Địa chỉ tin cậy
ĐNCT - Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, “Địa chỉ tin cậy” đang góp phần đưa công tác phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em đến gần hơn với đời sống.

Không chỉ hỗ trợ khi phát sinh vụ việc, mô hình "Địa chỉ tin cậy" còn tạo điều kiện để những vấn đề trong gia đình được nhận diện, chia sẻ và tháo gỡ từ sớm.
Giữ ấm mỗi mái nhà
“Địa chỉ tin cậy” là một trong những mô hình của Dự án 8. Mô hình được đặt ngay tại những nơi quen thuộc với người dân như nhà chi hội trưởng phụ nữ, nhà văn hóa thôn, để khi cần, phụ nữ và trẻ em có thể tìm đến.
Ở xã Phước Trà, chị Hồ Thị Nhung từng cùng chồng đến “Địa chỉ tin cậy” để nghe cán bộ hội chia sẻ về cuộc sống gia đình. Không phải chờ đến khi có chuyện mới tìm đến, chị xem những buổi trao đổi là dịp để nghe thêm kinh nghiệm, biết cách ứng xử phù hợp hơn với chồng và chăm lo cho các con.
“Qua những lời chia sẻ của cán bộ hội, tôi biết lúc nào nên nhường nhịn chồng, thời điểm nào nên nói và lúc nào không nên nói. Tôi nghĩ mô hình "Địa chỉ tin cậy" rất cần thiết, giúp cho phụ nữ có nơi để tìm đến, được lắng nghe và học hỏi thêm”, chị Nhung chia sẻ.
Câu chuyện của anh Hồ Văn Ngheo, xã Khâm Đức, lại cho thấy sự thay đổi từ những việc rất cụ thể trong gia đình. Trước đây, những cuộc nhậu và thói quen ít chia sẻ việc nhà của anh, tạo ra khoảng cách, khiến việc vun vén gia đình phần nào đặt lên vai người vợ. Qua các hoạt động trao đổi, anh bắt đầu nhìn lại cách ứng xử của mình và thay đổi từ những việc hằng ngày.
“Trước đây, đàn ông thường hay đi nhậu về rồi ít chia sẻ với vợ. Qua những lần được trao đổi, tôi cũng rút kinh nghiệm. Bây giờ, những việc trong gia đình, nhất là việc nặng, vợ chồng cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Mình cũng hiểu hơn rằng chăm lo cho gia đình không phải là việc riêng của người vợ”, anh Ngheo nói.
Tại xã Khâm Đức, “Địa chỉ tin cậy” được xây dựng từ tháng 6/2024 và duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, khi cần thiết có thể tăng thêm. Bà Hồ Thị Mân, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết đến nay, xã Khâm Đức chưa ghi nhận trường hợp bạo lực gia đình cần sự can thiệp, hỗ trợ của mô hình. Việc chưa có trường hợp phải tìm đến "Địa chỉ tin cậy" là tín hiệu tích cực, bởi phòng ngừa được thực hiện từ những vấn đề nhỏ trong đời sống gia đình và cộng đồng.
Chủ động từ cơ sở
Giai đoạn 2021-2025, các địa bàn thực hiện Dự án 8 đã thành lập mới hoặc nâng cấp 50 “Địa chỉ tin cậy”; hơn 100 lượt hội viên phụ nữ được tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ tại cộng đồng. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới được triển khai rộng hơn, đưa công tác phòng ngừa đến gần đời sống người dân.

Tại xã Trà Leng có 3 “Địa chỉ tin cậy” ở các thôn Trà Dơn, Bằng Xim và Tak Cleng. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho rằng việc thường xuyên nắm bắt đời sống, quan hệ gia đình, nhất là những trường hợp phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực, là cách để mô hình phát huy vai trò phòng ngừa từ cơ sở.
“Phòng ngừa từ sớm, từ gần và từ cơ sở là điều chúng tôi luôn chú trọng. Nhiều vấn đề được giải quyết bằng những cuộc trò chuyện rất đời thường: Đến nhà thăm hỏi, tranh thủ lúc sinh hoạt chi hội, gặp gỡ chị em tại thôn để lắng nghe tâm tư, hoặc vận động người thân trong gia đình cùng tham gia tháo gỡ”, chị Hiền nói.
Ở Tây Giang, sau sắp xếp đơn vị hành chính, 4 “Địa chỉ tin cậy” tại các thôn Chavi, Rabhượp, Z’rượt và Ađâu tiếp tục được duy trì. Mỗi mô hình có ban điều hành 7 thành viên, gồm cán bộ chủ chốt và người có uy tín tại thôn. Đây là những người thường xuyên tiếp xúc với các gia đình, hiểu hoàn cảnh từng hộ và có điều kiện tham gia hòa giải khi phát sinh khúc mắc.
Chị Lê Kim Vị, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Giang, cho rằng sự tin cậy của người dân là yếu tố quan trọng để những người làm công tác cơ sở có thể tiếp cận vấn đề. Với những gia đình khó khăn hoặc có dấu hiệu bất hòa, việc tìm hiểu nguyên nhân, gặp gỡ từng người rồi mới vận động, kết nối các bên giúp cách giải quyết phù hợp hơn với từng hoàn cảnh.
“Cách làm của chúng tôi là "biết người, biết việc, biết hoàn cảnh". Chi hội trưởng, trưởng thôn và người có uy tín phải nắm được từng gia đình, nhất là những hộ khó khăn hoặc đang có khúc mắc. Khi có vấn đề, trước hết gặp gỡ riêng từng người để hiểu nguyên nhân, sau đó mới vận động, phân tích và kết nối các bên cùng giải quyết”, chị Vị cho biết.
Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, “Địa chỉ tin cậy” đang trở thành một kênh phòng ngừa, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ngay trong cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Ánh Nguyệt, phát huy vai trò của những người gần dân, hiểu địa bàn sẽ giúp nhận diện sớm nguy cơ, góp phần giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, thay vì chờ đến khi vụ việc trở nên nghiêm trọng.