô hình “Vì cổng trường bình yên” được các cơ sở đoàn trường học tích cực hưởng ứng.
Chị Châu Thị Như Hương, Bí thư Đoàn trường THPT Thái Phiên cho biết, thực hiện chủ trương của Đoàn phường Thanh Khê về triển khai mô hình “Vì cổng trường bình yên” năm 2026, đoàn viên, thanh niên của trường ra quân tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông và hướng dẫn học sinh tập trung vào thời điểm đến trường. Việc đoàn viên trực tiếp tham gia hướng dẫn giao thông còn góp phần giúp học sinh hình thành thói quen tự giác khi tham gia giao thông.
Không chỉ tại khu vực đô thị, mô hình bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường còn được duy trì tại các địa bàn nông thôn.
Anh Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đoàn xã Tam Xuân cho hay, từ ngày 7-11/9, tuổi trẻ xã tiếp tục duy trì mô hình vào các buổi chiều tại Trường Tiểu học Đỗ Thế Chấp. Dù thời tiết bất lợi, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, đoàn viên, thanh niên vẫn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh và học sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường.