Phấn đấu tăng thu nhập cho người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thành phố Đà Nẵng đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 lần so với năm 2020 (khoảng 101 triệu đồng/người/năm), tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số ít nhất bằng 1/2 bình quân chung của thành phố.
.jpg)
Ông Phan Hùng Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thành phố Đà Nẵng cho hay, mục tiêu quan trọng nêu trên nằm trong “Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (giai đoạn I: năm 2026 - 2030)” do UBND thành phố ban hành.
Đối với xây dựng nông thôn mới, thành phố phấn đấu tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội (65% số xã đạt chuẩn, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại).
Đồng thời Đà Nẵng phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với 75,7% số xã đạt chuẩn, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại. Đến năm 2030, Đà Nẵng không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí nông thôn mới.
Về giảm nghèo bền vững, thành phố phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều đến cuối năm 2030 ước còn 2,66%; trong đó khu vực thành thị ước còn 0,74%, khu vực nông thôn ước còn 4,86%.
Đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đà Nẵng phấn đấu cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 14%.
Cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch dần theo hướng tăng dần tỷ lệ các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Hàng năm thu hút 3% lao động sang làm các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ...