.

Đà Nẵng - Quảng Nam: Phát triển quan hệ hợp tác lên tầm cao mới

.

Chiều 18-3, tại thành phố Tam Kỳ, Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn và Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đồng chủ trì buổi làm việc bàn nội dung chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam trong những năm đến.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: SƠN TRUNG
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: SƠN TRUNG

Triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác

Thực hiện Kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam, trong 8 năm qua, hai địa phương đã triển khai nhiều hình thức giao lưu, hợp tác, liên kết, hỗ trợ phát triển đạt kết quả rất cụ thể. Về kinh tế, hai địa phương đã cùng kiến nghị Trung ương và chủ động đầu tư, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng.

Một số công trình đã đưa vào sử dụng như: Các đường nối Đà Nẵng-Hội An; mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A, 14B; cảng Tiên Sa và khởi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi…

Hai địa phương đã thực hiện thành công chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Thừa Thiên-Huế, thống nhất tên gọi “Ba địa phương-Một điểm đến”, tổ chức chương trình giới thiệu tiềm năng du lịch; khai thác “Con đường di sản miền Trung”, tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, các tour du lịch, lịch sử văn hóa, sinh thái… góp phần tăng du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng, Quảng Nam. Văn phòng Đà Nẵng tại Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Quảng Nam tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Khu kinh tế mở Chu Lai; hỗ trợ giới thiệu các dự án phi chính phủ về giáo dục, tổ chức các hội thảo chuyên đề.

Hai bên đã phối hợp để lập, quản lý quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng giữa hai địa phương; phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường các vùng giáp ranh; phối hợp quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên của hai địa phương, nhất là khai thác cát sạn trên sông.

Đà Nẵng đã hỗ trợ Quảng Nam 10 tỷ đồng xây dựng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; tuyển 126 học sinh Quảng Nam vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Thành phố hỗ trợ Quảng Nam vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 51 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 141 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách, xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, các công trình tưởng niệm liệt sĩ và một số trường mẫu giáo. Hai địa phương đã tích cực thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ giảm nghèo, phòng chống tội phạm ở địa bàn giáp ranh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đánh giá chương trình hỗ trợ, hợp tác giữa Đà Nẵng và Quảng Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó tình cảm anh em đặc biệt sau gần 20 năm chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Đưa mối quan hệ lên tầm cao mới

Trên cơ sở kết quả khả quan mà hai địa phương cùng nỗ lực đạt được, tại buổi làm việc lãnh đạo hai địa phương cùng thảo luận các giải pháp tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ, hợp tác trong thời gian đến với quan điểm sự phát triển của Đà Nẵng cũng là sự phát triển của Quảng Nam và ngược lại.

Các lĩnh vực hợp tác được xác định là: quy hoạch, kinh tế, hạ tầng, tài nguyên-môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội. Nội dung trọng tâm hai bên đề cập là vấn đề khơi thông sông Cổ Cò phục vụ phát triển du lịch của hai địa phương.

Đà Nẵng đề nghị cần phải có quy hoạch được độ rộng của lòng sông bảo đảm cho du thuyền có thể đi lại trên sông, cần nghiên cứu mô hình đầu tư PPP (mô hình hợp tác công-tư) cùng ngân sách địa phương cho dự án này. Trong công tác quy hoạch cần xác định một không gian phát triển kinh tế-xã hội, không gian phát triển đô thị chung của hai địa phương mà không tạo sự phân cách về địa giới hành chính.

Hai bên thống nhất kiến nghị Trung ương giải quyết vấn đề điều tiết nước ở các dự án đầu nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn để xử lý tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn ở hạ nguồn gây ảnh hưởng đến cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt của Đà Nẵng; cùng kiến nghị Trung ương xúc tiến dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã bị “treo” quá lâu.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Nguyễn Ngọc Quang thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác giữa hai địa phương, mở ra một giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh trong những năm đến.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.