baodanang.vn

Khoa học - Công nghệ

Thúc đẩy hợp tác “3 nhà” phát triển công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng

TRỌNG HUY

ĐNO - Sáng 8/10, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn) và Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Hợp tác ba nhà trong thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam”.

7.jpg
Tổng Giám đốc Marvell Technology Vietnam Lê Quang Đạm trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Sự kiện là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Tham dự có đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp bán dẫn và Tổ chuyên gia tư vấn.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc cách mạng toàn cầu.

Trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, AI giúp tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm.

Trước làn sóng này, mô hình hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cần nhanh chóng tái định hình chiến lược; trong đó Việt Nam phải đặc biệt chú trọng quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.

5.jpg
Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch phát biểu khai mạc.
Ảnh: TRỌNG HUY

Về phía địa phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Lê Sơn Phong đánh giá cao ý nghĩa của việc tăng cường liên kết “3 nhà”. Trong đó, Nhà nước kiến tạo cơ chế, hạ tầng; trường đại học, viện nghiên cứu đào tạo nhân lực; còn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để tạo ra giá trị kinh tế.

Ông Lê Sơn Phong cho biết, Đà Nẵng xác định vi mạch bán dẫn, AI là những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn mới.

Thành phố đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng, nhân lực và đã ban hành Đề án hội nhập, hợp tác quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

8(1).jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất lộ trình hành động cụ thể: trong năm 2026 sẽ hoàn thành danh sách đầu mối, các bài toán ưu tiên và rà soát hạ tầng nghiên cứu đào tạo.

Năm 2027 sẽ thí điểm kết nối tối thiểu 3 cơ sở dịch vụ thiết kế, đo kiểm, kiểm thử; triển khai từ 2 đến 3 nhiệm vụ thí điểm. Mục tiêu phấn đấu có ít nhất một mẫu thử được đo kiểm và đào tạo, bồi dưỡng khoảng 50 kỹ sư, giảng viên.

Ngay sau hội thảo, Tổ chuyên gia gồm các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước tiếp tục họp bàn giải pháp chiến lược và kế hoạch hành động cho năm 2027.

3.jpg
Các đại biểu tham quan sản phẩm chip bán dẫn trưng bày bên lề hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

TRỌNG HUY