Đóng góp có ích cho cộng đồng

.

Thương binh Lê Đức Lập, 76 tuổi và vợ là bệnh binh Nguyễn Thị Xuân, 72 tuổi, ở phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) cùng nhiệt tình tham gia công tác địa phương, có nhiều đóng góp giúp ích cộng đồng.

Ông Lập, bà Xuân nhập ngũ năm 1966, cùng làm nhiệm vụ trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Hồi ấy, ông Lập công tác tại Đội Điện ảnh Quân khu 5, còn bà Xuân phục vụ trong ngành quân y. Gặp nhau trong kháng chiến và cùng chung lý tưởng, mục tiêu, hai người đã nên nghĩa vợ chồng vào năm 1973.
Sau nhiều năm phục vụ tại ngũ, ông bà lần lượt nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường đã hơn 20 năm. Giữa bộn bề lo toan chuyện áo cơm thường nhật, ông Lập và bà Xuân luôn tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vừa nỗ lực vượt khó vươn lên, vừa hăng hái tham gia công tác địa phương. Ông bà mở quán bán thức ăn tại nhà, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động. Từ tìm tòi, học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, quán ăn của ông bà ngày càng có uy tín, thu hút thực khách ngày càng nhiều. Từ đó, cuộc sống của gia định ông Lập, bà Xuân không ngừng phát triển, nhiều lần đạt danh hiệu “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Mặt khác, ông Lập, bà Xuân cùng hăng hái tham gia công tác địa phương, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Ông Lập được bầu làm Trưởng ban bảo vệ dân phố khu dân cư 5, thường xuyên phối hợp Công an phường tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Những năm qua, ông Lập đã báo nhiều tin về tội phạm và các đối tượng nghi vấn cho Công an phường. Mặc dù tuổi cao, ông Lập vẫn thường xuyên tham gia công tác đấu tranh làm sạch địa bàn và tuần tra phòng chống trộm đêm. Theo Phó Công an phụ trách phường Hải Châu 1 Mai Bá Phước, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố khu dân cư 5 góp phần xây dựng thành công mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. 

Trong khi đó, trên cương vị Phó Bí thư chi bộ và đã 20 năm làm tổ trưởng dân phố, bà Xuân đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng tổ dân phố 23 vững mạnh toàn diện, hằng năm thường xuyên dẫn đầu hoặc nằm trong tốp đầu phong trào thi đua yêu nước của phường. Năm nào, bà Xuân cũng vận động tổ dân phố thực hiện các quỹ nghĩa vụ công ích ngay từ đầu quý 1, đồng thời chăm lo các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, xây dựng sự phối hợp, hỗ trợ nhau giữa tổ dân phố và các đoàn thể. Giàu nhiệt tình tâm huyết, bà Xuân còn được bầu làm chi hội trưởng người cao tuổi. Bà đã dẫn dắt chi hội người cao tuổi khu dân cư đạt nhiều thành tích xuất sắc. 62 hội viên trong chi hội đều tự nguyện đăng ký xây dựng mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và luôn hăng say trong phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”.

Đặc biệt, vợ chồng ông Lập đi đầu thực hiện mô hình trồng cây xanh trong không gian hẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 1 phát động. Hằng ngày, ông bà tưới nước, chăm sóc, tỉa tót từng bồn hoa, chậu cảnh. Các dãy lan can phía trước nhà ông Lập quanh năm cây cảnh xanh tốt. Ông Lập chia sẻ: “Chăm sóc cây cảnh cũng như lao động liệu pháp, có tác dụng rèn luyện sức khỏe và đã trở thành thú vui hằng ngày của vợ chồng chúng tôi”. Nói về hai hội viên này, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hải Châu 1 Trần Anh Lân nhấn mạnh: “Vợ chồng thương binh Lê Đức Lập và bệnh binh Nguyễn Thị Xuân là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó vươn lên, năng nổ, xông xáo trong công tác địa phương và đều được Đảng ủy phường Hải Châu 1 bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”. 

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.