.

Kéo giảm tai nạn giao thông ở quận Cẩm Lệ

.

Thời gian qua, trên địa bàn quận Cẩm Lệ xảy ra nhiều vụ xe ben, xe tải chở vật liệu xây dựng chạy ẩu gây tai nạn chết người. Vấn đề bức thiết đặt ra cho các lực lượng chức năng là phải làm sao hạn chế nguy cơ tiềm ẩn tai nạn từ các loại xe này?

Theo Thiếu tá Trương Trung Nam, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Cẩm Lệ, trong tổng số 11 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 8 người chết, 6 người bị thương trong vòng 11 tháng đầu năm 2016 có đến 7 vụ do xe ben gây ra. Cơ quan Công an quận đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Mặc dù so với cùng kỳ năm trước, tình hình TNGT có giảm cả 3 tiêu chí, song theo ghi nhận của chúng tôi, trên thực tế, người dân khi lưu thông qua địa bàn quận Cẩm Lệ trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn nơm nớp lo sợ xe ben. Trung bình mỗi ngày tuyến đường này có 3.000 - 5.000 lượt xe ben chở đất đá lưu thông, chưa kể hàng ngàn lượt xe tải trọng lớn (xe đầu kéo) qua lại (do bị cấm đi vào các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương…). “Người dân lo lắng không thừa, vì chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào”, Thiếu tá Nam nói.

Nhằm góp phần kéo giảm TNGT, thời gian qua, Đội CSGT Công an quận ra quân tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường chính 24/24 giờ, quyết liệt xử phạt các hành vi vi phạm. Trong đó, Đội đã ra quyết định xử phạt hơn 3.400 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Riêng xe ben vi phạm bị xử lý lên tới 421 trường hợp (chủ yếu hành vi vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, làm rơi vãi vật liệu...).

Theo Trung tá Nguyễn Chánh Sơn, Đội trưởng Đội Tham mưu - Tổng hợp, Công an quận Cẩm Lệ, ngoài việc tổ chức ra quân xử lý quyết liệt, thời gian đến, Công an quận tiếp tục yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT); thường xuyên tổ chức bố trí lực lượng tham gia điều hòa giao thông tại các nút giao thông phức tạp (Cách mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường; Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Phước Tần...); chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức xử lý các chuyên đề vi phạm giao thông, trong đó có chuyên đề về xử lý xe ben, xe chở quá tải, quá tốc độ và huy động các lực lượng khác tham gia phối hợp xử lý các vi phạm về trật tự ATGT.

“Đơn vị cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ cho người dân nói chung và cho đội ngũ tài xế, nhất là tài xế xe ben để nâng cao ý thức và tinh thần tự giác chấp hành quy định pháp luật, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT đến mức thấp nhất”, Trung tá Sơn cho hay.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.