SỔ TAY

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

.

Mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn” được Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố triển khai 1 năm qua tại các trường trên địa bàn thành phố phát huy hiệu quả, góp phần cao ý thức cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường và giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) tham gia mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác gây quỹ giúp bạn”. Ảnh: N.Q
Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) tham gia mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác gây quỹ giúp bạn”. Ảnh: N.Q

Năm 2022, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông là một trong 2 trường trên địa bàn quận Cẩm Lệ thí điểm mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn”. Nhà trường được Thành Đoàn tặng 1 xe phân loại rác được chia thành 3 ngăn để chứa kim loại, rác từ nhựa, giấy. Chiếc xe được đặt ở hành lang trường, để học sinh dễ nhìn thấy và bỏ rác vào đúng nơi quy định.

Giáo viên tổng phụ trách Đội hướng dẫn học sinh hiểu về tầm quan trọng của phân loại rác thải từ sinh hoạt trong gia đình, khu dân cư, nhà trường, sau đó có thể tái sử dụng hoặc mang đến bỏ vào “Chiếc xe kế hoạch nhỏ” tại trường. Việc phân loại và thu gom rác thải tài nguyên được tiến hành vào ngày thứ Năm hằng tuần, trong đó, giáo viên tổng phụ trách Đội phối hợp Chi đoàn giáo viên tiến hành thống kê, liên hệ cơ sở thu mua để bán lấy kinh phí.

Thầy Nguyễn Lương Quốc Trí, tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Nhân Tông cho biết, số kinh phí thu được từ nguồn thu gom rác thải tài nguyên được công khai trong giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, bảo đảm công khai, minh bạch, sau đó, được chuyển vào quỹ liên đội. Từ nguồn quỹ trên, đầu năm học 2023, nhà trường trích ra và trao cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng.

Em Phan Khánh Huyền lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông chia sẻ: “Tham gia mô hình chuyến xe kế hoạch nhỏ, giúp em hiểu biết về ý nghĩa của việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Việc phân loại rác, bỏ đúng vào các thùng rất đơn giản và tất cả học sinh đều dễ dàng thực hiện. Em rất vui khi bản thân góp phần chung tay xây dựng nguồn quỹ giúp các bạn khó khăn tại trường”.

Cô Võ Thị Kim Nga, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) cho biết, mô hình trên được nhà trường triển khai từ tháng 11-2022 đến nay, thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn thể giáo viên, học sinh. Trong đó, nhà trường thường xuyên duy trì việc tuyên truyền cho học sinh phân loại rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Sau gần 1 năm triển khai, số rác thải sau khi được phân loại bán cho các cơ sở thu mua phế liệu và thu về hơn 3,5 triệu đồng. Số tiền trên được đưa vào nguồn quỹ riêng, trong thời gian tới sẽ trích ra để trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại trường. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì mô hình trên trong năm học 2023-2024.

Theo thống kê từ Thành Đoàn, sau gần 1 năm triển khai mô hình, các trường trên địa bàn thành phố đã thu về 1.190 kg vỏ lon, 2.043 kg giấy, 661 kg nhựa. Bên cạnh đó, các loại giấy lớn như thùng carton, chai nhựa đã qua sử dụng, nắp chai, hộp sữa đều được các thầy cô và học sinh phân loại tại lớp làm các sản phẩm tái chế như đồ dùng học tập, đồ chơi, tranh ảnh tham gia ngày hội, phiên chợ kế hoạch nhỏ.

Tất cả số tiền bán được từ các sản phẩm trên sử dụng vào chương trình “Em nuôi khăn quàng đỏ” tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu đồ dùng học tập và chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022... với tổng số tiền gần 41 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Lê Công Hùng cho biết, thời gian qua, mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác gây quỹ giúp bạn” đã được triển khai tại 14 trường tiểu học và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của giáo viên, học sinh. Với mô hình này, Thành Đoàn mong muốn giáo dục, giúp học sinh rèn cách phân loại rác thải tại nguồn, qua đó giảm thiểu lượng rác ra ngoài cộng đồng, góp phần làm cho môi trường ngày càng sạch đẹp.

Đặc biệt, từ nguồn rác thải bán đi sẽ thu lại một số tiền đáng kể, giúp các trường có thêm kinh phí hỗ trợ học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong năm học 2023-2024, Thành Đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình trên đến 18 trường tiểu học tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố; đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện Đoàn triển khai sâu rộng mô hình trên đến các trường.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.