baodanang.vn

Công nghệ

“Cầu nối” thông tin qua không gian mạng

KHÁNH NGÂN

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò “cầu nối” đưa thông tin chính thống đến người dân thông qua không gian mạng. Từ tuyên truyền chính sách, chia sẻ thông tin đời sống đến cập nhật dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ, cách làm này góp phần lan tỏa thông tin nhanh chóng, chính xác đến cộng đồng.

Cán bộ phường Hòa Khánh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: KHÁNH NGÂN
Cán bộ phường Hòa Khánh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đổi mới phương thức

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa hình thức trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số.

Theo đó, Đảng ủy xã Trà Tân đã chỉ đạo thành lập trang cộng đồng “Trà Tân ngày mới” nhằm cung cấp thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình địa phương đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đến nay, trang đã đăng tải 135 tin, bài và chia sẻ 200 tin.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai, đặc điểm địa hình đồi núi, xen kẽ các thung lũng nhỏ khiến các khu dân cư phân bố cách xa nhau, giao thông đi lại còn khó khăn.

Vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp và truyền tải thông tin, nhất là các thông báo khẩn cấp.

Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn; khả năng tiếp cận thiết bị thông minh và sử dụng các ứng dụng số chưa đồng đều.

Người lớn tuổi còn hạn chế kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, trong khi thôn Sông Y chưa được phủ sóng, gây trở ngại cho việc tiếp nhận thông tin qua mạng.

Sự đa dạng về thành phần dân tộc, phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt cũng đòi hỏi nội dung tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân nắm rõ và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách.

Hiện xã Trà Tân có 6 thôn, cùng lợi thế am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình, đội ngũ trưởng thôn, phó trưởng thôn không chỉ trực tiếp tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, gặp gỡ tại khu dân cư mà còn chủ động sử dụng các nền tảng mạng xã hội phù hợp để chia sẻ thông tin chính thống, cập nhật những nội dung thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh.

Tại phường An Hải, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Địa phương tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc; bồi dưỡng kiến thức thời sự, cung cấp nguồn thông tin chính thống; đồng thời tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Đảng viên Đinh Trần Linh Chi chia sẻ: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, thận trọng trước những nội dung chưa được xác thực”.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường An Hải Phạm Đình Nam cho hay, thời gian tới, địa phương tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn đảng viên và lực lượng nòng cốt tại khu dân cư sử dụng mạng xã hội có chọn lọc, an toàn và có trách nhiệm.

Đồng thời định hướng hình thành các câu lạc bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ đảng viên ở khu dân cư nhận diện, phân biệt thông tin xấu, độc; nâng cao kỹ năng phản biện, đấu tranh với các thông tin sai lệch, tiêu cực, xuyên tạc trên không gian mạng.

Cán bộ thôn Dang, xã Tây Giang hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội để tiếp cận thông tin chính thống và cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của địa phương. Ảnh: KHÁNH NGÂN
Cán bộ thôn Dang, xã Tây Giang hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội để tiếp cận thông tin chính thống và cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của địa phương. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Phát huy vai trò người trẻ

Chị Zơrâm Thị Chiên (thôn Dang, xã Tây Giang) là một trong những người trẻ vừa được bầu đảm nhận vai trò trưởng thôn. Phát huy lợi thế trong tiếp cận công nghệ, chị tích cực ứng dụng các nền tảng số vào công tác tuyên truyền, góp phần đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Tại thôn Dang, địa hình miền núi, nhà ở phân bố không tập trung, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình khiến việc đi lại, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Từ thực tế đó, bên cạnh tuyên truyền trực tiếp tại gươl, trong các cuộc họp thôn và đến từng hộ gia đình, chị tận dụng mạng xã hội, đặc biệt là Zalo, làm kênh kết nối, chuyển tải thông tin đến người dân.

Chị Zơrâm Thị Chiên cho biết, không phải hộ gia đình nào cũng có điện thoại thông minh hoặc thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, thôn Dang chú trọng kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, bảo đảm thông tin không bị gián đoạn.

Đối với các hộ ở xa, người cao tuổi hoặc những trường hợp khó tiếp cận thông tin số, cán bộ thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, người có uy tín đến tận nhà thăm hỏi, giải thích và hướng dẫn cụ thể. Các nội dung về chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính và chương trình hỗ trợ người dân cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Theo Sở Nội vụ, tính đến ngày 15/7/2026, toàn thành phố có 120 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dưới 35 tuổi.

Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân cho rằng, đây là lực lượng có nhiều tiềm năng, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Với lợi thế tiếp cận nhanh công nghệ thông tin, các nền tảng số và phương thức giao tiếp hiện đại, đội ngũ cán bộ trẻ có thể phát huy vai trò trong việc xây dựng, duy trì các nhóm thông tin cộng đồng; tuyên truyền chủ trương, chính sách; tiếp nhận, chuyển tải phản ánh của người dân đến cơ quan chức năng; đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với chính quyền cấp xã trong cập nhật, trao đổi thông tin.

“Việc phát huy vai trò của lực lượng này sẽ được gắn với nâng cao kỹ năng số, kỹ năng tuyên truyền và khả năng sử dụng các nền tảng trực tuyến an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần đổi mới phương thức hoạt động tại khu dân cư, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân”, bà Trân nói.

KHÁNH NGÂN