.

Sinh viên tự quản

.

Tại nhiều khu vực tập trung các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng, việc ra đời và duy trì hoạt động của các mô hình sinh viên tự quản (SVTQ) đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự; đẩy mạnh ý thức của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức gặp mặt với sinh viên Trường ĐH Duy Tân đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn.
Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức gặp mặt với sinh viên Trường ĐH Duy Tân đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn.

Mô hình hiệu quả

Mô hình SVTQ ra đời từ năm 2008 tại Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, do thạc sĩ Lê Minh Tuấn, phụ trách Phòng Công tác sinh viên lên ý tưởng sáng lập. Đến nay, nhận thấy tính hiệu quả của mô hình, tại hầu hết các khu vực tập trung trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố đều thành lập đội SVTQ. Việc duy trì hoạt động các đội SVTQ không những giúp tuyên truyền tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến SV đang tạm trú trên địa bàn mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tại Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Đội SVTQ gồm 31 thành viên đều là những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, học lực khá trở lên và rất tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, an sinh xã hội. Ngoài việc thường trực bảo vệ từ 22 giờ 30 đến 6 giờ sáng hôm sau tại ký túc xá, đội SVTQ còn phối hợp với sinh viên ngoại trú, tổ dân phố, chính quyền địa phương, công an theo dõi, quản lý sinh viên trong trường và theo dõi ở các khu nhà trọ.

Còn tại khu vực phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), khu vực tập trung đông sinh viên nhất thành phố nên rất khó quản lý tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, Công an phường đã phối hợp với Trường ĐH Bách khoa và Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch thành lập đội SVTQ với 50 thành viên.

Hoàng Cao Cường, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, Đội trưởng đội SVTQ ở đây cho biết, những khi phát hiện bất ổn, đội đều nhanh chóng báo tin cho lực lượng an ninh để chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, đội còn phối hợp với Ban quản lý ký túc xá Trường ĐH Bách khoa tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ nhằm tuyên truyền, vận động, định hướng SV sống đẹp, sống lành mạnh.

Người dân và sinh viên an tâm hơn

Lương Văn Đạt (SN 1997), sinh viên năm nhất Trường ĐH Bách Khoa, chia sẻ: “Mới chân ướt chân ráo vào Đà Nẵng nên có lần em tò mò đi dạo khu vực xung quanh trường vào khoảng 22 giờ, ngờ đâu bị mấy thanh niên xấu chặn đường hù dọa. Thật may lúc đó có mấy anh chị đội SVTQ đi tuần nên em mới thoát khỏi nguy hiểm”.

Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra, bắt trộm, mỗi sinh viên đội SVTQ còn trở thành “trợ lý” đắc lực cho lực lượng công an, tổ trưởng dân phố trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1995), sinh viên Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch cũng từng một lần được đội SVTQ cứu nguy. “Hôm đó, có bóng đá nên quán cà-phê em làm thêm đóng cửa rất trễ. Nhà trọ lại ở khá xa, đạp xe mất khoảng 15 phút. Em đang đi, bỗng có mấy thanh niên chạy xe máy kè kè bên tán tỉnh, may mà có đội SVTQ xuất hiện kịp thời. Mấy bạn còn cử người đưa em về tận phòng trọ”.

Không thành lập Đội SVTQ như ở các khu vực khác nhưng hằng tháng Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức gặp mặt các sinh viên Trường ĐH Duy Tân đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn, nhằm trang bị kiến thức pháp luật, những thông tin cần thiết về tệ nạn xã hội đang xâm nhập học đường để các em có hành trang cần thiết tự bảo vệ bản thân cũng như chủ động chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn, phát hiện và tố giác tội phạm...

Đặng Hương Vy, sinh viên Trường ĐH Duy Tân chia sẻ: “Qua các buổi gặp mặt, em thấy mình gần gũi hơn với chính quyền địa phương, không lơ ngơ khi đi làm các giấy tờ. Trước em cứ lo đến Đà Nẵng học lỡ gặp rắc rối gì không biết kêu ai, nhưng giờ thì em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều và nhận thấy Đà Nẵng quả thực là một thành phố đáng sống”.

Bài và ảnh: THÙY LINH

;
.
.
.
.
.