.
TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Giám sát, đeo bám đến cùng vấn đề cử tri bức xúc

.

Ngày 11-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, có buổi tiếp xúc cử tri các quận, huyện để vận động bầu cử.

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tiếp thu, thông tin lại một số vấn đề cử tri quan tâm.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tiếp thu, thông tin lại một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đơn vị bầu cử số 3, các ông, bà: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Nho Khiêm, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố khóa VIII, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố; Phùng Phú Phong, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng thành phố; Nguyễn Thành Tiến, Phó trưởng Phòng Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố; Đinh Thị Như Thúy, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố; Trần Thị Thùy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Secure Việt Nam; Bùi Đỗ Bích Vân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam phụ trách khu vực miền Trung-Tây Nguyên tiếp xúc cử tri 5 phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước (quận Hải Châu).

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên tập trung vào những nội dung quan trọng, sát với tình hình thực tiễn đơn vị và vị trí công tác, như: tập trung phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; phát triển văn hóa, văn học dân gian, văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; quan tâm công tác quản lý quy hoạch của thành phố theo hướng thân thiện môi trường, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các ứng cử viên hứa làm tròn vai trò người đại biểu nhân dân và tích cực giám sát, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; quan tâm chăm lo phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch của thành phố; ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ như: bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; bảo đảm việc làm cho thanh niên và quan tâm đối tượng chính sách.

Cam kết trước cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, nếu trúng cử sẽ tập trung phối hợp với lãnh đạo thành phố và các cấp, các ngành triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; trong đó, tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm mọi thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư để thành phố phát triển nhanh, xứng đáng là đô thị động lực phát triển của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan công quyền; việc thực hiện lời hứa trước nhân dân của lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương; đồng thời, tăng cường bám sát địa bàn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân; tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội; xây dựng “Thành phố 4 an” gắn với tiếp tục thực hiện chương trình “Thành phố 5 không” và “Thành phố 3 có”; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm xây dựng và phát triển quận Hải Châu trở thành đô thị trung tâm của thành phố…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh còn khẳng định: “Tôi cam kết tuyệt đối không có vùng cấm, nể nang, né tránh khi theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc, cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, gây khó dễ, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Kính đề nghị các bậc lão thành cách mạng, các cô, các bác, các cán bộ hưu trí, các hội, đoàn thể cùng bà con cử tri ủng hộ mạnh mẽ và giúp chúng tôi giám sát”.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên phải cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả chương trình hành động, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Cử tri Trần Dân (phường Thạch Thang) mong muốn công tác quy hoạch, nhất là hạ tầng giao thông, cần khoa học hơn. Những công trình quan trọng cần tranh thủ ý kiến của người dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trước khi triển khai.

Cử tri Kiều Xuân Bá (phường Hải Châu 1) đề nghị thành phố phát triển kinh tế gắn liền với giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cử tri Phạm Quang Thuận (phường Thạch Thang) mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo đối tượng chính sách và đẩy mạnh thực hiện “Thành phố 4 an”. Cử tri Nguyễn Văn Thống (phường Hải Châu 1) đề nghị cần tập trung rà soát các dự án “treo” lâu năm để có biện pháp xử lý dứt điểm, hạn chế phát sinh gây ô nhiễm môi trường.

* Ở đơn vị bầu cử số 9, các ông, bà: Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố khóa VIII; Trần Minh Dõng, Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử và tin học Đà Nẵng; Lê Thị Mộng Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố; Hứa Văn Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng; Lê Xuân Hòa, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp xúc cử tri 4 phường: An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc, Phước Mỹ (quận Sơn Trà).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: SƠN TRUNG

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định nếu trúng cử sẽ góp phần cùng HĐND thành phố khóa IX xúc tiến triển khai nhanh 3 đột phá trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra: phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm, xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể là từ mục tiêu của 3 đột phá này, HĐND thành phố sẽ thông qua các quyết sách có tính khả thi cao, thật sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, trong đó có sự phát triển của quận Sơn Trà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cam kết tiếp tục tập trung việc bảo đảm an sinh xã hội, cụ thể là công tác giảm nghèo, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm cho người lao động, chú trọng công tác chăm sóc y tế, sức khỏe cộng đồng đẩy mạnh thực hiện chủ trương “4 an” (bảo đảm “an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội”).

