Tín dụng ưu đãi tiếp sức sinh viên
Chương trình cho vay học sinh, sinh viên, trong đó mở rộng vốn ưu đãi cho học viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) đang hỗ trợ tích cực cho các bạn trẻ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trợ giúp học viên đến giảng đường
Nhiều gia đình nghèo đã vơi bớt nỗi lo tài chính khi tiếp cận vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Ngọc Quế (khối phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ) mới đây đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam giải ngân 40 triệu đồng để trang trải chi phí học tập cho con là Huỳnh Ngọc Linh. Ngọc Linh đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).
“Chúng tôi rất vui mừng khi con đỗ đại học vì sẽ mở ra cơ hội học tập, lập nghiệp sau này. “Nút thắt” tài chính đã được mở khi ngân hàng chính sách cho chúng tôi vay với lãi suất thấp”, ông Quế nói.
Ông Nguyễn Mạnh Hậu, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khối phố Tứ Bàn cho biết, mặc dù điều kiện học tập khó khăn hơn các bạn bè cùng trang lứa nhưng cháu Huỳnh Ngọc Linh đã vượt khó, là học sinh giỏi 12 năm liền. Khi cháu Linh vào đại học, tổ tiết kiệm và vay vốn đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, giúp ông Quế nhanh chóng tiếp cận chương trình cho vay học sinh, sinh viên để lo cho con đến giảng đường đại học.
Sinh viên Trần Nguyễn Trung Hiếu (trú tại K56/6 đường 3/2, phường Hải Châu) đang theo học năm nhất ngành Máy tính và Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Gia đình Hiếu đã tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng dành cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) để lo chi phí học tập. Hiếu cho biết, nhờ nguồn tài chính này mà có thể yên tâm theo đuổi giấc mơ tại giảng đường đại học.
Ông Hoàng Thanh Lân, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn đạt 16.221 tỷ đồng với 224 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên đạt dư nợ 659 tỷ đồng với 11.300 hộ gia đình còn dư nợ. Sau một năm triển khai chương trình STEM, dư nợ cho vay đạt hơn 12 tỷ đồng với 191 học viên được vay vốn.
Hiện nay, mức tối đa chương trình cho vay học sinh, sinh viên đã được nâng lên 4 triệu đồng/tháng/sinh viên (tương đương 40 triệu đồng/năm học). Đối với học viên theo học ngành khoa học, kỹ thuật, toán, công nghệ, do đặc thù ngành học đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn nên mức vay vốn tối đa lên đến 500 triệu đồng.

Kỳ vọng dòng vốn đến đúng đối tượng
Nhiều năm qua, chương trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Nguồn vốn không chỉ giúp học viên trang trải chi phí học tập, sinh hoạt mà còn giải tỏa áp lực kinh tế cho các bậc phụ huynh mỗi dịp đầu năm học mới.
Điểm nhấn của nguồn tín dụng ưu đãi này là bảo đảm nguồn vốn đến đúng người, đúng thời điểm. Chương trình hướng dòng vốn đến học sinh, sinh viên yếu thế nhưng có ý chí vươn lên, gồm học sinh, sinh viên mồ côi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định hoặc học sinh, sinh viên các gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai...
Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình tín dụng ưu đãi học sinh, sinh viên là một trong những chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bước vào năm học mới 2026 - 2027, chi nhánh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận vốn vay.
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố đã chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc chủ động rà soát nhu cầu, đơn giản hóa tối đa thủ tục, tổ chức giải ngân nhanh chóng tại 280 điểm giao dịch trên địa bàn để các em kịp thời có chi phí nhập học.
“Chúng tôi kỳ vọng dòng vốn đến đúng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học viên theo học nhóm ngành khoa học, kỹ thuật, toán, công nghệ. Đây là nhiệm vụ then chốt của ngân hàng chính sách để cùng thành phố chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai”, ông Chung nói.
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy nhanh công tác tuyên truyền, bình xét công khai và hướng dẫn chi tiết để lập hồ sơ vay vốn kịp thời, đúng quy định. “Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đang đồng hành và là điểm tựa tài chính vững chắc, nâng bước học sinh, sinh viên trên con đường chinh phục tri thức”, ông Chung nói.