Kết nối nguồn lực để tạo sức bật
Doanh nghiệp thường nhìn khá rõ điều mình đang thiếu, từ một đề bài nghiên cứu, khoản vốn đầu tư đến máy móc, công nghệ hay thị trường. Để lấp đầy những khoảng trống ấy, điều họ cần là thấy rõ nguồn lực đang có, tìm được đúng đầu mối kết nối và có một quy trình đủ thông suốt để đi tiếp.

Doanh nghiệp đưa ra đề bài
Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Mai (Sơn Mai Farm) tại xã Quế Sơn đang tìm một đường kết nối rõ hơn cho những việc doanh nghiệp khó giải quyết bằng nguồn lực hiện có.
Chị Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc hợp tác xã cho biết đơn vị từng gửi các đề bài liên quan đến sản xuất, sản phẩm và công nghệ qua những kênh hỗ trợ, mong được nối tới trường đại học, chuyên gia hoặc nhóm nghiên cứu phù hợp. Sau khi gửi đề xuất, điều doanh nghiệp cần biết là hồ sơ đang được chuyển đến đâu, đơn vị nào có khả năng tiếp nhận và khi nào hai bên có thể ngồi lại để làm rõ hơn bài toán.
Sơn Mai Farm vì vậy cũng tự mở những đường kết nối riêng. Theo chị Hiền, hợp tác xã dự kiến cùng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) ký biên bản ghi nhớ với một đơn vị Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp vào ngày 15/10, đồng thời đã làm việc với giảng viên đại học về một đề án của đơn vị.
Những mối liên hệ này giúp hợp tác xã tiếp cận thêm tri thức bên ngoài, đồng thời khiến nhu cầu về một quy trình kết nối chính thức trở nên rõ hơn. Nếu doanh nghiệp biết đề bài đang ở bước nào, họ có thể chuẩn bị thông tin, mẫu sản phẩm, dữ liệu sản xuất và cùng nhóm nghiên cứu đi sâu hơn thay vì gửi đề xuất rồi chờ đợi.
Về phía trường đại học cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cần cụ thể hóa bài toán để huy động đúng người. TS. Ngô Thị Hoàng Vân, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp Trường Đại học Sư phạm cho biết nhà trường có đội ngũ chuyên gia, sinh viên, phòng thí nghiệm và mạng lưới đối tác ở nhiều lĩnh vực. Khi nhu cầu từ doanh nghiệp hay địa phương được mô tả cụ thể, trung tâm có thể xác định nhóm chuyên môn phù hợp, cùng doanh nghiệp tiếp tục làm rõ yêu cầu và tìm phương án nghiên cứu.

“Trường đại học có tri thức và con người, doanh nghiệp có nhu cầu thị trường, chính quyền có định hướng phát triển cùng những vấn đề thực tế của cộng đồng. Khi các nguồn lực gặp nhau từ một bài toán cụ thể, kết quả nghiên cứu có thêm cơ hội trở thành sản phẩm, giải pháp có người sử dụng. Điều cần thiết là giữ được mạch kết nối trong suốt quá trình, để phía nghiên cứu hiểu doanh nghiệp cần gì, còn doanh nghiệp biết mình phải phối hợp ra sao để kết quả có thể đi vào thực tế”, bà Vân nói.
Đưa nguồn lực đến đúng chỗ
Nếu Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Mai cần một đường đi cho đề bài nghiên cứu, tại phường Hòa Xuân, phần thiếu của Tổ hợp tác Nông sản sạch Tinh Hoa Việt lại hiện ngay trong xưởng sản xuất. Cơ sở đang phát triển nước thảo mộc nhưng cần thêm máy tiệt trùng, máy chiết rót và nguồn lực để hoàn thiện bao bì, nhãn mác.
Những nhu cầu như vậy hiện có thể tìm đến nhiều kênh khác nhau. Cụ thể, nguồn khuyến công của thành phố hằng năm ở mức khoảng 12 đến 15 tỷ đồng, trong đó có nội dung hỗ trợ máy móc, thiết bị theo quy định.
Với dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ trải từ tiền ươm tạo, tăng tốc đến phát triển doanh nghiệp. Những dự án cần nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn còn có thể tìm hiểu Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, nơi nhóm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang được áp dụng mức lãi suất 6,3% mỗi năm theo chính sách năm 2026. Song, với một doanh nghiệp nhỏ, việc đọc hết chính sách rồi tự xác định mình thuộc chương trình nào không đơn giản.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cho biết ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp, mức hỗ trợ tối đa có thể lên đến 2 tỷ đồng cho một dự án theo từng nội dung và điều kiện. Điều doanh nghiệp cần làm trước tiên là xác định tương đối rõ vấn đề đang gặp và giai đoạn phát triển của dự án để đầu mối hỗ trợ có thể hướng vào đúng chính sách.
“Doanh nghiệp cần xác định mình đang ở giai đoạn nào và cần nguồn lực gì thì cơ quan hỗ trợ mới có thể hướng đến chính sách phù hợp. Trung tâm cũng phải làm rõ hơn vai trò đầu mối, giúp doanh nghiệp biết chính sách nào có thể tiếp cận, điều kiện ra sao và cần chuẩn bị gì để đi được đến bước triển khai”, ông Anh nói.
Ở cấp thành phố, yêu cầu được đặt ra rộng hơn là phải tổ chức lại những đầu mối này để doanh nghiệp và địa phương dễ “tìm thấy nhau”. Tại hội thảo “Thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động không gian đổi mới sáng tạo tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” vừa tổ chức tại phường Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề nghị các sở, ngành và địa phương làm rõ cách vận hành các không gian đổi mới sáng tạo, sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, chuyên gia, dự án và tiếp tục mở rộng các đầu mối kết nối trong, ngoài nước.
“Các xã, phường cần chủ động xây dựng dự án, xác định rõ vấn đề cần giải quyết và nguồn lực cần huy động. Sở Khoa học và Công nghệ phải sớm có khung hướng dẫn, đồng thời hoàn thiện dữ liệu để doanh nghiệp, chuyên gia và địa phương “tìm thấy nhau” thuận lợi hơn. Kinh phí dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần đi vào những sản phẩm, mô hình cụ thể, có thể triển khai và đánh giá được hiệu quả. Vướng ở khâu nào thì thành phố, sở ngành cùng doanh nghiệp và địa phương tháo gỡ ở khâu đó”, ông Bửu nhấn mạnh.
NAM PHƯỚC