Báo chí đồng hành với cơ quan dân cử
Trong không gian hành chính mới, khối lượng công việc và yêu cầu xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở ngày càng lớn. Với nhiệm vụ được giao, báo chí trên địa bàn thành phố nỗ lực phát huy vai trò “cầu nối” bảo đảm thông tin hai chiều, kịp thời và chính xác giữa cử tri với cơ quan dân cử, cơ quan hành chính.

Giữ vai trò “cầu nối”
Từ kiến nghị của cử tri cụm các tổ dân phố thuộc địa bàn Điện Nam Đông cũ (phường Điện Bàn Đông), các phóng viên đã tìm hiểu, phản ánh việc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH9 nối dài đến ngã ba Hà Bản còn chậm, kéo dài. Người dân mong muốn dự án sớm hoàn thành nhằm giải tỏa nhu cầu bức thiết về giao thông an toàn, thuận lợi.
Ghi nhận kiến nghị của cử tri và phản ánh từ báo chí, ngày 7/8/2026, HĐND phường Điện Bàn Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khảo sát, làm việc với Phòng Kinh tế - hạ tầng và Ban Quản lý dự án phường về tiến độ thực hiện dự án. Theo kế hoạch được ấn định, đến cuối năm 2026, địa phương sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất mở đường, từng bước mở rộng tuyến ĐH9 nối dài với lòng đường dự kiến 7,5m, lề đường mỗi bên 3m.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông chia sẻ, Mặt trận phường luôn chú trọng phối hợp với báo chí và hệ thống truyền thông phường trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động dân cử. Sau tiếp xúc cử tri, các ý kiến được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; kết quả xử lý được thông tin trên hệ thống truyền thanh, cơ quan báo chí để cử tri nắm bắt, giám sát.
“Từ thực tế cho thấy, khi báo chí và truyền thanh cơ sở trở thành cầu nối giữa cử tri với chính quyền, tiếng nói của nhân dân được phản ánh đầy đủ hơn, quá trình giải quyết kiến nghị được công khai, minh bạch hơn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị”, bà Thủy nói.
Nhiều năm gắn bó với phong trào cơ sở trong vai trò tổ trưởng dân phố, ông Trần Trường, Tổ trưởng tổ dân phố Mỹ Thạch (phường Bàn Thạch) nhìn nhận, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã đồng hành nói lên tiếng nói của người dân. Những vấn đề tưởng chừng chỉ là câu chuyện ở một khu dân cư, nhưng khi được cử tri kiến nghị, báo chí phản ánh thì nhanh chóng được cơ quan thẩm quyền quan tâm chỉ đạo, xử lý, như tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch, quy hoạch “treo”…
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, báo chí đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” thông tin hai chiều giữa cơ quan dân cử với cử tri. Đặc biệt, báo chí góp phần công khai, minh bạch kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò giám sát và tăng cường niềm tin của cử tri đối với chính quyền.
“Khi báo chí phản ánh đúng - trúng - kịp thời thì Ủy ban MTTQ Việt Nam có thêm cơ sở để tổ chức hoạt động giám sát. Ngược lại, sau giám sát, báo chí tiếp tục là kênh thông tin chính xác và hiệu quả để công khai kết quả giám sát, giúp Mặt trận thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”, ông Hùng nói.

Góp phần tạo sự đồng thuận
Từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay, qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ đại biểu tổng hợp 728 kiến nghị. Theo đó, chuyển 542 kiến nghị đến UBND thành phố và 186 kiến nghị đến UBND các xã, phường để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Số lượng kiến nghị lớn phản ánh sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở; đồng thời cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với HĐND trong việc theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng hành với cơ quan dân cử, báo chí đã tập trung thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận và thúc đẩy các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị thực chất, hiệu quả.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đánh giá, báo chí đã góp phần làm cho hoạt động tiếp xúc cử tri trở nên công khai, gần dân và thiết thực hơn. Những phản ánh từ thực tiễn cơ sở của báo chí giúp tiếng nói cử tri được lan tỏa rộng hơn; đồng thời tạo thêm sự quan tâm và động lực để các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm tiếp thu, giải trình và giải quyết kiến nghị.
Nhiều nội dung liên quan sát sườn đến đời sống người dân như đất đai, quy hoạch, đầu tư, an sinh xã hội, chế độ chính sách, trật tự đô thị… được báo chí phản ánh kịp thời, trở thành cứ liệu giúp đại biểu HĐND và các cơ quan chức năng có thêm thông tin để nắm bắt sát hơn tình hình thực tiễn.
Qua phản ánh của báo chí, HĐND thành phố có thêm nguồn thông tin quan trọng để nắm bắt tình hình, những vấn đề phát sinh từ cơ sở; từ đó lựa chọn nội dung khảo sát, giám sát, chất vấn và kiến nghị giải quyết.
Báo chí cũng có vai trò rất quan trọng trong công khai kết quả giải quyết kiến nghị. Khi người dân được thông tin rõ cơ quan nào xử lý, thời hạn thực hiện ra sao, kết quả đến đâu và còn khó khăn, vướng mắc gì, thì niềm tin của cử tri đối với chính quyền và cơ quan dân cử được củng cố. Việc công khai thông tin cũng góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế tình trạng trả lời chung chung hoặc chậm giải quyết kiến nghị.
“Thường trực HĐND thành phố sẽ chủ động hơn trong cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tiếp nhận nghiêm túc phản ánh từ thực tiễn để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng là mọi ý kiến chính đáng của cử tri được lắng nghe, xem xét, trả lời và giải quyết ngày càng thực chất, hiệu quả”, ông Thanh nói.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Hùng khẳng định, đơn vị sẽ chủ động định kỳ cung cấp nội dung kiến nghị của cử tri cho các cơ quan báo chí để đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác. Đồng thời phối hợp mở chuyên mục, chuyên đề giám sát kiến nghị cử tri nhằm tạo kênh thông tin chuyên sâu và liên tục; tăng cường phối hợp giám sát giúp báo chí có thêm dữ liệu khách quan phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền…