baodanang.vn

Y tế

Chủ động tiêm vắc xin phòng cúm mùa

LÊ HÙNG

Cúm mùa là dịch bệnh xuất hiện hằng năm với nhiều chủng loại khác nhau. Người dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền cần chủ động tiêm vắc xin cúm để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

1(3).jpg
Bác sĩ Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) tư vấn cho phụ huynh về cách theo dõi, chăm sóc con em trong mùa cao điểm dịch bệnh. Ảnh: LÊ HÙNG

Cẩn trọng với bệnh cúm

Gần đây, các cơ sở y tế ghi nhận số trường hợp mắc virus cúm mùa và các bệnh hô hấp nhập viện điều trị tăng cao. Thời tiết thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan. Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị từ 50 - 100 lượt bệnh nhi nghi mắc cúm. Phần lớn trẻ nhập viện có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém...

Chăm sóc con gái 2 tuổi bị cúm đang điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), chị B.T.P.T. (trú phường Cẩm Lệ) cho biết: “Thấy con sốt cao, khó thở, quấy khóc và mệt mỏi nên gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám và theo dõi. Sau 2 ngày được các y, bác sĩ chăm sóc, điều trị, con tôi đã hạ sốt và sức khỏe đang dần ổn định trở lại”.

Theo BSCKII. Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, CDC Đà Nẵng tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh cúm thông qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, nhằm phát hiện sớm những diễn biến bất thường và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp. Mục tiêu là kiểm soát tốt tình hình, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì an toàn trong sinh hoạt, học tập và điều trị.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh trong môi trường tập thể. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc trẻ có bệnh lý nền. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, thăm khám và điều trị đúng cách có vai trò quan trọng trong hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng.

Theo BSCKII. Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), cúm mùa thường gia tăng vào thời điểm thu đông. Phần lớn người mắc cúm sẽ hồi phục sau khoảng 5-7 ngày, tuy nhiên bệnh có thể diễn biến nặng ở một số nhóm nguy cơ, đặc biệt là trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

“Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm. Các nhóm nguy cơ khác gồm người từ 65 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch, người mắc bệnh nền; phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ và phụ nữ trong vòng 2 tuần sau sinh. Với người mắc cúm nhẹ, không thuộc nhóm nguy cơ, có thể nghỉ ngơi, uống đủ nước, theo dõi sức khỏe tại nhà và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đi khám sớm khi có sốt cao, triệu chứng đường hô hấp hoặc có tiền sử tiếp xúc với người mắc cúm”, BSCKII. Nguyễn Hải Thịnh cho hay.

2(2).jpg
Người dân chủ động tìm đến CDC Đà Nẵng để được tư vấn và đăng ký tiêm vắc xin phòng cúm. Ảnh: LÊ HÙNG

Đáp ứng đủ nguồn vắc xin

Ghi nhận sáng 13/10, tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Đà Nẵng (phường Hòa Cường), lượng người đến tiêm vắc xin phòng cúm tăng mạnh. Chị T.T.X. (41 tuổi, trú phường Sơn Trà) cho biết: “Mùa lạnh sắp đến và bệnh cúm đang có dấu hiệu gia tăng nên vợ chồng tôi chủ động đưa con trai 4 tuổi đi tiêm vắc xin nhắc lại cho yên tâm”.

Cũng như các trung tâm tiêm chủng và cơ sở y tế khác, trong những ngày qua, số lượng người dân đến tiêm vắc xin phòng cúm tại CDC Đà Nẵng tăng cao. Trung bình mỗi ngày, CDC tổ chức tiêm hàng chục mũi vắc xin cúm cho người dân. Đang ngồi đợi theo dõi sau tiêm, ông N.V.C. (67 tuổi, trú phường Hải Châu) chia sẻ: “Do bản thân có bệnh nền nên khi biết thông tin dịch cúm đang tăng cao, tôi chủ động đến cơ sở 1 của CDC Đà Nẵng để tiêm vắc xin phòng ngừa. Tại đây, tôi được nhân viên y tế tư vấn, khám sàng lọc và tiến hành tiêm theo quy trình chặt chẽ”.

Theo BSCKII. Nguyễn Đại Vĩnh, tiêm vắc xin cúm hằng năm là một trong những biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là các trường hợp bệnh nặng và biến chứng. Hiện nay, CDC Đà Nẵng đang có vắc xin cúm Influvac Tetra (Hà Lan) và cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân. Hoạt động tiêm chủng được đơn vị thực hiện theo quy trình an toàn, từ khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, bảo quản vắc xin đúng điều kiện đến theo dõi và hướng dẫn sau tiêm. Trung tâm cũng bố trí nhân lực, trang thiết bị và phương án xử trí phản ứng sau tiêm theo quy định của Bộ Y tế.

“CDC Đà Nẵng luôn chủ động theo dõi nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch dự trù và tổ chức cung ứng vắc xin phù hợp; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin nhằm bảo đảm chất lượng trong suốt quá trình triển khai tiêm chủng. Chúng tôi khuyến cáo người dân, nhất là trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và nhân viên y tế chủ động tiêm vắc xin cúm theo hướng dẫn chuyên môn”, BSCKII. Nguyễn Đại Vĩnh nói.

Theo Sở Y tế, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều đơn vị tiêm vắc xin và lượng vắc xin phòng cúm mùa luôn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc chủ động tiêm vắc xin, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chính là cách thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

LÊ HÙNG