Tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên góp phần bảo đảm an sinh xã hội

.

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được quỹ BHYT thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm. Tham gia BHYT mang lại hiệu quả thiết thực cho mỗi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Trên thực tế, nhiều trường hợp ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo được BHYT chi trả số tiền khám, chữa bệnh lớn, nhờ đó giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ nỗ lực tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: H.N.H
Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ nỗ lực tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: H.N.H

Trường hợp em L.M.H.T (SN 2009, trú quận Thanh Khê) có mã thẻ HS4484821128…. mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy do hóa trị và thiếu máu bất sản do thuốc phải điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Do phải điều trị trong thời gian dài nên chi phí điều trị cao.

Ba của T. chia sẻ: “Số tiền mà BHYT chi trả cho con tôi đến thời điểm hiện nay là 298 triệu đồng. Nhận thấy lợi ích của BHYT nên hằng năm gia đình tham gia BHYT, nhờ vậy mà gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho con giảm đi. Nếu như phải chi trả toàn bộ viện phí, tôi sẽ không biết làm sao vì hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Em Đ.A.N (SN 2010, trú quận Liên Chiểu) có số thẻ HS4484820950... mắc bệnh u não, viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết. Số tiền mà N. được BHYT chi trả trong năm 2022 đến nay hơn 324,2 triệu đồng. “Nếu không tham gia BHYT, gia đình em không biết xoay sở đâu ra số tiền lớn vậy để chữa bệnh. Với số tiền tham gia không lớn, em mong rằng các bạn học sinh tham gia BHYT để bảo đảm quyền lợi của chính mình”, N. nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê) Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm học mới 2023-2024, nhà trường sẽ lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của BHYT đến phụ huynh học sinh nhằm bảo đảm việc tham gia BHYT cho học sinh như mọi năm.

Đồng thời, nhà trường sẽ khảo sát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó vận động nguồn lực để mua thẻ BHYT tặng các em. Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) Trương Công Sơn cho biết, năm học 2023-2024 trường có hơn 1.300 học sinh. Trong năm học mới, nhà trường sẽ nỗ lực vận động 100% học sinh tham gia BHYT. “Tuy nhiên nhiều trường hợp học sinh mồ côi hoặc phải chuyển về ở với ông bà do bố mẹ ly hôn gặp khó khăn khiến các em không đủ kinh phí để tham gia BHYT, nhà trường sẽ vận động nguồn lực để hỗ trợ các em”, ông Sơn nói.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Khê Lê Lành chia sẻ, ngay từ đầu năm học, BHXH quận chủ động phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là trong cha, mẹ học sinh về BHYT. Qua đó, giúp phụ huynh và học sinh, sinh viên nhận thức chủ trương nhân văn, lợi ích thiết thực của chính sách BHYT để tự giác tham gia.

Đồng thời, tham mưu UBND quận, chỉ đạo công tác BHYT; giao chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT đối với các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; phân công cán bộ  theo dõi từng trường, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện của từng trường, báo cáo định kỳ với lãnh đạo để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ các trường gặp khó khăn trong quá trình vận động cũng như trong thực hiện nghiệp vụ với BHXH.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Hùng Anh chia sẻ, tính đến 31-7-2023, toàn thành phố có 310.165 học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong đó, có 263.718 em đang tham gia và 46.447 em tham gia theo nhóm BHYT khác, đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Bên cạnh đó, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, BHXH thành phố đã thanh toán BHYT học sinh, sinh viên 282.373 lượt khám bệnh, chữa bệnh với số tiền gần 128 tỷ đồng.

“Năm học mới 2023-2024, để thực hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, bảo đảm tất cả học sinh, sinh viên  được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, BHXH thành phố chủ trì, phối hợp các  sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các trường học, cơ sở giao dục, đào tạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 30-12-2022 của UBND thành phố về thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT đến các tầng lớp nhân dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu năm học 2023 - 2024 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, ông Anh nói.

Quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia BHYT học sinh, sinh viên tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng tối thiểu 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm (nếu có). Mức đóng BHYT của đối tượng học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng thẻ BHYT ( trong đó: phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên là 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2023 là 1,8 triệu đồng.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.