.

Trách nhiệm với thế hệ trẻ

.

Hội CCB thành phố ngoài việc không ngừng chăm lo công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh đã cùng Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.

Cựu chiến binh Vũ Tấn Ích với các chiến sĩ trẻ Hải quân tại buổi kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (tháng 10-2011).                                                                                             Ảnh: NHÂN MÙI
Cựu chiến binh Vũ Tấn Ích với các chiến sĩ trẻ Hải quân tại buổi kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (tháng 10-2011). Ảnh: NHÂN MÙI

Từ khi có chương trình 69 của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” (giai đoạn 2009-2012), các cấp bộ Đoàn Thanh niên và Hội CCB thành phố Đà Nẵng từ thành phố đến các quận, huyện, các đơn vị Khối 487 đã ký kết các chương trình phối hợp, triển khai đến đơn vị cơ sở, khu dân cư. Sau 3 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Qua đó, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên được nâng lên; trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, cựu chiến binh đối với tuổi trẻ được phát huy hiệu quả.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của các cấp Hội - Đoàn được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các chương trình giao lưu được truyền hình trực tiếp như Tuổi trẻ Đà Nẵng với chiến sĩ tiêu biểu, Tuổi trẻ Đà Nẵng với những CCB tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Đà Nẵng với những CCB, thương binh vượt khó vươn lên. Lãnh đạo Hội CCB tổ chức nói chuyện thời sự hàng trăm buổi cho hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên. Ngoài ra, Hội CCB còn tổ chức Hội trại “Tiếp bước cha anh”, thăm chiến trường xưa, thăm địa chỉ đỏ, thăm khu kháng chiến, di tích lịch sử...

Bên cạnh đó, Hội CCB và Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện tốt các phong trào ở địa phương như: vận động vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Đặc biệt, trong 3 năm qua, các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng. Trong đó, các cấp Hội đã nhận 618 thiếu niên hư để giáo dục, cảm hóa, đã có 472 em tiến bộ; phối hợp các tổ chức vận động 225 em trở lại trường lớp, đồng thời liên hệ cho 45 em đi học nghề. Chỉ riêng 2 tháng 8 và 9-2012 vừa qua, Đoàn Thanh niên và Hội CCB thành phố đã nhận 63 thanh - thiếu niên chậm tiến để giúp đỡ, giáo dục, tạo điều kiện vật chất, tinh thần. Phối hợp cùng lực lượng vũ trang tổ chức 347 CLB cựu quân nhân với sự tham gia của 13.737 người.

Ngày 2-10 vừa qua, Hội CCB và Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (giai đoạn 2012-2017). Theo đó, phấn đấu có 100% tổ chức Đoàn và Hội CCB các cấp xây dựng chương trình phối hợp cụ thể, sát thực; các tổ chức Đoàn - Hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi Hội CCB cơ sở có một CCB tiêu biểu để giới thiệu tham gia  chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mỗi năm 2 tổ chức Đoàn - Hội có ít nhất một hoạt động chung ở cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường và Khối 487; tham gia các hoạt động xã hội. Nơi nào có Hội CCB, nơi đó có phong trào thanh niên, tập hợp được cựu quân nhân tham gia các hoạt động do Hội CCB và Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức.

ĐOÀN HỒNG CHƯƠNG - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.