baodanang.vn

Chính quyền - đoàn thể

Nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”

HỒ QUÂN

Phong trào “dân vận khéo” thời gian qua được các đơn vị, địa phương chú trọng triển khai sát cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; qua đó góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao sự đồng thuận trong nhân dân.

dat-go-doi.jpg
Mô hình dân vận khéo “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả” ở khối phố Xuân Tây, phường Tam Kỳ. Ảnh: HỒ QUÂN

Để người dân phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, Chi bộ khối phố Xuân Tây (phường Tam Kỳ) đã triển khai các mô hình dân vận “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả”, “Chuyển đổi con vật nuôi”.

Chi bộ phân công đảng viên tuyên truyền, giúp đỡ các hộ triển khai mô hình. Các chi hội, đoàn thể trong khối phố tích cực hỗ trợ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để nông dân phát triển sản xuất.

Điều tích cực là người dân chủ động cải tạo vườn tạp, tập trung trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn; phát triển các mô hình chăn nuôi bò 3B, nuôi dúi sinh sản… Từ năm 2023 đến nay, có khoảng 3ha đất vườn tạp được cải tạo, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả.

Các tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả, chuyển đổi con vật nuôi đã ra mắt và duy trì hoạt động, giúp nhau phát triển kinh tế bền vững.

“Thông qua mô hình, diện tích sản xuất nông nghiệp tăng lên rõ rệt, hạn chế diện tích đất bỏ hoang, hiệu quả sản lượng trên mỗi héc ta tăng, giúp người dân có thu nhập ổn định. Từ đó, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng khăng khít”, ông Nguyễn Toàn, Bí thư Chi bộ khối phố Xuân Tây chia sẻ.

Ông Phan Bá Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tam Kỳ thông tin, trên địa bàn có 118 mô hình “dân vận khéo”, tự quản đang được các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện ở các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thông qua các mô hình, người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Từ đó chấp hành tốt các quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

anh-1-thanh-binh-21428e0a8760bee24bfb87204b4acb8c.jpg
Đảng viên xã Thạnh Bình vận động người dân hiến đất, mở đường xây dựng nông thôn mới. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại phường Hòa Xuân, Đảng ủy phường xác định “dân vận khéo” không chỉ là phong trào, mà cũng là phương thức lãnh đạo, vận động để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Địa phương ban hành đề án “dân vận khéo” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Theo đó, Đảng ủy yêu cầu 100% tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư triển khai xây dựng phong trào thi đua “dân vận khéo”, trong đó tập trung vào những vấn đề thiết thực, nhân dân quan tâm như dân sinh, đất đai, đô thị, quy hoạch, môi trường...

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường nhìn nhận: “Khi mô hình xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của đời sống, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân sẽ tạo được sự đồng thuận cao và có sức lan tỏa tích cực. Đối với địa bàn phường, việc nhân rộng các mô hình phải đi đôi với chất lượng, có sản phẩm cụ thể, tập trung phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, khu dân cư”.

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình chia sẻ, song song với duy trì hiệu quả 31 mô hình “dân vận khéo” đã triển khai, địa phương tiếp tục nhân rộng, trọng tâm gắn với nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị, địa bàn dân cư.

Trong đó, công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền được quan tâm triển khai, gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là vận động giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm.

Nói về công tác “dân vận khéo” tại địa phương, ông Đinh Văn Thiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Xuân cho hay, mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 Tam Xuân xây dựng và duy trì 20-25 mô hình “dân vận khéo” trên địa bàn.

Hằng năm xây dựng mới ít nhất 4 mô hình; lựa chọn 1-2 mô hình tiêu biểu để nhân rộng; phấn đấu hơn 90% số mô hình duy trì hoạt động hiệu quả.

Địa phương cũng đặt mục tiêu mỗi thôn có ít nhất 1 mô hình hoạt động hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và vấn đề thực tiễn tại địa bàn. Qua đó góp phần huy động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, đến nay toàn thành phố có 41 xã, phường đăng ký triển khai thực hiện 20 mô hình được giới thiệu tại đề án, với 130 lượt đăng ký.

Ngoài ra, toàn thành phố có 86 cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện 1.038 mô hình “dân vận khéo”, trong đó 138 mô hình lĩnh vực kinh tế, 626 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, 109 mô hình quốc phòng - an ninh và 165 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Cùng với xây dựng mô hình, các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên trang thông tin điện tử của đơn vị và các nền tảng số, mạng xã hội như Zalo, Facebook, góp phần lan tỏa công tác dân vận tại địa phương.

HỒ QUÂN