Đà Nẵng trở thành "Thành phố an toàn"

.

ĐNO - Tối 28-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức ra mắt thành phố Đà Nẵng tham gia chương trình chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn”.

Đến dự, về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương. Về phía quốc tế có Trưởng Đại diện cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women tại Việt Nam) Caroline T. Nyamayemombe. Về phía thành phố có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: X.D

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, trong công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng, nhiều chính sách an sinh xã hội mang thương hiệu riêng của thành phố ra đời, tạo được đồng thuận cao trong nhân dân, như: chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Đặc biệt, thành phố luôn nỗ lực xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái với nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và vận dụng phù hợp, gắn với thực tiễn đời sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt "Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn". Ảnh: X.D

Năm 2023, Đà Nẵng chính thức tham gia vào sáng kiến chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn” do UN Women khởi xướng và là thành phố thứ 2 tại Việt Nam tham gia chương trình này.

Việc tham gia sáng kiến tạo cơ hội cho thành phố đóng góp vào cơ chế nâng cao hiệu quả, tìm hiểu về các công cụ, thực tiễn tại những thành phố thuộc các quốc gia đã và đang phát triển để học hỏi, áp dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em tại Đà Nẵng.

“Chúc mừng Đà Nẵng của chúng ta chính thức có thêm 1 danh xưng với tên gọi “Thành phố an toàn” không chỉ riêng của Việt Nam, mà đã ghi danh vào bản đồ thế giới về một không gian công cộng an bình, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tặng hoa cho lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa cho lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Ảnh: X.D

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, địa phương; cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của UN Wonmen đối với thành phố thời gian qua.

Đồng thời, giao Hội LHPN thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hợp tác chặc chẽ với UN Women trong quá trình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến chủ đạo toàn cầu trên địa bàn thành phố; phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả các cam kết, nỗ lực chung tay cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng thực sự là “Thành phố an toàn”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà lưu niệm cảm ơn Trưởng Đại diện cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women tại Việt Nam) Caroline T. Nyamayemombe. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà lưu niệm cảm ơn Trưởng Đại diện cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women tại Việt Nam) Caroline T. Nyamayemombe. Ảnh: X.D

Chiều cùng ngày, Hội LHPN thành phố tổ chức hoạt động diễu hành xe bus “Trạm dừng chân xe bus an toàn, thân thiện” nhằm chào mừng sự kiện ra mắt Đà Nẵng tham gia chương trình chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn”.

Đoàn xe bus diễu hành. Ảnh: X.D
Đoàn xe bus diễu hành. Ảnh: X.D
Các đại biểu tham quan điểm chờ xe bus an toàn. Ảnh: X.D
Các đại biểu tham quan điểm chờ xe bus an toàn. Ảnh: X.D

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
.