Bảo hiểm xã hội thành phố tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 2023

.

Thời điểm này, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đang nỗ lực tăng tốc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023.

Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị đánh giá công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12-2023. Ảnh: B.H
Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị đánh giá công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12-2023. Ảnh: B.H

Giám đốc BHXH quận Ngũ Hành Sơn Hoàng Thị Kim Hoa chia sẻ, tính đến ngày 30-11, số người tham gia BHXH bắt buộc là 17.027 người, tăng 3.221 người so với cùng kỳ 2022, đạt 100,01% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.070 người, tăng 568 người so với cùng kỳ 2022, đạt 100,53% kế hoạch; số người tham gia BHTN là 16.515 người, tăng 3.112 người so với cùng kỳ 2022, đạt 103,33% kế hoạch; số người tham gia BHYT là 81.114 người, tăng 5.674 người so với cùng kỳ 2022, đạt 101,8% kế hoạch, trong đó BHYT học sinh, sinh viên là 29.633 em, đạt tỷ lệ bao phủ 100%, tăng 2,46% so với năm học trước và 21.526 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 4,9% so với năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 97 %. Đến nay, BHXH quận đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, tính đến ngày 14-12, BHXH quận đã thu 390,3 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.

“Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, BHXH quận Ngũ Hành Sơn phát động nhiều phong trào thi đua phát triển phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với Đội An ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn làm việc, đôn đốc các đơn vị nợ kéo dài chuyển tiền đóng kịp thời, phối hợp với các ngành để xác minh, phân loại nợ kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho người lao động”, bà Hoa nói.

Giám đốc BHXH quận Hải Châu Văn Phú Long chia sẻ, với những nỗ lực của tập thể, cán bộ, người lao động, đến nay BHXH quận Hải Châu là 1 trong 4 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện (Hải Châu 103,09%, Thanh Khê 102,04%, Cẩm Lệ 102,28, Ngũ Hành Sơn 100,55%). Đây là tiêu chí khó nhất nhưng tiến độ hoàn thành vượt mức. Theo ông Long, so với các năm, BHXH quận đã có nhiều hình thức tuyên truyền như đi xuống tận tổ dân phố, thôn để tuyên truyền trực tiếp người dân. BHXH quận đã tổ chức tuyên truyền cho các đơn vị sử dụng lao động, thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngành lao động thương binh và xã hội… từ đó nâng cao hiệu quả trong việc vận động người tham gia.

BHXH thành phố cho biết, đến ngày 30-11, các chỉ tiêu, nhiệm năm 2023 cơ bản đã hoàn thành. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 247.055 người, đạt 98,22% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 3.352 người (tăng 1,38%). Số người tham gia BHXH tự nguyện là 24.550 người, đạt 99,19% kế hoạch, tăng 5.393 người so với cùng kỳ. Số người tham gia BHTN là 239.940 người, đạt 98,32% kế hoạch, tăng 3.141 người so với cùng kỳ năm trước. Tham gia BHYT có 1.111.245 người, đạt 99,86% kế hoạch, tăng 17.740 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 1,62%). Dự kiến đến 31-12 sẽ hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã được đề ra.

Từ đầu năm đến nay, ngành BHXH thành phố đã giải quyết cho 1.610 người hưởng chế độ BHXH hằng tháng, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước; 13.615 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước (trong đó có 10.646 lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần, tăng 6,30% so với cùng kỳ năm trước); tiếp nhận chuyển đến 668 trường hợp; chuyển đi 64 trường hợp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, cho 152.434 lượt người người (trong đó giải quyết ốm đau do Covid-19 cho 283 lượt người), giảm 23,12% so với cùng kỳ năm trước; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 78.584 lượt người, chi hỗ trợ học nghề cho 2.296 lượt người. Đôn đốc thu hồi trợ cấp thất nghiệp 319 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Việc thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đạt tỷ lệ 100%; BHXH một lần đạt tỷ lệ 99%. Từ đầu năm đến nay có 10.618 lượt thực hiện khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến của tổ chức, cá nhân có giao dịch với cơ quan BHXH trên website đánh giá mức độ hài lòng (https://dichvucong.danang.gov.vn) và có 10.615 lượt đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 99,98%...

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH thành phố cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN như: việc khai thác từ dữ liệu cơ quan thuế đạt hiệu quả thấp do dữ liệu lấy theo danh sách quyết toán thuế của năm trước, phần lớn người lao động đã nghỉ việc; không thuộc đối tượng tham gia do đã nghỉ hưu hoặc đã tham gia BHXH tại đơn vị khác, làm việc bán thời gian, công nhật; đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, thông tin người lao động không trùng khớp với dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý... dẫn đến mất nhiều thời gian trong quá trình xử lý, rà soát; đời sống người lao động, người dân hiện nay gặp khó khăn, đặc biệt là nhóm lao động phi chính thức, do phải tạm ngừng việc, nghỉ việc, thậm chí mất việc đã ảnh hưởng ít nhiều đến tài chính, giảm khả năng tham gia tiếp cận chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, tình trạng đơn vị không chấp hành kết luận thanh tra, tiếp tục để tái chậm đóng phức tạp, điển hình như: Chi nhánh II - Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng đã nhiều lần bị thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, đến nay số tiền chậm đóng lên đến hơn 8,5 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - chi nhánh 5 đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ sang Công an thành phố từ năm 2019, đến nay vẫn chậm đóng hơn 11,5 tỷ đồng... “Để khắc phục những khó khăn, BHXH thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đoàn kết, đồng lòng xây dựng BHXH thành phố hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chi tiêu, kế hoạch được giao năm 2023”, ông Khánh nói.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.