Lan tỏa những giá trị nhân văn
Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố đã trở thành cầu nối của lòng nhân ái, gắn kết những tấm lòng thiện nguyện với phụ nữ, trẻ em và hoàn cảnh cần được giúp đỡ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống.

Hồi sinh những trái tim bé bỏng
Chương trình tầm soát và chữa tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi trở thành một trong những dấu ấn đậm nét của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố. Điều đáng quý, chương trình nhận được sự đồng hành, chung tay của các nhà hảo tâm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Trong nhiệm kỳ qua, có 198 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật thành công với tổng kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng.
Đồng hành với chương trình suốt nhiều năm qua, BSCKII. Nguyễn Bá Triệu, Trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Việc khám tầm soát sẽ phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm ở trẻ em, giúp điều trị kịp thời, giảm được nguy cơ tử vong. Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ hồi sinh một trái tim non trẻ, mà còn thắp lên niềm hy vọng cho cả một gia đình, mở ra tương lai mới cho những cuộc đời vốn nhiều thiệt thòi.
“Đằng sau mỗi ca phẫu thuật là sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, không thể không nhắc đến các nhà hảo tâm, bởi ngoài mức hỗ trợ của bảo hiểm y tế, mỗi ca mổ cần nguồn kinh phí khá lớn. Thông qua Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật. Tôi và các đồng nghiệp đều cố gắng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với mong muốn làm sao trả lại cho các cháu một cuộc sống bình thường như nhiều đứa trẻ khác”, bác sĩ Nguyễn Bá Triệu chia sẻ.

Bếp ăn của tình thương
Sự đồng hành của hội đối với phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trên địa bàn thành phố còn hiện hữu qua những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày. Nhiều năm qua, Bếp ăn từ thiện do hội duy trì trở nên quen thuộc với hàng nghìn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Để bếp ăn duy trì hoạt động với 3 suất ăn mỗi ngày, hội đã vận động các nhà tài trợ cung cấp lương thực, thực phẩm. Riêng nhiệm kỳ 2021 - 2026, có gần 1,5 triệu suất ăn miễn phí được trao cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với tổng kinh phí hơn 13,8 tỷ đồng. Hằng năm, Thành hội hỗ trợ toàn bộ về gas, rau củ quả, thịt, trứng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Bác sĩ Trần Thị Thanh, Phó Khoa phụ trách Khoa Dinh dưỡng tiết chế (Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng) cho biết, bếp ăn của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố có ý nghĩa rất lớn với công tác xã hội của bệnh viện. Bệnh viện tiếp tục phối hợp với hội và các nhà hảo tâm đồng hành với bệnh nhân hỗ trợ các bữa ăn, cũng như hoạt động vật chất lẫn tinh thần để người bệnh có thể vượt qua được bệnh tật.