Đà Nẵng di dời 40 hộ dân, 264 tàu cá còn hoạt động trên biển
ĐNO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, gây sạt lở tại một số khu vực miền núi và ngập cục bộ. Các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán người dân tại những khu vực xung yếu.

Theo báo cáo sáng 13/9 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến từ 50 - 150mm; riêng khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây Nam phổ biến 150 - 300mm, có nơi cao hơn như Câu Lâu đạt 362,6mm.
Đến 5 giờ sáng 13/9, mực nước tại các trạm thủy văn trên địa bàn vẫn dưới mức báo động I, các hồ chứa thủy lợi lớn cũng thấp hơn mực nước dâng bình thường.
Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số tuyến đường và khu dân cư miền núi. Các xã Trà Linh, Trà Vân, Sơn Cẩm Hà, Quế Phước ghi nhận nhiều điểm đất đá sạt xuống đường; một số khu vực tại Trà Giáp, Nam Trà My xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến nhà dân và hạ tầng.
Tại xã Hùng Sơn, đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, trong điều kiện mưa còn tiếp diễn nguy cơ sạt trượt tiếp tục được cảnh báo.

Trước nguy cơ sạt lở và ngập úng cục bộ, các địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Cụ thể, xã Tây Giang di dời 22 hộ dân tại thôn R’bhượp và Chavil về nhà văn hóa thôn; xã Đông Giang di dời 14 hộ tại các thôn Prao và A Rooi đến nhà người thân, trạm y tế và các điểm an toàn.
Tại xã Trà Giáp, 1 hộ với 4 nhân khẩu được di dời sau khi khu vực phía sau nhà xảy ra sạt lở. Trong khi đó, phường Ngũ Hành Sơn sơ tán 3 hộ với 9 nhân khẩu tại khu vực Đông Hải 1 do ngập cục bộ; phường Hòa Khánh sơ tán 6 người dân tại khu vực đường Mẹ Suốt về Ban Chỉ huy Quân sự phường.
Như vậy, đã có 40 hộ dân cùng 6 người dân khác được di dời, sơ tán tại các khu vực có nguy cơ.

Riêng khu tái định cư điểm A Điêu, thôn A Rooi, xã Đông Giang có 62 hộ dân nằm trong khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân về nhà người thân, Trạm Y tế xã A Rooi cũ và nhà sinh hoạt cộng đồng khi cần thiết.
Hiện toàn thành phố còn 264 phương tiện với 1.274 lao động vẫn đang hoạt động trên biển và 3.884 tàu cá đã neo đậu tại bờ.
Trong số các phương tiện còn hoạt động, khu vực ven bờ có 180 tàu với 526 lao động; vùng lộng có 13 tàu với 47 lao động; khu vực Hoàng Sa có 59 tàu với 464 lao động và khu vực Trường Sa có 12 tàu với 273 lao động.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động triển khai phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.
Trong ngày 13/9, mưa trên địa bàn được dự báo có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở tại những khu vực xung yếu vẫn còn nên cần được theo dõi chặt chẽ.