Ưu tiên đầu tư phát triển mạnh mẽ giáo dục - đào tạo, coi trọng giáo dục kiến thức văn hóa với giáo dục đạo đức học đường nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và sau chất vấn trong HĐND thành phố, không dừng lại ở việc chất vấn tại hội trường mà đeo bám đến cùng những vấn đề cử tri quan tâm.

Phản ánh kịp thời bức xúc của cử tri, không đợi đến kỳ họp

Là ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, ông Hứa Văn Hải, Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng khẳng định, là nhà báo, phó tổng biên tập ông có điều kiện tốt nhất để tiếp nhận, nắm bắt và phản ánh nhanh nhất những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm trên các số Báo Đà Nẵng hàng ngày, thậm chí những vấn đề nóng có thể được thông tin cập nhật hàng giờ trên Đà Nẵng điện tử mà không đợi đến kỳ họp của HĐND thành phố.

Luôn luôn lắng nghe dân, gần dân, có mặt mọi lúc mọi nơi khi dân cần, dân phản ánh là công việc thường xuyên, hằng ngày của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Đà Nẵng bấy lâu nay. “Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm lớn lao của Báo Đà Nẵng. Nhiệm vụ này sẽ thuận lợi hơn nếu tôi được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố. Như vậy, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để thúc đẩy giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm”, ông Hải nói.

Trình bày dự kiến chương trình hành động tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng và theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri. Các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử sẽ góp phần tích cực thực hiện 3 đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, quyết tâm xây dựng “Thành phố 4 an”. 

Ngoài ra, các ứng cử viên tập trung vào những vấn đề như: tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành phố phát triển mạnh; tạo việc làm cho người lao động, chuyển đổi ngành nghề cho người dân vùng giải tỏa, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng công suất tàu thuyền để vươn khơi đánh bắt xa bờ; xây dựng bến neo đậu tàu mới nhằm giải quyết tình trạng quá tải nơi neo đậu ở Âu thuyền Thọ Quang.

Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Văn Hải, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Văn Hải, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng và lãng phí; công tác bình đẳng giới trên lĩnh vực lao động, việc làm đối với phụ nữ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; chính sách khuyến khích xã hội hóa nhà ở cho người thu nhập thấp; quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo; chính sách cải thiện lương của cán bộ xã, phường; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; thúc đẩy xây dựng các dự án chậm triển khai trên địa bàn các phường; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng, đến Sơn Trà... 

Đối với quận Sơn Trà, các ứng cử viên hứa sẽ cùng thành phố xây dựng quận Sơn Trà trở thành quận phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ chất lượng cao, về kinh tế biển và có môi trường hấp dẫn du khách. Các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu trúng cử sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND thành phố, đảm bảo các chủ trương, chính sách có tính khả thi nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX đều phong phú, có tầm nhìn, cụ thể, sát thực với những vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri Lê Thọ Truyền (phường An Hải Đông) đề nghị nếu trúng cử, đại biểu HĐND thành phố phải thể hiện bản lĩnh dám nói và đeo bám, giám sát đến cùng những vấn đề cử tri bức xúc, nhất là những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Cử tri quan tâm HĐND thành phố khóa mới phải thúc đẩy kinh tế của thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Một số cử tri đề nghị những người trúng cử quan tâm công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà, đầu tư các khu vui chơi cho thiếu nhi, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận; có giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường ở những lô đất trống trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Nữ (phường An Hải Bắc) đề nghị những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX gần dân, sát dân từ việc tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ dân phố nơi cư trú, nếu là đảng viên phải tham gia sinh hoạt với cấp ủy chi bộ nơi cư trú.

* Ở đơn vị bầu cử số 11, các ông, bà: Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; Phan Thanh Hải, Trưởng ban Công tác xã hội kiêm Trưởng ban Kiểm tra, Hội Chữ thập đỏ thành phố; Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn; Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Lê Công Phúc, nhân viên kinh doanh, Công ty CP Công nghệ Kim Thắng; Võ Văn Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố; Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Cử trị quận Ngũ Hành Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cử trị quận Ngũ Hành Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo nội dung chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần gũi dân và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri đến các kỳ họp của HĐND thành phố.

