Tìm lợi thế cạnh tranh từ du lịch y tế
Với hệ thống y tế chuyên sâu đang được đầu tư, hạ tầng du lịch phát triển và khả năng kết nối quốc tế thuận lợi, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để hình thành hệ sinh thái du lịch y tế.
.jpg)
Từ tiềm năng đến sản phẩm
Du lịch y tế đang dần trở thành hướng phát triển mới trong bức tranh dịch vụ của Đà Nẵng. Thành phố vừa sở hữu hệ thống bệnh viện công lập, tư nhân có khả năng thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, vừa là trung tâm du lịch lớn với sân bay quốc tế, hệ thống khách sạn, resort, dịch vụ nghỉ dưỡng và mạng lưới lữ hành tương đối hoàn chỉnh.
Định hướng này càng có thêm cơ sở khi ngành y tế thành phố đang triển khai Kế hoạch phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, kế hoạch đã được triển khai với nhiều nội dung nhằm từng bước hình thành lĩnh vực du lịch y tế trên địa bàn. Xa hơn, Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu, khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực và phát triển các sản phẩm du lịch y tế.
Nền tảng y tế cho hướng đi này đang từng bước được củng cố. Thành phố định hướng tiếp tục đầu tư các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao năng lực điều trị cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đề án xây dựng Đà Nẵng thành hạt nhân trung tâm y tế chuyên sâu Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cũng đã được thành phố ban hành.
Ở khu vực ngoài công lập, một số cơ sở đã chủ động hướng dịch vụ tới nhóm khách hàng quốc tế, từ Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.... Tháng 9/2025, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, đưa vào hoạt động khu khám quốc tế theo mô hình “Bệnh viện - Khách sạn”, cung cấp dịch vụ ở nhiều chuyên khoa, đồng thời triển khai khám sức khỏe cho người nước ngoài, vận chuyển y tế quốc tế và liên kết với hơn 50 công ty bảo hiểm. Bệnh viện cũng bố trí hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Cơ hội rộng mở
Hiện nay, cách tiếp cận du lịch y tế tại Đà Nẵng đang được mở rộng từ khám chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng dài ngày. Đây cũng là thị trường gắn với xu hướng già hóa dân số và sự hình thành của “kinh tế bạc” - nền kinh tế cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người cao tuổi.
Tại hội nghị Kinh doanh Toàn cầu - Da Nang Global Business Summit 2026 (tổ chức hồi tháng 4/2026), du lịch y tế được đặt trong không gian phát triển rộng hơn. Hơn 100 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hướng đến kết nối đầu tư, công nghệ và du lịch y tế, góp phần định vị Đà Nẵng trở thành một trung tâm “kinh tế bạc” của khu vực. Theo đó, du lịch y tế được nhìn nhận theo hướng kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và điều trị chuyên sâu.
Một lợi thế khác có thể tạo bản sắc riêng cho du lịch y tế Đà Nẵng nằm ở vùng dược liệu rộng lớn phía tây thành phố. Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng không chỉ có biển, hệ thống resort và các bệnh viện chuyên sâu, mà còn sở hữu vùng sâm Ngọc Linh, quế Trà My cùng nhiều loại cây dược liệu bản địa. Đây là nguồn tài nguyên có thể kết nối y học, nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa để hình thành những sản phẩm du lịch sức khỏe khác biệt.
Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết, bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, Đà Nẵng cũng đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe và y tế như chăm sóc sức khỏe dự phòng, dịch vụ spa - wellness, liệu pháp truyền thống và các chương trình nghỉ dưỡng phục hồi kết hợp hệ thống lưu trú chất lượng cao.
Mối liên kết giữa dược liệu và du lịch đã bắt đầu được đặt ra. Tại Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 1-3/8 tại Công viên APEC, Trà Linh và Nam Trà My, với 10 hoạt động chính cùng nhiều chương trình kết nối, thành phố xác định đây vừa là hoạt động quảng bá sâm và dược liệu vừa nhằm thúc đẩy sản phẩm chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng - phục hồi và các tour khám phá vùng sâm.
Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030”, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có năng lực cạnh tranh ở Đông Nam Á, từng bước nâng vị thế trên thị trường châu Á; đồng thời hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, chất lượng cao và từng bước định vị thương hiệu du lịch y tế Việt Nam.
Bộ Y tế đề xuất giai đoạn 2026 - 2028 tập trung hoàn thiện thể chế và thí điểm mô hình tích hợp tại một số địa bàn trọng điểm. Trong đó, Đà Nẵng cùng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa là những nhóm địa phương có thể nghiên cứu lựa chọn thí điểm dựa trên thế mạnh thực tế về y tế, du lịch, hạ tầng, nhân lực và khả năng cung ứng dịch vụ.
HẢI TÂN