.

Trung ương giới thiệu ông Đinh Thế Huynh, bà Nguyễn Thị Kim Thúy ứng cử ĐBQH tại Đà Nẵng

.

* Gợi ý bỏ phiếu là vi phạm luật

Tuyên truyền trực quan về bầu cử trên đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu
Tuyên truyền trực quan về bầu cử trên đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu

ĐNĐT - Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (UBBC) thành phố sáng ngày 25-4, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Trần Thọ chỉ đạo việc tổ chức mạn đàm về tiểu sử ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử chỉ tập trung vào số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu dân cử cần bầu ở mỗi cấp. Gợi ý cho cử tri bỏ phiếu cho ai là vi phạm pháp luật về bầu cử.

Không thi đua bầu cử xong sớm

Chủ tịch UBBC thành phố yêu cầu hệ thống chính trị các cấp phải tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vì đây là nhiệm vụ trọng tâm của quý 2-2016.

Trong các tổ chức phụ trách bầu cử, nhiệm vụ nặng nề nhất, vất vả nhất là tổ bầu cử (TBC). Vì vậy cơ quan Thường trực UBBC thành phố (Sở Nội vụ) cần phối hợp với các quận, huyện tổ chức tập huấn thật kỹ về nghiệp vụ bầu cử. Đặc biệt phải bảo đảm đúng thành phần là thành viên của TBC, tránh tình trạng người triển khai công tác bầu cử của TBC thì không đi tập huấn còn người không có trách nhiệm lại đi tập huấn.

Công tác bầu cử trong ngày 22-5 phải đảm bảo bầu đúng, bầu đủ, bầu một lần, không để xảy ra bầu thay, vi phạm pháp luật về bầu cử, không thi đua bầu xong sớm mà để xảy ra sai sót.

Các TBC phải lưu ý tuyên truyền, vận động các đối tượng cử tri là học sinh-sinh viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, ngư dân tham gia đi bầu cử. Chủ tịch UBBC thành phố yêu cầu Sở Tài chính bố trí sớm 29,525 tỷ đồng kinh phí bầu cử toàn thành phố, đảm bảo kinh phí về đến 538 TBC đúng định mức quy định, không bị giữ lại một phần ở quận, huyện; khuyến khích các địa phương bố trí thêm kinh phí đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công trọn vẹn, tạo không khí ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBBC thành phố yêu cầu Mặt trận các cấp phải tổ chức tốt công tác tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử với cử tri để vận động bầu cử, đồng thời tổ chức tốt các hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên trên cơ sở để cử tri thảo luận về số lượng đại biểu cần bầu, cơ cấu, thành phần đại biểu cơ quan dân cử ở mỗi cấp.

Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Mặt trận sẽ phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 7 điểm theo địa bàn quận, huyện; ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX tiếp xúc cử tri tại 15 điểm theo địa bàn đơn vị bầu cử; ứng cử viên đại biểu HĐND quận, huyện tiếp xúc cử tri tại các phường nơi mình ứng cử; ứng cử viên đại biểu HĐND phường, xã tiếp xúc cử tri ở địa bàn tổ dân phố, thôn nơi mình ứng cử.

Theo thông báo của Sở Nội vụ, Trung ương giới thiệu các ứng cử viên: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng.

Tỉ lệ ứng cử viên nữ cao hơn quy định

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra đúng theo tiến trình bầu cử và đúng quy định, thống nhất trên toàn thành phố. Đến hết ngày 12-4, các phường, xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Ngày 12-4 thành phố có 678.992 cử tri, trong đó có 640.576 cử tri bầu cử 4 cấp, 37.513 cử tri bầu cử 3 cấp và 903 cử tri bầu cử 2 cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử các cấp.

Theo đó, thành phố có 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng, trong đó có 1 người tự ứng cử; 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, trong đó có 2 người tự ứng cử; 417 người ứng cử đại biểu HĐND cấp quận, huyện; 2.613 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Đây cũng là lần đầu tiên trong danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu cơ quan dân cử ở 4 cấp tại thành phố Đà Nẵng đạt tỷ lệ nữ cao hơn so với quy định (35%). Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 62,5%; HĐND thành phố: 35,3%; HĐND quận, huyện: 41,25%; HĐND phường, xã: 39,88%.

Phục vụ cho công tác tuyên truyền bầu cử, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thực hiện tuyên truyền bầu cử, tập huấn báo cáo viên. Sở Tư pháp phát hành tờ gấp “Hỏi đáp về bầu cử”, phối hợp với các cơ quan báo chí của thành phổ tuyên truyền pháp luật về bầu cử.

Sở Thông tin-Truyền thông lập kế hoạch tuyên truyền trực quan về bầu cử 3 giai đoạn, lắp đặt 1.102 tấm pano và 35 cụm pano lớn, 40 pano bốn mặt; 2.204 phướn khẩu hiệu, 550 cờ phướn và 4.700 cờ trên địa bàn thành phố. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt.

S.TRUNG
 

;
.
.
.
.
.