Những công trình thanh niên phục vụ cộng đồng

.

Tuổi trẻ thành phố ghi nhiều dấu ấn sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng những công trình thanh niên ý nghĩa phục vụ đời sống cộng đồng, xã hội. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Thành đoàn - Hội Đồng đội thành phố khánh thành và bàn giao khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời tại khu dân cư số 17, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) vào cuối tháng 8-2023. Ảnh: N.Q
Thành đoàn - Hội Đồng đội thành phố khánh thành và bàn giao khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời tại khu dân cư số 17, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) vào cuối tháng 8-2023. Ảnh: N.Q

Sau nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 17 phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) trước đây là một khu đất trống, nhiều người vứt rác thải gây ô nhiễm. Trước thực trạng trên, người dân địa phương góp kinh phí đổ bê-tông khoảng 50m² khu đất, đồng thời phát quang cây cỏ tạo không gian sạch, đẹp và từ đó, tình trạng vứt rác bừa bãi giảm hẳn.

Theo Bí thư Đoàn phường Hòa Thọ Đông Ông Văn Tùng, xung quanh nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 17 có rất đông người dân, thiếu nhi, tuy nhiên, chưa có các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao để sinh hoạt, vui chơi. Để đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao thể chất cho thiếu nhi, người dân, Thành Đoàn và Hội Đồng đội thành phố khảo sát và xây dựng tại sân sau nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 17 khu vui chơi dành cho thiếu nhi và trang bị dụng cụ tập thể thao cho người dân. Công trình trên có kinh phí khoảng 200 triệu đồng và hoàn thành vào cuối tháng 8-2023. Ngoài các dụng cụ vui chơi cho trẻ em, công trình được trang bị các dụng cụ thể dục ngoài trời như: mâm xoay, thang cầu vòng, xà đơn, dụng cụ tập bụng, lưng, eo, tay vai,... giúp người dân rèn luyện sức khỏe.

Theo Phó ban Tuyên giáo Thành Đoàn Lê Thị Lành, công trình khu vui chơi thiếu nhi vừa khánh thành tại phường Hòa Thọ Đông là một trong 14 khu vui chơi được Thành Đoàn xây dựng, lắp đặt tại 7 quận huyện; mỗi khu vui chơi trị giá 200 triệu đồng. Các khu vui chơi còn lại sẽ được khánh thành và bàn giao cho các địa phương trong tháng 9-2023, góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Trước đây, một số tuyến đường bê-tông tại thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) thiếu điện đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Để thắp sáng đường, các hộ dân tự lắp bóng đèn đấu nối vào các cột điện nên hệ thống điện đường không được đồng bộ. Lợi dụng thiếu điện đường, nhiều đối tượng tổ chức trộm cắp tài sản khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng trên, Đoàn khối Các cơ quan thành phố và Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống điện đường tại thôn Yến Nê 2. Hệ thống điện được lắp đặt tại 4 tuyến đường, tổng chiều dài 1.400m, trang bị 37 bộ đèn Led 50W, 11 trụ điện mới, 1 tủ điện, dây dẫn và phụ kiện; tổng kinh phí công trình khoảng 400 triệu đồng. Công trình được bàn giao cho chính quyền địa phương ngày 31-8, giúp chiếu sáng gần 160 ngôi nhà trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phụng (trú thôn Yến Nê 2) chia sẻ: “Hệ thống điện đường tại thôn Yến Nê 2 được đưa vào sử dụng đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong nhiều năm qua. Ánh sáng lan tỏa khắp nẻo đường người dân rất phấn khởi, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi vào ban đêm”.

Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) thành lập từ năm 1997 và khu nhà vệ sinh của trường cũng được xây dựng trong thời gian này. Sau 26 năm, mặc dù nhà trường nhiều lần cải tạo, sửa chữa, tuy nhiên, khu nhà vệ sinh chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của học sinh. Trong đó, một số hạng mục trong khu vệ sinh xuống cấp, hư hỏng. Tương tự, khu nhà vệ sinh các trường: Tiểu học Hòa Ninh, Tiểu học Hòa Phước, THCS Trần Quang Khải (thuộc huyện Hòa Vang) cũng gặp tình trạng xuống cấp, hư hỏng không bảo đảm phục vụ học sinh.

Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố Bùi Thiên Vỹ cho biết, nhằm hỗ trợ các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang có khu nhà vệ sinh an toàn, sạch đẹp, khang trang trước khi bước vào năm học mới, đơn vị đã khảo sát và triển khai cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 4 nhà vệ sinh tại 4 trường nói trên. Sau 2 tháng thi công, khu nhà vệ sinh tại 4 trường trên hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm học mới với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố chung tay thực hiện nhiều công trình thanh niên ý nghĩa phục vụ cộng đồng. Những công trình thanh niên sau khi hoàn thành, bàn giao tạo được điểm nhấn, được chính quyền, người dân đánh giá cao, đúng với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Thời gian tới, Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chủ động thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.