Trong đó, sẽ tập trung quan tâm đến việc phát triển kinh tế quận và làng nghề đá Non Nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động địa phương; tiếp tục đẩy nhanh công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư.

Đồng thời, sẽ đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố kiểm soát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn quận; kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách…

Góp ý vào chương trình hành động của các ứng cử viên, đông đảo cử tri đề nghị nếu trúng cử, các ứng cử viên cần đề xuất những giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri Phạm Đình Thông (phường Khuê Mỹ) đề nghị người trúng cử cần giám sát và sớm rà soát quỹ đất ở tuyến đường ven biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để tham mưu cho HĐND thành phố, UBND thành phố trong việc cấp phép các dự án đầu tư phù hợp với sự phát triển của địa phương, tránh tình trạng cấp phép đầu tư cho các dự án làm ảnh hưởng đến môi trường biển.

Cử tri đề nghị người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này cần tìm giải pháp mở lối ra biển cho người dân tắm biển. Cử tri quận Ngũ Hành Sơn còn đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần sớm giải quyết một số vấn đề tồn tại như: ô nhiễm môi trường ở làng đá Non Nước, các khu dân cư; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; chính sách phát triển giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo…

Cử tri Kiều Xuân Bá (phường Hải Châu 1) phát biểu mong muốn thành phố phát triển kinh tế đi liền với giữ vững quốc phòng-an ninh. Ảnh: Việt Dũng
Cử tri Kiều Xuân Bá (phường Hải Châu 1) phát biểu mong muốn thành phố phát triển kinh tế đi liền với giữ vững quốc phòng-an ninh. Ảnh: Việt Dũng

* Ở đơn vị bầu cử số 13, các ông, bà: Đoàn Xuân Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Lê Thị Như Hồng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; Hoàng Thị Thương, Trưởng phòng Kinh doanh may 3, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ; Nguyễn Đức Trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ; Tạ Thanh Vương, chuyên viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hòa Phát, Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Hòa An (quận Cẩm Lệ).

Chương trình hành động của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử này chủ yếu tập trung vào các vấn đề: kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ tái định cư; thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bình ổn giá cả thị trường; chính sách thu hút nhân tài, giải quyết việc làm cho người lao động… Các ứng cử viên cũng hứa, nếu trở thành thành viên của HĐND thành phố, sẽ luôn sát cánh cùng cử tri, gần gũi với cơ sở, kịp thời phản ánh với chính quyền những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân.

Cử tri các phường nói trên đánh giá cao sự nhiệt tâm cũng như tính thiết thực trong chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, kỳ vọng giữa các thành viên HĐND phải có sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Đặc biệt, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được nhiều cử tri quan tâm, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Lê Công Đức (phường Hòa Thọ Đông) kiến nghị: “Hàng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, các tiểu thương vô tư bày bán các loại hóa chất chưa kiểm nghiệm nhưng cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa có giải pháp rốt ráo, triệt để. Chúng tôi mong mỏi chính quyền quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, cần có những biện pháp kiểm tra, quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, bày bán hóa chất độc hại…”. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu lên những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề: đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, dạy bơi trong nhà trường, giải quyết việc làm cho người lao động, ô nhiễm môi trường…

* Ở đơn vị bầu cử số 14, các ông, bà: Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện thành phố; Hồ Đăng Ninh, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân thành phố; Đại tá Huỳnh Bá Thành, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Cao Thị Huyền Trân, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa VIII; Nguyễn Thế Tuân, Trưởng phòng Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã: Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Nhơn, Hòa Phong (huyện Hòa Vang) để vận động bầu cử.

Cử tri xã Hòa Nhơn phát biểu tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: QUỐC KHẢI
Cử tri xã Hòa Nhơn phát biểu tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: QUỐC KHẢI

Theo chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ tập trung vào các vấn đề: hỗ trợ, giúp đỡ bà con nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người nông dân; tiếp tục xây dựng “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an”; thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa hành chính công; quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho phụ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Đối với huyện Hòa Vang, các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử sẽ đề xuất chính quyền thành phố thực hiện các nội dung như: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện chương trình nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân; giám sát, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư.

