.

Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: Do xe bị mất phanh

.

Ông Nguyễn Xuân Chánh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân điều tra bước đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng nay (7-6) tại đèo Hòn Giao, Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) là do bị mất phanh trong khi đang xuống dốc.

Nếu xe chạy thêm khoảng hơn 100 m nữa chắc chắn sẽ lao thẳng xuống vực nên lái xe buộc phải đâm vào núi.

Ông Chánh cho biết, toàn bộ số người bị thương đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Hiện các bác sĩ của bệnh viện đang dồn lực cứu chữa người bị nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VGP/ Minh Trang
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VGP

Vụ tai nạn đã làm 7 nạn nhân tử vong (trong đó có 1 cháu nhỏ), nhiều người bị thương nặng, trong đó lái xe tử vong tại bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để chỉ đạo điều tra, khắc phục và hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 2 triệu đồng, người bị thương là 1 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thay mặt Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào Khánh Hòa để thăm hỏi các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Như tin đã đưa, sáng nay, trên tuyến đường đèo nối Nha Trang-Đà Lạt, xe khách mang biển kiểm soát 43S-6420 chở đoàn giáo viên 29 người thuộc Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, đi theo hướng từ Đà Lạt về Nha Trang đã đâm vào vách núi tại Km 43 thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng cứu nạn ngay sau khi nhận được tin báo đã lập tức chuyển các nạn nhân về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh và Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Các nạn nhân trong vụ TNGT tại Khánh Hòa:

Danh sách người chết:

1. Bà Nguyễn Thị Cúc, 77 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh.

2. Phạm Thị Thủy, giáo viên

3. Con trai cô Phạm Thị Thủy

4. Nguyễn Thị Mai, giáo viên

5. Nguyễn Thị Ninh, giáo viên

6. Đinh Thị Lý (chưa rõ nghề nghiệp)

7. Nguyễn Hải, tài xế

Danh sách người bị thương nặng:
 
1. Sá Thị Diệp, 24 tuổi; trú Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương xương mu, gãy xương hàm

2. Bùi Thị Hoài Bắc; trú Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương sọ não

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 37 tuổi; trú Hòa Vang, Đà Nẵng; gãy xương cánh tay trái

4. Lê Hoàng Quốc Thuật, 24 tuổi; trú Sơn Trà, Đà Nẵng; chấn thương đầu

5. Trịnh Bảy, trú Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương sọ não

6. Tôn Thất Hoài, 37 tuổi; trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng; gãy hai chân

7. Võ Thị Kim Anh, 47 tuổi; trú Hòa Vang, Đà Nẵng; gãy xương đùi trái, gãy cánh tay

8. Đinh Thị Thu Thủy, 46 tuổi; chưa rõ quê quán; vỡ thận

9. Nguyễn Thị Ánh Mai, 10 tuổi; chưa rõ quê quán; đa chấn thương

10. Nguyễn Quang Sinh, 42 tuổi; trú Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương đầu

11. Nguyễn Thành Phú, 9 tuổi; trú Hòa Phước, Đà Nẵng; chấn thương đầu
 
12. Đinh Thị Bích Huyền, 45 tuổi; chưa rõ quê quán; chấn thương đầu

13. Ngô Kim Quyên, 10 tuổi; chưa rõ quê quán; gãy xương cánh tay, chấn thương tai

14. Đinh Viết Quang, 46 tuổi; chưa rõ quê quán; chấn thương chân

15. Đoàn Thị Cường, 58 tuổi; chưa rõ quê quán; chấn thương cổ

Các nạn nhân bị thương nhẹ gồm: Nguyễn Thị Ánh Dương (5 tuổi), Nguyễn Thị Liệu (44 tuổi), Trần Viết Hưng (11 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (46 tuổi), Lê Thị Anh Thư (7 tuổi) và Phùng Thị Thu Hương.
 
Chinhphu.vn
;
.
.
.
.
.