Điểm tựa cho phụ nữ, trẻ em nghèo bất hạnh
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố duy trì và phát huy hiệu quả nhiều chương trình chăm lo đời sống, sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trên địa bàn thành phố. Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố về nội dung này.

PV: Thưa ông, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dấu ấn nổi bật của hội đối với công tác chăm lo đời sống, sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em nghèo, bất hạnh là gì?
- Ông Huỳnh Văn Hoa: Tiếp nối hành trình sẻ chia suốt hơn hai thập niên qua, những chương trình nhân đạo do Thành hội triển khai mang đến cơ hội sống, cơ hội học tập và tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Nhiệm kỳ qua, hội phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo và ngành y tế tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh tại 538 điểm trên địa bàn thành phố với 242.360 trẻ em được thăm khám. Với những em có bất thường về tim mạch, việc phát hiện sớm giúp các em có cơ hội điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, hằng năm Thành hội phối hợp tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho phụ nữ nghèo; giúp chẩn đoán bệnh kịp thời và nâng cao nhận thức của chị em về việc tự chăm sóc sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, hội còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để người bệnh chiến đấu với nghịch cảnh.
Nhiệm kỳ qua, có 9.156 phụ nữ nghèo, cận nghèo được tầm soát, qua đó kịp thời phát hiện và chuyển tuyến điều trị cho 754 trường hợp; có 5.306 phụ nữ và trẻ em nghèo mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ chữa bệnh, với tổng kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng.
Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố còn kịp thời sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, hội đã vận động các nhà hảo tâm trao 350 suất quà, trị giá hơn 343 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt sớm vượt qua khó khăn.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, hội tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng 25 căn nhà tình thương dành cho phụ nữ nghèo, với tổng kinh phí hơn 1,32 tỷ đồng; giúp nhiều gia đình có mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hơn 1.010 suất quà trị giá 606 triệu đồng được trao đến phụ nữ, trẻ em nghèo và các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thành phố, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Không chỉ đồng hành với bệnh nhân nghèo hay những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hội còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những em nhỏ thiếu vắng vòng tay gia đình, giúp các em có một mái nhà để lớn lên trong yêu thương.
Làng Hy Vọng trực thuộc hội từ lâu đã trở thành điểm tựa của nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nơi đây chính là mái ấm để các em được chăm sóc, học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội hỗ trợ chăm sóc 119 trẻ em tại Làng Hy Vọng với tổng kinh phí hơn 12,5 tỷ đồng.

PV: Nhiệm kỳ tới, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố sẽ tập trung chăm lo đời sống, sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trên địa bàn thành phố thế nào, thưa ông?
- Ông Huỳnh Văn Hoa: Với phương châm “Nhân ái - Sẻ chia - Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh”, hội sẽ huy động các nguồn lực xã hội thực hiện các chương trình chăm lo đời sống, sức khỏe, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trên địa bàn. Qua đó, tạo niềm tin, động lực để phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình và không ai bị bỏ lại phía sau.
PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!