Bảo vệ trật tự trị an ở nông thôn

.

Những năm gần đây, hoạt động của bọn tội phạm bắt đầu hướng về vùng nông thôn. Để bảo vệ trị an ở địa bàn, Công an huyện Hòa Vang đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, kết hợp đấu tranh ngăn chặn.

Ngăn chặn hiệu quả tội phạm hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hòa Vang) cho biết, những năm gần đây, trên địa bàn huyện nổi lên các hoạt động trộm cắp xe máy, trộm đột nhập và dưới hình thức tổ chức hoạt động từ thiện để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cuối năm 2017 và đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Hòa Vang xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy ở các địa bàn xã Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Sơn… khiến người dân rất lo lắng. Trước thực trạng trên, Công an huyện Hòa Vang xác lập chuyên án T118/HV để đấu tranh, triệt xóa.

Sau hơn 4 tháng nỗ lực điều tra, đến cuối tháng 5-2018, Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1978, trú phường Chính Gián), Nguyễn Đức Thành (SN 1984, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Huỳnh Đức Dũng (SN 1985, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Minh Hùng (SN 1984, trú phường Vỹ Dạ, thành phố Huế).

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này khai nhận thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe gắn máy tại địa bàn huyện Hòa Vang và các địa phương lân cận. Điều đáng nói, các đối tượng nói trên đều có tiền án và vừa thụ án xong từ cuối năm 2017…

Trung tá Trần Đình Thanh, Phó trưởng Công an huyện cho biết: “Hoạt động tội phạm thời gian gần đây hướng về địa bàn nông thôn nhưng không phức tạp như các địa phương khác. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, địa bàn huyện xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự, giảm 14 vụ so với cùng kỳ.

Để giảm các vụ án hình sự, thời gian qua, lực lượng Công an huyện và các xã đã nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình; tăng cường tuần tra 8394; đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch 807 của Công an thành phố nhằm đấu tranh mạnh với tội phạm trộm cắp, cướp giật; quản lý tốt đối tượng hình sự, các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật…

Nỗi lo tội phạm ma túy

Hơn 5 năm trước, huyện Hòa Vang chỉ xảy ra một số vụ sử dụng ma túy tại khu vực giáp ranh với địa bàn Quảng Nam, địa phận quốc lộ 1A, 14B. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động của bọn tội phạm ma túy diễn biến phức tạp hơn.

Theo Đại úy Nguyễn Công Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán ma túy tuy nhỏ lẻ nhưng phương thức, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi như liên tục thay đổi nơi ở, số điện thoại liên lạc, phương tiện đi lại, giao dịch tại những khu đất trống trong khu dân cư hoặc nơi các đối tượng thuê trọ, hoạt động mua bán diễn ra nhanh gọn.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ/7 đối tượng mua bán, tàng trữ các chất ma túy. Điển hình, lúc 11 giờ 30 ngày 23-5-2018, tại khu vực ven sông thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, Đội đã bắt quả tang Đinh Văn Đại đang có hành vi bán trái phép ma túy cho các con nghiện, thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Đi đôi với công tác đấu tranh, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã, đồn, trạm tiến hành kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, giáo dục và kiểm tra 318 lượt đối tượng sau cai và nghi nghiện trên địa bàn, qua đó phát hiện 92 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy. “Qua công tác kiểm tra, xử lý cho thấy tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp là phổ biến nhất, chiếm gần 97%, trong đó, đa phần là thanh niên dưới 30 tuổi”, Đại úy Chiến cho hay.

Trước thực trạng tội phạm ma túy và tệ nạn sử dụng ma túy ngày càng gia tăng, lực lượng Công an huyện Hòa Vang phối hợp tích cực với các ban, ngành, đoàn thể để quản lý, giáo dục đối tượng sau cai, các đối tượng tù tha về; tạo công ăn việc làm ổn định nhằm giúp những đối tượng này tránh xa ma túy; thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc các đối tượng có biểu hiện tái nghiện. Song song đó, Công an huyện tăng cường trinh sát địa bàn, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có biểu hiện thâm nhập địa bàn để mua bán, lôi kéo thanh-thiếu niên sử dụng ma túy…

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.