Cử tri các xã đều nhất trí, đồng tình với nội dung chương trình hành động mà các ứng cử viên trình bày tại buổi tiếp xúc. Bên cạnh đó, nhiều cử tri nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần thực hiện đúng chương trình hành động của mình.

Cử tri Bùi Thiện (xã Hòa Phong) cho hay, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khu vực đất trống, trong khi các hộ nông dân thiếu đất sản xuất, chưa kể đến tình trạng đổ đất đá, xà bần gây mất vệ sinh môi trường.

Cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần giải quyết dứt điểm tình trạng này. Cử tri Nguyễn Tấn Dũng (xã Hòa Nhơn) mong người trúng cử sẽ đề xuất những chính sách cụ thể hơn trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng như thực hiện công tác xã hội hóa hành chính công.

Cử tri Nguyễn Thị Hương (xã Hòa Tiến) gửi gắm: “Tôi mong rằng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ cố gắng giải quyết việc làm cho con em các hộ nghèo. Bên cạnh đó, cần tạo cơ hội cho người nông dân được trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; có những cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm tạo đầu ra cho nông sản, từ đó có thể quảng bá sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân Hòa Vang một cách rộng rãi”.

* Ở đơn vị bầu cử số 15, các ông: Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; Nguyễn Bá Duân, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hòa Vang; Phan Duy Huấn, Phó Trưởng ban Kinh tế, Hội Cựu chiến binh thành phố; Trần Công Thành, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Trần Văn Trường, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đã tiếp xúc cử tri 6 xã: Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các ứng cử viên cam kết sẽ tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như: xây dựng, phát triển nông thôn mới; vấn đề giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư; công tác bảo vệ môi trường nông thôn; phòng, chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giải quyết việc làm cho thanh niên.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu trúng cử sẽ tham mưu, đề xuất thành phố đưa ra giải pháp bảo vệ rừng cũng như siết chặt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Hòa Vang; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất; thực hiện dự án giảm nghèo theo hướng đa chiều; hình thành các khu công nghiệp vừa và nhỏ, phát triển du lịch sinh thái ở các xã miền núi; chăm sóc người cao tuổi, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc…

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri của các xã đã nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Cử tri Trần Phong (xã Hòa Phú) đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm hơn đến việc mua thẻ bảo hiểm y tế và việc cung cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc; giải quyết việc làm cho sinh viên các xã khó khăn sau khi ra trường; đẩy mạnh giao quyền sử dụng đất sản xuất cho người dân.

Cử tri Trần Công Trí (xã Hòa Khương) cho rằng, hiện nay xã Hòa Khương có nhiều dự án đang triển khai nhưng người dân gặp khó khăn về chỗ ở vì chưa được bố trí di dời. Ngoài ra, cải cách hành chính vẫn còn nhiêu khê, người dân còn phải đi lại nhiều lần để làm các thủ tục giải tỏa đền bù. Cử tri Trí đề nghị các ứng cử viên cần quan tâm đến công tác giải tỏa đền bù và tăng cường kiểm tra, xử lý xe tải chạy ẩu, chở quá tải…

Cử tri Ngô Quang Trường (xã Hòa Liên) cho rằng: Hiện nay, thực phẩm bẩn, phân bón giả tràn lan vùng nông thôn, thế nhưng công tác quản lý của các cơ quan chức năng lại quá buông lỏng; vì vậy, nếu trúng cử, các đại biểu hãy chú trọng đến vấn đề này để người dân bớt lo sợ.

Cử tri Trường nhìn nhận, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang đã về đích, nhưng hiện nay ở một số xã, đời sống của nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn…; vì vậy, cần quan tâm hơn đến công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế hữu hiệu cho hộ nghèo. Cử tri Phan Văn Kế (xã Hòa Sơn) đề nghị: “Nói phải đi đôi với làm, đại biểu phải dành nhiều thời gian gần dân trước, trong và sau kỳ họp HĐND; đồng thời đề xuất ý kiến chính đáng của cử tri trên các diễn đàn và truy đến cùng các đề xuất, kiến nghị xác đáng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân”.  

Nhóm PV Thời sự

;
.
.
.
.
.