Phản hồi loạt bài 'Hiểm họa cháy nổ tại chung cư mini, nhà cao tầng cho thuê trọ'

Kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm

.

Sau khi đăng loạt bài “Hiểm họa cháy nổ tại chung cư mini, nhà cao tầng cho thuê trọ”, Báo Đà Nẵng tiếp nhận các ý kiến của người dân và cơ quan chức năng liên quan. Thực trạng các cơ sở chung cư mini, nhà cao tầng cho thuê trọ không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Thanh Khê tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho sinh viên, người lao động thuê trọ tại nhà cao tầng trên địa bàn. Ảnh: C.A
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Thanh Khê tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho sinh viên, người lao động thuê trọ tại nhà cao tầng trên địa bàn. Ảnh: C.A

* Đại úy Nguyễn Kim Phước, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Khê: Cần trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ cho người dân

Thành phố hiện có số lượng người lao động, học sinh, sinh viên tập trung đến làm việc, học tập rất cao nên nhu cầu thuê trọ, căn hộ mini để ở khá lớn. Tuy nhiên, nhiều chủ cơ sở lưu trú thiếu trách nhiệm, ít quan tâm trang bị hệ thống PCCC, lối thoát hiểm, đến khi có sự cố cháy, nổ xảy ra rất khó xử lý, gây nên nguy cơ thiệt hại nặng về tài sản và tính mạng.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú chấp hành tốt về trang bị hệ thống, thiết bị PCCC, lối thoát hiểm nhưng khách thuê trọ lại không biết sử dụng bình chữa cháy xách tay, thiếu kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Nhằm phòng ngừa, nâng cao kỹ năng, ý thức cảnh giác, phòng chống cháy nổ cho người dân, học sinh, người lao động thuê trọ trên địa bàn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên ra quân đến các khu dân cư, nhà trọ, căn hộ mini tuyên truyền về công tác PCCC; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay; tổ chức diễn tập trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ...

Mặc dù vậy, sự cố cháy, nổ có thể diễn ra bất cứ lúc nào, vì vậy, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân, chủ cơ sở dịch vụ lưu trú, sinh viên, người lao động thuê trọ cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, trang bị kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, chú ý các thiết bị dễ xảy ra cháy nổ.

* Ông Phan Văn Anh, Bí thư Chi bộ KDC Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê): Nhiều người dân thiếu kỹ năng, kiến thức về PCCC

KDC Trung Bình A3 hiện có nhiều khu trọ, căn hộ với khá đông người lao động, sinh viên thuê. Ngoài một số khu trọ mới xây được trang bị hệ thống PCCC, các căn trọ cũ thường thiếu hệ thống chữa cháy tự động. Một số khu trọ, căn hộ chỉ được trang bị bình chữa cháy xách tay mini, đồng thời thiếu lối thoát hiểm.

Các căn hộ, khu trọ sau khi xây xong chỉ có sinh viên, người lao động đến ở và chủ ít khi có mặt. Điều này, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở chủ các cơ sở trang bị đầy đủ hệ thống, thiết bị phòng chống cháy nổ, xây dựng lối thoát hiểm. Đặc biệt, nhiều người dân thiếu kỹ năng, kiến thức trong công tác phòng, chống cháy nổ. Vì vậy, địa phương rất cần các cơ quan, đơn vị chuyên môn đến tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ và sử dụng các thiết bị chữa cháy.

* Ông Huỳnh Văn An (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu): Nguy cơ mất an toàn tại khu trọ, khu căn hộ khá cao

Phần lớn căn hộ mini, nhà cao tầng cho thuê trọ đều có đặc điểm chung là nơi để xe chật hẹp, thiếu các thiết bị chữa cháy và lối thoát hiểm… Nguy cơ mất an toàn tại các nhà trọ, căn hộ khá cao. Vì vậy, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC, giúp người lao động, sinh viên an tâm khi thuê trọ.

* Thiếu tá Lê Văn Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Sơn Trà: Kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Sơn Trà đang phối hợp các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, lập danh sách và tiến hành kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý. Đồng thời, yêu cầu những chung cư tư nhân nhanh chóng thành lập ban quản trị cũng như trang bị thêm các giải pháp và thiết bị PCCC...

Đối với những hộ gia đình vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh cho thuê trọ, yêu cầu phải khắc phục các tồn tại để bảo đảm PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Nếu cơ sở không khắc phục sẽ tham mưu cơ quan thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động. Cùng với đó, tiến hành rà soát các nhà nghỉ, khách sạn chuyển đổi công năng cho thuê trọ ở lâu dài.

Nếu cơ sở nào muốn tiếp tục kinh doanh theo hình thức cho thuê trọ ở lâu dài thì phải bảo đảm các điều kiện theo quy định; khắc phục những tồn tại cũng như gia tăng thêm các giải pháp an toàn PCCC, nhất là việc lắp đặt buồng thang kín, mở lối thoát nạn, trạng bị đầy đủ hệ thống và trang thiết bị PCCC&CNCH…

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiến nghị, tham mưu lãnh đạo các cấp ra quyết định tạm đình chỉ, để chủ cơ sở khắc phục những tồn tại, khi nào bảo đảm các điều kiện mới được hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ các cơ sở phải quản lý, nhắc nhở người thuê trọ bảo đảm an toàn khi sử dụng nhiệt, điện; khuyến cáo nên sử dung bếp điện nếu có nhu cầu nấu nướng…

* Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố: Đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe là trên hết

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH toàn thành phố đang tổng rà soát, lập danh sách các loại hình chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở về công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Qua kiểm tra, cùng với việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý, chủ các cơ sở khắc phục những tồn tại, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện PCCC sẵn có và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra…

Hiện nay, mối nguy hiểm nhất vẫn là nhà cho thuê trọ từ 3-7 tầng, đặc biệt là những nhà trọ giá rẻ. Vì vậy, ngoài việc tập trung kiểm tra, yêu cầu chủ các cơ sở này khắc phục những tồn tại, lắp buồng thang kín, bố trí lối thoát nạn và trang bị thêm các phương tiện chữa cháy, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo sinh viên, người lao động khi đi thuê trọ cần cẩn trọng và xem xét kỹ đến các vấn đề an toàn PCCC để bảo đảm tính mạng và tài sản của bản thân khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Theo quy định về PCCC, đối với chung cư, nhà cao tầng, cửa thoát hiểm phải luôn đóng kín. Tuy nhiên, tại một số chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố, người dân tự ý dùng đá, gạch và vật nặng để chèn mở các cửa thoát hiểm nhằm thuận lợi cho việc đi lại. Việc chủ quan của người dân khi chèn mở cửa thoát hiểm có thể dẫn đến những hậu quả khó lường nếu hỏa hoạn xảy ra.

Bên cạnh đó, thực tế những vụ cháy xảy ra tại các chung cư, căn hộ cao tầng chủ yếu do thắp nhang thờ cúng không để ý và bất cẩn trong đun nấu, sử dụng hệ thống điện… Vì vậy, ban quản lý các chung cư, chủ cơ sở cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân không được tự ý chèn mở cửa thoát hiểm; đồng thời cẩn trọng trong việc thắp nhang thờ cúng và sử dụng nhiệt, điện.

Từng người dân, từng gia đình cần nâng cao nhận thức về PCCC, đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của mình là trên hết, trước hết và xác định PCCC là bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội. Việc này cần phải được triển khai thực hiện trong mỗi ban quản lý, chủ cơ sở và người dân.

TRÍ DŨNG - XUÂN ĐÔNG ghi

;
;
.
.
.
.
.