Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại thị trường trọng điểm
Với nhiều cách tiếp cận linh hoạt, ngành du lịch thành phố tăng cường hiện diện trên thị trường quốc tế, mở rộng kết nối hàng không, quảng bá giá trị văn hóa, thiên nhiên và chăm sóc các thị trường khách trọng điểm. Những nỗ lực này góp phần đưa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng lan tỏa rộng hơn, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác và thu hút du khách quốc tế.
.jpg)
Mở rộng những “cánh cửa” quốc tế
Trong hai ngày 12 và 13/9, không gian văn hóa, di sản Hội An cùng thông tin về du lịch Đà Nẵng được giới thiệu tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa 2026 (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản). Đoàn đại biểu của Đà Nẵng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch và giao lưu nhân dân. Tại hội thảo du lịch Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội, đoàn giới thiệu về du lịch Đà Nẵng; tổ chức gian hàng cung cấp thông tin về Hội An, Đà Nẵng cho người dân, du khách và cộng đồng người Việt tại Kanagawa.
Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa được tổ chức thường niên từ năm 2015, là không gian giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản về văn hóa, du lịch, thương mại và nhân dân. Hoạt động này mở thêm một kênh để ngành du lịch thành phố đưa hình ảnh điểm đến, di sản và văn hóa địa phương đến trực tiếp công chúng quốc tế.
Ở một hướng khác, hàng không đang tạo thêm “cửa ngõ” để du khách quốc tế tiếp cận Đà Nẵng. Theo kế hoạch, Thai Airways dự kiến khai trương đường bay mới Đà Nẵng - Bangkok vào ngày 1/12/2026. Tuyến bay được khai thác hằng ngày, tạo thêm lựa chọn cho hành khách từ Đà Nẵng đến Bangkok và từ Bangkok đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, qua mạng bay của Thai Airways, hành khách có thể tiếp tục kết nối nhiều điểm đến tại Thái Lan, châu Á, châu Âu và các thị trường quốc tế khác.
Hiện Đà Nẵng và Bangkok có 48 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 225.000 lượt khách Thái Lan, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Từ tháng 12 tới, Thai Airways dự kiến khai thác đường bay Bangkok - Đà Nẵng với tần suất 2 chuyến/ngày.
Đường bay mới không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn di chuyển giữa hai thành phố. Bangkok còn là điểm trung chuyển để du khách từ Đà Nẵng tiếp tục hành trình đến các thị trường xa hơn. Ở chiều ngược lại, việc tăng năng lực kết nối hàng không cũng tạo thêm điều kiện để khách quốc tế tiếp cận Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sự gia tăng kết nối hàng không rút ngắn khoảng cách giữa hai điểm đến, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp, khảo sát thị trường và các hoạt động thương mại, đầu tư.
Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng có không gian du lịch phong phú hơn với biển, núi, rừng, sông cùng nhiều giá trị văn hóa, di sản đặc sắc. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, thành phố có thế mạnh về du lịch văn hóa, golf, MICE, ẩm thực, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe; đồng thời duy trì chuỗi lễ hội, sự kiện quốc tế trong năm.
Đây là điều kiện để Đà Nẵng chuyển dần từ mục tiêu tăng số lượng sang nâng giá trị của thị trường khách Thái Lan. Một hành trình đến thành phố có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển với golf, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm di sản hoặc tham gia các sự kiện. Việc tạo thêm nhiều lớp sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, vừa góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng quay trở lại.
.jpg)
Giữ kết nối với thị trường trọng điểm
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, kết nối hàng không và xúc tiến thị trường cần được xem là hai trụ cột song hành để đưa Đà Nẵng tiến gần hơn với mạng lưới du lịch toàn cầu. Hàng không hiện giữ vai trò chủ lực trong việc đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng. Dòng khách qua đường hàng không có thể đến thành phố theo nhiều hướng: bay thẳng từ các thị trường quốc tế; nhập cảnh qua Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi nối chuyến đến Đà Nẵng; hoặc đi qua các trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Hồng Kông (Trung Quốc)... Với những thị trường xa như châu Âu, Nam Á hay Trung Đông, khả năng kết nối qua các trung tâm hàng không quốc tế mở ra dư địa đáng kể cho Đà Nẵng.
Vì vậy, bên cạnh duy trì và mở thêm các đường bay thẳng, Đà Nẵng cần chủ động khai thác các luồng khách trung chuyển qua những “hub” lớn của khu vực. Mỗi đường bay mới tạo thêm nguồn khách trực tiếp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường phía sau điểm trung chuyển. “Muốn tăng sức cạnh tranh của điểm đến, Đà Nẵng cần nhìn dòng khách theo mạng lưới thay vì chỉ nhìn từng thị trường riêng lẻ. Khi các cửa ngõ hàng không được kết nối tốt và sản phẩm giữa các điểm đến được liên kết hợp lý, khả năng giữ khách ở lại lâu hơn và khám phá nhiều địa phương sẽ rộng hơn”, ông Dũng nói.
Đà Nẵng cũng chú trọng duy trì sự gắn kết với những nhóm khách quốc tế đã hình thành thị trường ổn định, trong đó có Hàn Quốc. Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, dịp Trung thu - Chuseok năm nay, chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng - I Love Da Nang” dành hơn 5.000 phần quà và voucher ưu đãi cho du khách Hàn Quốc đến thành phố. Từ ngày 21 đến 27/9, du khách có thể nhận túi vải, đèn lồng, móc khóa cùng các ưu đãi về vận chuyển, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm. Một số ưu đãi tiếp tục được áp dụng đến ngày 30/9, trong đó Sun World Bà Nà Hills giảm 50.000 đồng giá vé cáp treo và vé combo ẩm thực dành cho khách Hàn Quốc.
Cách làm này tạo thêm một điểm chạm trực tiếp với du khách tại điểm đến. Những món quà mang dấu ấn Trung thu Việt Nam, cùng các ưu đãi dịch vụ, góp phần tạo trải nghiệm thân thiện đối với thị trường khách vốn có sự gắn bó lâu năm với Đà Nẵng. Trung thu Việt Nam có nhiều nét tương đồng về thời điểm và ý nghĩa văn hóa với Chuseok của Hàn Quốc. Do đó, việc lựa chọn thời điểm này để triển khai chương trình cũng tạo thêm cơ hội giới thiệu nét văn hóa địa phương theo cách gần gũi với du khách.