.

Kiểm tra công tác đền bù, giải tỏa tại quận Sơn Trà

.

Chiều 10-10, đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã có buổi họp xử lý nợ đất tái định cư đối với các hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng trước năm 2011 và các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công đối với một số dự án trên địa bàn quận Sơn Trà.

Quang cảnh buổi họp.                                                                  Ảnh: DUYÊN ANH
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: DUYÊN ANH

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án công trình đường Bạch Đằng Đông, dự án Khu dân cư An Hòa 4 có tổng số 228 hồ sơ nhà, còn 13 hộ chưa giao mặt bằng, quận Sơn Trà đang hoàn chỉnh thủ tục cưỡng chế 2 hộ. Hiện nay còn nợ đất năm 2010 tổng số 19 lô. Ban đề nghị thành phố đồng ý chủ trương cho 10 hộ nợ đất đường 7,5m Khu An Hòa 4 chuyển sang Khu làng cá Nại Hiên Đông. Đối với Khu dân cư An Cư 2 mở rộng (Khu công trình công cộng phía Bắc nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Hoàng Sa-Trường Sa), có 71 hộ giải tỏa, đến nay đã có 57 hộ nhận tiền, trong đó 53 hộ giao mặt bằng, đề nghị cưỡng chế hành chính đối với 9 trường hợp thu hồi đất. Tiến độ yêu cầu hoàn thành dự án này trước ngày 30-8-2012 nhưng hiện đã hết vốn chi trả.

Đối với các dự án giãn tiến độ thực hiện đến năm 2013, gồm vệt khai thác quỹ đất đường từ cầu Sông Hàn ra biển (phía đông bắc đường Phạm Văn Đồng – Ngô Quyền), UBND thành phố yêu cầu tập trung giải tỏa dứt điểm khu vực phía đông khách sạn Blue trong kế hoạch vốn năm 2012, số còn lại gia hạn đến năm 2013. Số hộ giải tỏa trong năm nay là 16 hộ, 3 hộ đã bàn giao mặt bằng. Hiện Hội đồng giải phóng mặt bằng quận có tờ trình về việc hỗ trợ vị trí đất cho các hộ vị trí 2 đường Lý Thánh Tông thành vị trí 2 đường Phạm Văn Đồng…

Về tình hình giải quyết tái định cư cho các hộ đã bàn giao mặt bằng, đã bố trí tái định cư thực tế cho 102 hộ chờ đất và 15 hộ chờ chung cư. Báo cáo của Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết, vệt dân cư phía sau mặt tiền đường Yết Kiêu tiến độ hoàn thành dự án đến trước ngày 30-9-2012, hiện còn lại 6 hộ thuộc đất công trình công cộng tại nút Yết Kiêu lên cầu Mân Quang, quận đã có văn bản giao các phường, Ban giải tỏa, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp (KCN) tổ chức vận động lần cuối đề nghị nhận tiền và bàn giao mặt bằng trước ngày 5-10-2012…

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Khương nhất trí với ý kiến đề xuất của Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông về kế hoạch tiến độ thực hiện công trình Khu dân cư An Hòa 4 (phần còn lại), giao Văn phòng UBND thành phố xem xét chuyển 10 hộ nợ đất đường 7,5m Khu An Hòa 4 sang Khu làng cá Nại Hiên Đông. Về công tác đền bù giải tỏa tại KDC An Cư 2 mở rộng, giao Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ đã giao, những vướng mắc nêu trên thành phố sẽ có phương án giải quyết. Về dự toán giá đất một số tuyến đường, Văn phòng UBND thành phố sẽ ghi nhận ý kiến đề xuất và tính toán lại để có quyết định cuối cùng. Đồng chí Võ Duy Khương nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, do đó nếu còn vướng mắc thì các Ban, đơn vị phải báo cáo trực tiếp lên UBND thành phố giải quyết.

DUYÊN ANH
 

;
.
.
.
.
.