.

Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam

Ngày 12-11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ra Chỉ thị số 18-CT/TU về tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh thành phố.

Chỉ thị nêu rõ: Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2009); tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2005-2009) ở phường xã, quận huyện và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Hội cấp quận, huyện và Hội CCB thành phố.

Hội CCB thành phố hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội trên tinh thần “chu đáo, trọng thể, thiết thực và tiết kiệm”. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội phải gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009 và các sự kiện quan trọng của thành phố; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Hội nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Hội nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức cho hội viên về các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội CCB Việt Nam, ôn lại truyền thống và ý nghĩa lịch sử 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng cựu chiến binh thành phố.
 
Hội CCB thành phố tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam kết hợp với tổng kết, đánh giá 20 năm xây dựng và hoạt động của các cấp Hội. Hội CCB thành phố hướng dẫn các cấp Hội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.
 
Việc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua ở các cấp phải rút ra những bài học kinh nghiệm về nội dung, hình thức tổ chức thi đua; biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đề ra nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

T.G

;
.
.
.
.
.