Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng:Ấn tượng sân chơi cầu lông
Giải cầu lông Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 đã khép lại sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải cầu lông trong khuôn khổ đại hội năm nay diễn ra hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Thành công của giải là tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của các địa phương với môn cầu lông nói riêng và hoạt động thể dục - thể thao nói chung.
Cạnh tranh hấp dẫn
Trong thời gian diễn ra, những tình huống hay, pha xử lý đẹp mắt đã thu hút đông người hâm mộ cổ vũ, tạo nên giải đấu sôi động. Trong ngày thi đấu cuối của giải, các nội dung chung kết đều diễn ra với thế trận giằng co.
Ở nội dung đôi nam, hai vận động viên của phường Hòa Cường là Hoàng Tiến Đạt và Phạm Trần Trung Hiếu thi đấu đầy nỗ lực trước cặp vận động viên của phường An Hải là Nguyễn Như Anh Tú và Nguyễn Như Anh Tuấn. Chiến thắng cho cặp vận động viên phường Hòa Cường đến từ sự bình tĩnh, chuẩn xác và tập trung cao ở những điểm số cuối của set đấu thứ 3, khi cả hai đều chạm mốc 21 điểm và cần tạo khoảng cách 2 điểm để ấn định trận đấu.
Chia sẻ sau tấm Huy chương Vàng giàu cảm xúc, Phạm Trần Trung Hiếu cho hay: “Tôi rất vui vì hoàn thành mục tiêu cá nhân và đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao phường Hòa Cường. Hành trình chinh phục giải đấu mang đến nhiều thử thách. Với thể thức loại trực tiếp, mỗi vận động viên phải chiến thắng hơn 5 trận mới chạm tay vào huy chương. Sân chơi lần này quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc đại diện các địa phương, nên mỗi trận đấu cũng mang đến cơ hội tốt để tôi cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn”.
Ngoài đôi nam, Ban tổ chức khen thưởng cho các tay vợt xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Trong đó, xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung đơn nam là Hoàng Tiến Đạt (phường Hòa Cường). Ở nội dung đơn nữ, giành Huy chương Vàng là Trần Thị Thanh Xuân (phường Thanh Khê). Hai vận động viên của phường Hòa Xuân là Lê Thị Như Quỳnh và Ngô Mỹ Uyên giành Huy chương Vàng đôi nữ. Ở nội dung đôi nam nữ, hai tay vợt xuất sắc nhất là Nguyễn Đức Minh và Trần Thị Bảo Hân (xã Hiệp Đức). Ở nội dung đồng đội, giải Nhất nam thuộc về phường Hòa Cường; giải Nhất nữ thuộc về phường Hòa Xuân.
Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, phường Hòa Cường xuất sắc giành giải Nhất với 42 điểm (3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng); giải Nhì thuộc về phường Hải Châu với 30 điểm (4 Huy chương Đồng); giải Ba là phường Hòa Xuân với 28 điểm (2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc).

Khơi dậy tinh thần thể thao
Khép lại một giải đấu, tình yêu và sự lan tỏa của thể thao được khơi dậy, với các tay vợt đã có thời gian gắn bó cũng như cộng đồng những người đam mê cầu lông. Tại giải đấu năm nay, hai tay vợt trẻ của xã Hiệp Đức là Nguyễn Đức Minh và Trần Thị Bảo Hân có hành trình ấn tượng với tấm Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ.
Bảo Hân chia sẻ: “Hành trình tại giải là kỷ niệm đáng nhớ. Trong lần đầu tiên dự đại hội, tôi và đồng đội đã nỗ lực hết mình để hướng đến chiến thắng trong các trận đấu. Tấm Huy chương Vàng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi, nuôi dưỡng đam mê cầu lông. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện nâng cao chuyên môn để tiếp tục thi đấu tốt ở những giải cầu lông tiếp theo của thành phố”.
Theo ông Trương Công Trai, cán bộ phụ trách thể thao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường, không khí sôi động từ sân chơi ý nghĩa của đại hội cùng thành tích xếp Nhất toàn đoàn cũng góp phần cổ vũ phong trào cầu lông trên địa bàn phường Hòa Cường phát triển mạnh hơn. Hiện trên địa bàn phường có nhiều người chơi cầu lông thường xuyên. Hệ thống sân tập cũng đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, thi đấu. Phường hướng tới mục tiêu tiếp tục làm tốt phong trào ở cơ sở, nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên nhằm sẵn sàng tranh tài ở những giải cầu lông của thành phố trong thời gian tới.
Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao thành phố Trần Công Tự cho hay, trong quá trình diễn ra, giải nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên và đoàn thể thao. Tinh thần thi đấu nỗ lực, quyết tâm hết mình của các tay vợt làm nên thành công chung của giải. Hiệu quả và sự lan tỏa của sân chơi lần này cũng góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
“Cầu lông là môn mang đến nhiều ý nghĩa, giúp nâng cao sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khéo léo. Thành phố luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các địa phương cùng người dân đẩy mạnh hoạt động tập luyện và thi đấu môn thể thao này. Sau thành công của môn cầu lông trong chương trình thi đấu đại hội, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các giải đấu quy mô lớn, đưa cầu lông vào chương trình thi đấu các giải thể thao hằng năm. Thành phố xác định việc duy trì tổ chức các giải đấu sẽ tạo động lực cho vận động viên giữ lửa đam mê với thể thao”, ông Tự nói.