Thế giới

Nhật Bản: Số người từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt mốc 100 nghìn người

KIM OANH 15/09/2026 16:50

ĐNO - Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng dân số giảm trong nhiều thập kỷ qua. Song, có một nhóm tuổi đang gia tăng số lượng thành viên mới, nhiều hơn bao giờ hết: người sống thọ trên 100 tuổi.

Lần đầu tiên tại Nhật Bản, số người từ 100 tuổi trở lên đã vượt quá 100 nghìn người, một kỷ lục mới ở quốc gia nổi tiếng về tuổi thọ cao, kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1963. Theo khảo sát, tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản vào năm 2025 là 87,33 đối với phụ nữ và 81,35 đối với nam giới.

Theo TTXVN, Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản vào hôm nay (15/9), nhân dịp kỷ niệm “Ngày Kính lão” của quốc gia này, cho biết số lượng người trên 100 tuổi tại “xứ sở hoa anh đào” lại tăng lên, năm thứ 56 liên tiếp, để đạt 107.677 người vào tháng 9/2026, tăng gần 8.000 người so với năm trước. Phụ nữ chiếm đa số với 88% hoặc 94.298 người trong tổng số.

Vào thời điểm bắt đầu thống kê năm 1963, Nhật Bản chỉ ghi nhận 153 người thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này vượt mốc 1.000 người vào năm 1981, chạm mốc 10 nghìn người năm 1998, tăng lên 50 nghìn người vào năm 2012, vượt ngưỡng 90 nghìn người vào năm 2022 trước khi chính thức vượt mốc 100.000 người trong năm nay.

Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản Kenichiro Ueno cho biết ông rất mừng khi thấy nhiều người Nhật vẫn duy trì được lối sống năng động và khỏe mạnh trong thời gian dài như vậy.

Các nhà khoa học cho rằng, tuổi thọ cao của người dân Nhật Bản là nhờ chế độ ăn uống lành mạnh, tỷ lệ béo phì thấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân tiên tiến.

Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến phụ nữ sống thọ hơn, các chuyên gia nhận định, tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch thấp và tỷ lệ hút thuốc thấp hơn ở phụ nữ là những yếu tố có thể đóng góp vào điều này.

Hơn nữa, dù Nhật Bản nổi tiếng với giờ làm việc khắc nghiệt ở các thành phố, một số cư dân lại theo đuổi “triết lý ikiga”, khuyến khích mỗi cá nhân mang lại giá trị và niềm vui cho cuộc sống.

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản cho hay, quốc gia này hiện là nơi sinh sống của một số người cao tuổi nhất thế giới, như: bà Fuyo Kishimoto (114 tuổi) ở thành phố Kyoto và ông Hikaru Kato (112 tuổi) ở thành phố Kumamoto. Trước đó, người cao tuổi nhất Nhật Bản là cụ bà Shigeko Kagawa (tỉnh Nara) đã qua đời ở tuổi 115.

Tuy vậy, dân số già hóa cũng đang gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, làm tăng chi phí chăm sóc người cao tuổi và thu hẹp lực lượng lao động. Thế hệ hiện nay sống thọ hơn, dân số 123 triệu người của Nhật Bản vẫn tiếp tục giảm do tỷ lệ sinh đạt mức thấp kỷ lục. Những năm gần đây, nền kinh tế lớn của châu Á này mở cửa cho lao động lành nghề và lao động phổ thông.

Số lượng người đã hoặc sẽ bước sang tuổi 100 trong năm nay hoặc trước ngày 31/3 năm sau là 54.294 người; trong đó có 45.769 phụ nữ. Họ sẽ nhận được thư chúc mừng từ Thủ tướng Nhật Bản cùng quà tặng là chiếc cốc mạ bạc.

KIM OANH