Thế giới

Hàng không châu Âu lập kỷ lục mới trong mùa hè 2026

BẠCH DƯƠNG 15/09/2026 16:31

ĐNO - Ngành hàng không châu Âu đã chạm mốc kỷ lục 35.959 chuyến bay mỗi ngày trong mùa hè này. Sự gia tăng số lượng chuyến bay diễn ra khi du khách có xu hướng dịch chuyển đến các điểm đến nội địa và khu vực lân cận an toàn hơn trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Bầu trời châu Âu vừa trải qua mùa hè nhộn nhịp nhất từ trước tới nay, đặc biệt là giai đoạn cao điểm tháng 7 và tháng 8/2026.

Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu (Eurocontrol), trung bình mỗi ngày có 35.959 chuyến bay hoạt động trên toàn lục địa, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, ngành hàng không châu lục ghi nhận con số kỷ lục 37.640 chuyến bay vào ngày thứ Sáu (10/7/2026).

Dù mật độ khai thác dày đặc, 72,6% số chuyến bay vẫn hạ cánh đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với mùa hè năm 2025.

Tuy nhiên, Pháp vẫn là quốc gia có tỷ lệ hoãn chuyến bay cao nhất khu vực, chiếm tới 32% tổng số vụ chậm chuyến, do một số vấn đề trong công tác quản lý và điều hành bay.

Eurocontrol nhận định những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông là nhân tố chính ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn điểm đến của hành khách trong mùa du lịch năm nay.

Những lo ngại về tình hình an ninh khiến phần lớn du khách châu Âu hủy bỏ các lộ trình xa, lựa chọn nghỉ dưỡng ngay trong khu vực của mình, nơi được đánh giá có mức độ an toàn cao hơn.

Sự thay đổi tâm lý này góp phần làm thay đổi đáng kể bản đồ lưu lượng hàng không trong mùa hè.

Cụ thể, Bulgaria, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chịu sự sụt giảm đáng kể về lượt chuyến. Trong khi đó, hàng loạt quốc gia như Albania, Croatia, Cyprus, Hy Lạp, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Slovenia lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Khu vực Tây Nam châu Âu cũng duy trì sự tăng trưởng liên tục.

Cạnh đó, tổng cộng 14 quốc gia ghi nhận lưu lượng bay hằng ngày (bao gồm cả lượt đến và đi) cao nhất từ ​​trước đến nay trong mùa hè này, bao gồm Albania, Armenia, Georgia, Hy Lạp, Ireland, Ý, Moldova, Bắc Macedonia, Montenegro, Bồ Đào Nha, Serbia, Slovakia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với đó, một loạt hãng hàng không và tập đoàn hàng không lớn như Aegean, Air Serbia, easyJet, Jet2.com, Pegasus, Royal Air Maroc, Ryanair, Sky Express, SunExpress, Turkish Airlines và Wizzair cũng ghi nhận lưu lượng bay kỷ lục.

Làn sóng du lịch nội địa và khu vực bùng nổ mang lại nguồn thu lớn cho hạ tầng dịch vụ và nền kinh tế địa phương tại các điểm đến.

Để đáp ứng sức mua tăng vọt, các hãng hàng không buộc phải tái cơ cấu tải cung ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng năng lực vận chuyển hành khách.

Những biến động trong mùa hè 2026 không chỉ dừng lại ở hiệu ứng ngắn hạn mà còn có khả năng thiết lập nên xu hướng dài hạn cho ngành hàng không toàn châu lục.

Trong bối cảnh hành khách ưu tiên dịch chuyển sang các điểm đến an toàn và thuận tiện về mặt địa lý, các hãng hàng không đòi hỏi chiến lược linh hoạt để duy trì thị phần trong tương lai.

BẠCH DƯƠNG