Nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai
Nhận diện những nguy cơ để truyền thông, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong thiên tai cho người dân vùng hạ du nói chung, xã Thượng Đức nói riêng, là rất cần thiết.

Chọn công tác tuyên truyền đi trước một bước, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thượng Đức vừa phối hợp với các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia (A Vương; Đăk Mi 4A, 4B, 4C; Sông Bung 2; Sông Bung 4; Sông Bung 4A; Sông Bung 5; Sông Bung 6; Sông Côn 2 và Za Hung) tổ chức hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2026 cho các ban ngành, đoàn thể, các thôn. Ban tổ chức đã trình chiếu phim tổng hợp tình hình thiên tai năm 2025 và dự báo năm 2026, qua đó nhận diện thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.
Đại diện các nhà máy thủy điện đã giới thiệu về hệ thống hồ chứa trên thượng nguồn sông Vu Gia và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Đối với xã Thượng Đức, địa bàn thường đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hình thái thiên tai, từ bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cho đến mưa đá, sét, hạn hán, sương mù, cháy rừng… Vì vậy, ban tổ chức đã cung cấp những thông tin cần thiết, cô đọng, dễ nhớ nhất về cách nhận diện, phát hiện từng diễn biến thiên tai khác nhau.
Theo ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, điều đáng ghi nhận là kiến thức ứng phó trước, trong và sau thiên tai được truyền thông với những thông tin bổ ích, dễ áp dụng. Đặc biệt, việc nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong phòng chống thiên tai, lũ lụt được Trung tâm Huấn luyện và sơ cấp cứu (Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng) trực tiếp huấn luyện, trong đó có nhiều tình huống bất ngờ bị chấn thương phát sinh từ thiên tai chưa từng đề cập.
Chính quyền xã Thượng Đức nhấn mạnh, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, cần được triển khai với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là. Đối với xã miền núi như Thượng Đức, địa hình xã phức tạp với sông suối và thời tiết có nhiều yếu tố khó lường, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực phòng ngừa ngay từ cơ sở, đồng thời bảo đảm người dân có đủ thông tin và kỹ năng để tự bảo vệ mình khi xảy ra tình huống thiên tai.
Thông qua hội nghị, nhận thức của cán bộ, nhân dân trước diễn biến khó lường của thời tiết đã được nâng cao, giúp họ chủ động ứng phó một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro khi có tình huống xấu xảy ra. “Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều chương trình thực hiện như vậy để có thêm nhiều người dân được tham gia tập huấn, đem kiến thức áp dụng cho chính gia đình và cộng đồng khi có sự cố, tình huống xảy ra…”, ông Phi nói.