Văn hóa - Văn nghệ

Đà Nẵng dự kiến triển khai nhiều sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm

NGỌC HÀ 10/09/2026 22:59

ĐNO - Chiều 10/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

aaaa.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những tháng cuối năm có các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô. Trong đó, Hội nghị xúc tiến các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng sẽ tổ chức vào ngày 2/10, dự kiến có 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị nhằm đẩy mạnh ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tuần văn hóa Việt Nam - Đà Nẵng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 29/11, quy tụ nhiều không gian văn hóa, làng nghề, ẩm thực, các chương trình nghệ thuật đặc sắc và trình chiếu công nghệ 3D Mapping thu hút người dân cùng du khách.

hhhh.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức 7 chương trình, sự kiện chào năm mới và Tết Nguyên đán 2027 gồm: chương trình nghệ thuật Countdown 2027, lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026, Da Nang Concert chào năm mới 2027, chương trình nghệ thuật đón giao thừa Tết Nguyên đán 2027, chương trình nghệ thuật đón giao thừa “Mừng xuân mới”…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm của thành phố trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Riêng sự kiện “Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh” được điều chỉnh chuyển thời gian tổ chức sang quý I/2027 để kết hợp cùng hoạt động gặp mặt đồng hương thường niên sau dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát quy mô, nội dung từng chương trình; xác định thứ tự ưu tiên, nghiên cứu lồng ghép các hoạt động tương đồng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa.

NGỌC HÀ