Thông tin doanh nghiệp

La Êê bàn giao nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Công ty Thủy điện Sông Bung

VĂN NHÂN - Thủy điện Sông Bung • 25/09/2026 10:42

Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê tổ chức bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Công ty Thủy điện Sông Bung, thông qua sự kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương.

806-202609250904281.jpg
Quang cảnh buổi bàn giao nhà tại hộ gia đình bà Pơ Loong Hênh, thôn Pà Lan, xã La Êê. (Ảnh: Anh Khoa - La Êê)

Trong năm 2026, Công ty Thủy điện Sông Bung (thuộc Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP) hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã miền núi, trong đó xã Nam Giang được hỗ trợ 3 căn, Bến Giằng 3 căn, Thạnh Mỹ 2 căn, Đắc Pring 2 căn, La Dêê 2 căn và La Êê 3 căn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 900 triệu đồng.

Tại xã la Êê, công ty hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các thôn Pà Lan, Đác Ngol và Pà Ooi, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Đến nay, hộ bà Pơ Loong Hênh, thôn Pà Lan và hộ bà Zơ Râm Thị Hiền, thôn Đác Ngol đã hoàn thành nhà và đưa vào sử dụng. Hộ ông A Đih Bhiên, thôn Pà Ooi đang tiếp tục hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

806-202609250904282.jpg
Đại diện hộ gia đình ông/bà Pơ Loong Hênh phát biểu cảm ơn Công ty Thủy điện Sông Bung, chính quyền và bà con nhân dân xã La Êê. (Ảnh: Anh Khoa – La Êê)

Điểm đáng ghi nhận trong quá trình triển khai là sự chung tay của chính các gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Công ty Thủy điện Sông Bung, các hộ đã huy động thêm 167 triệu đồng từ gia đình, người thân, dòng họ và cộng đồng; đồng thời đóng góp 107 ngày công lao động để xây dựng, hoàn thiện nhà ở.

Từ san nền, đào móng, vận chuyển vật liệu đến tháo dỡ nhà cũ và hoàn thiện các hạng mục, nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tại các thôn đã cùng tham gia bằng những phần việc thiết thực. Sự chung sức ấy đã góp phần biến nguồn lực hỗ trợ thành những mái ấm thực sự, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng gia đình.

Là xã miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, La Êê vẫn còn những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập chưa ổn định và phải sinh sống trong những căn nhà tạm, xuống cấp. Vì vậy, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân có nơi ở an toàn hơn, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

806-202609250904283.jpg
Đồng chí Zơ Râm Huấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Anh Khoa - La Êê)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Zơ Râm Huấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và Công ty Thủy điện Sông Bung; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Quản trị các thôn và nhân dân trong quá trình triển khai.

806-202609250904284.jpg
Căn nhà khang trang của hộ gia đình bà Zơ Râm Thị Hiền, thôn Đác Ngol, xã La Êê được xây dựng từ một phần nguồn hỗ trợ của Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: Anh Khoa - La Êê)

Những căn nhà mới hôm nay là kết quả của sự đồng hành giữa doanh nghiệp - chính quyền - Mặt trận - cộng đồng và chính các gia đình thụ hưởng. Từ nguồn lực hỗ trợ, mỗi hộ tiếp tục phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả lao động và các nguồn lực hiện có để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững.

806-202609250904285.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê ký biên bản bàn giao nhà cho hộ gia đình ông Pơ Loong Hênh. (Ảnh: Anh Khoa - La Êê)

Qua chương trình, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt tại địa bàn miền núi, nơi Công ty Thủy điện Sông Bung có hoạt động sản xuất.

Mỗi căn nhà mới không chỉ là một mái ấm, mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm lao động, phát triển sinh kế và vươn lên trong cuộc sống; qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

VĂN NHÂN - Thủy điện Sông Bung