baodanang.vn

Công nghệ

Ứng dụng công nghệ, cảnh báo sớm thiên tai

KHÁNH HÀ

Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp do biến đổi khí hậu, thành phố Đà Nẵng và Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ chủ động ứng dụng công nghệ mới nhằm dự báo, cảnh báo sớm để chủ động triển khai, hành động sớm, ứng phó kịp thời.

img_2898.jpg
Thành phố Đà Nẵng đang đầu tư phát triển mạng lưới trạm khí tượng và thủy văn. Ảnh: KHÁNH HÀ

Phát triển mạng lưới khí tượng và thủy văn

Đà Nẵng là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của nhiều loại hình thiên tai. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp và khó dự báo, cảnh báo… Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, ngoài bão lũ, thành phố phải đồng thời ứng phó với mưa lớn cực đoan, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn và nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập ở khu vực miền núi…

Để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố đã tăng cường mạng lưới trạm khí tượng và thủy văn. Tuy nhiên, các trạm quan trắc chuyên dùng phân bố chưa đồng đều, nhất là tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, trong đó có 29 xã, phường chưa có trạm đo mưa chuyên dùng.

Thời gian tới, bên cạnh duy trì vận hành ổn định các trạm hiện có, Đà Nẵng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng và thủy văn chuyên dùng, trong đó ưu tiên bổ sung tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chưa có trạm và khu vực thường xuyên chịu tác động thiên tai. Theo lộ trình, thành phố phát triển thêm 13 trạm thủy văn chuyên dùng trên sông, 51 trạm đo mực nước cảnh báo ngập, lụt và 1 radar thời tiết băng tần X (X-band)...

img_2204.jpg
Dữ liệu từ các tháp báo ngập nước đang giúp thành phố hoàn thiện phương án ứng phó ngập nước cục bộ, ngập úng và ngập lụt tại đô thị. Ảnh: KHÁNH HÀ

Thành phố cũng tăng cường tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quan trắc, xử lý, truyền tin và cảnh báo. Cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ về dự báo, cảnh báo, quản lý rủi ro, cứu hộ cứu nạn, quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Cảnh báo sớm thiên tai

Trước những diễn biến cực đoan và khó lường của thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đã tăng cường quan trắc, ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại và cảnh báo sớm thiên tai để Đà Nẵng và các địa phương ở miền Trung chủ động triển khai, hành động sớm, ứng phó kịp thời với thiên tai.

img_4941.jpg
Các trạm đo mực nước lũ, tháp báo ngập lụt góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai; tạo nguồn dữ liệu phục vụ quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: KHÁNH HÀ

Theo bà Tôn Thị Thảo, Phó trưởng Phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, đơn vị khai thác dữ liệu từ mạng lưới quan trắc bề mặt, các trạm tự động, ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết để theo dõi liên tục diễn biến khí quyển. Các mô hình dự báo toàn cầu như: ECMWF của châu Âu, GFS của Hoa Kỳ, GSM của Nhật Bản cùng mô hình khu vực WRF được sử dụng để hỗ trợ phân tích và dự báo diễn biến thời tiết.

Việc kết hợp các nguồn thông tin giúp dự báo viên có thêm cơ sở nhận diện, đánh giá sự phát triển của các hình thế thời tiết, nhất là những hiện tượng cực đoan xảy ra trong thời gian ngắn. Trên cơ sở tổng hợp dữ liệu quan trắc, sản phẩm mô hình và các thông tin liên quan, dự báo viên tiến hành phân tích, đối chiếu với diễn biến thực tế để xây dựng các bản tin dự báo, cảnh báo phù hợp, nhất là những loại hình thiên tai thường xuyên đe dọa khu vực Trung Bộ như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu, trong giai đoạn 2026 - 2030, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ tiếp tục nâng cấp mô hình số trị tính toán độ phân giải cao WRF; thiết lập hệ thống dự báo hải văn; phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo tự động phân tích dữ liệu quan trắc, biên tập bản tin và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số để không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với thiên tai, mà còn tạo nền tảng vững chắc phục vụ phát triển kinh tế biển, quy hoạch đô thị, vận hành giao thông, sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đơn vị vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ rà soát, nghiên cứu giải pháp tổng thể chống ngập nước trong đô thị và ngập lụt trước mắt và lâu dài cho thành phố.

Đồng thời đánh giá đồng bộ hiện trạng, quy hoạch hệ thống thoát nước, tiêu thoát lũ, không gian trữ nước, hạ tầng kỹ thuật và khả năng chống chịu đối với các trận mưa lớn cực đoan, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và không làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Cùng với đó, hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, ưu tiên các khu vực còn thiếu trạm, miền núi, ven sông, ven biển và vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; tăng cường hệ thống quan trắc khí tượng hải văn, xói lở bờ biển và chia sẻ dữ liệu trực tuyến phục vụ dự báo, cảnh báo, nghiên cứu và chỉ đạo ứng phó.

KHÁNH HÀ