.

Nỗ lực đem lại cuộc sống bình yên cho người dân

.

Đặc điểm địa bàn rộng gần 10km2, với hơn 30.000 nhân khẩu, trong đó, sinh viên, công nhân ở trọ đông, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), tệ nạn xã hội (TNXH). Trước tình hình đó, lực lượng Công an phường Hòa Khánh Nam chủ động đề ra nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, mang lại bình yên cho người dân nơi đây.

Công an phường Hòa Khánh Nam lấy lời khai đối tượng Đỗ Trí Dũng và đồng bọn trong vụ chém em Trần Phan V.M. tối 27-4.	 				Ảnh: Phương Chi
Công an phường Hòa Khánh Nam lấy lời khai đối tượng Đỗ Trí Dũng và đồng bọn trong vụ chém em Trần Phan V.M. tối 27-4. Ảnh: Phương Chi

Xây dựng nhiều mô hình hay

Để giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn, Công an phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng nhiều kế hoạch sát với thực tế nhằm đảo bảo tình hình ANTT, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương bền vững. Theo đó, Công an phường phối hợp với các khu dân cư (KDC), chủ nhà trọ, lò mổ, tộc họ ở Đà Sơn… xây dựng những mô hình tự quản hay về ANTT, phòng chống tội phạm hiệu quả.
Cùng với đó, phong trào toàn dân BVANTQ được quan tâm thường xuyên. Công an phường tổ chức lồng ghép các buổi tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng: chủ nhà trọ; cầm đồ; Internet, quán cà-phê, karaoke; bia, rượu, giải khát… để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, kịp thời phát hiện báo cơ quan công an để xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong KDC.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ Công an phường thường xuyên nhắc nhở chủ nhà trọ, nhà dân lơ lờ trong việc bảo vệ tài sản; vận động các hàng quán lắp đặt camera, cử người trông coi xe... không để các loại tội phạm có cơ hội ra tay trộm cắp tài sản. Những năm gần đây, ở khu vực khối phố Đà Sơn, Khánh Sơn xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên bỏ học, không nghề nghiệp, thích chơi games, sử dụng trái phép chất ma túy khá nhiều, Công an phường đã thường xuyên kiểm tra, răn đe một số đối tượng.  

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam, trong giai đoạn hiện nay, ma túy là gốc của các loại tội phạm; từ ma túy có thể nảy sinh nhiều loại hành vi vi phạm pháp luật khác... Do đó Công an phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý mạnh các đối tượng vi phạm. Từ đầu năm đến nay đã xử lý hành chính hơn 50 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 5 đối tượng ngoài tỉnh); đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc 13 người; hiện đang quản lý theo Nghị định 111 tại phường 9 đối tượng... Chính nhờ cán bộ, chiến sĩ vào cuộc với tinh thần cao, tình hình ANTT được đảm bảo trong thời gian qua, đặc biệt nạn trộm cắp giảm hẳn ở các KDC.

Kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm

Trong lĩnh vực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, từ đầu năm 2016 đến nay, Công an phường Hòa Khánh Nam đã nhanh chóng triệt phá nhiều vụ án nổi cộm, được người dân tin yêu.

Khoảng 21 giờ ngày 27-4, trước quán Internet Chip Chip, số 143 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) xảy ra vụ chém nhau, khiến em Trần Phan V.M. (sinh năm 2000, trú tổ 131, phường Hòa Khánh Nam bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Khánh Nam nhanh chóng phối hợp cùng Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến 4 giờ ngày 28-4, lực lượng Công an bắt giữ 4 đối tượng gây án cùng trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, gồm: Đỗ Trí Dũng (sinh năm 1999), Trần Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1999), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1990) và Trần Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2000).

Ở địa bàn phường Hòa Khánh Nam trước đây, nạn trộm cắp tài sản, trộm cắp xe máy diễn ra phức tạp, nhất là các khu nhà trọ... Trước tình hình đó, trong tháng 4-2016, Công an phường cử trinh sát có kinh nghiệm khảo sát, nắm bắt phương thức hoạt động của tội phạm để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường phối hợp cùng Đội CSHS Công an quận đấu tranh, khai thác nhóm đối tượng Lê Văn Sang, Lê Văn Hiển, Lê Chí Cường và nhóm đối tượng khác do Nguyễn Trung Tín cầm đầu, chuyên trộm cắp tài sản. Kết quả, hai nhóm đối tượng này khai nhận đã trộm cắp 18 xe máy trên địa bàn quận Liên Chiểu. Riêng nhóm của Tín thực hiện 1 vụ trộm tiền tại Hòa Khánh Bắc. Sau đó, Công an huyện Hòa Vang tiếp tục khai thác nhóm của Tín và đã khai nhận thực hiện trộm cùng đồng bọn trên địa bàn Hòa Vang 23 xe máy.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam cho hay, để đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn, Công an phường cử cán bộ chiến sĩ một mặt bám nắm chắc địa bàn kịp thời phá hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ số người tạm trú trên địa bàn, nhất là người lạ. Mặt khác, phát huy vai trò của các tổ tự quản, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Phương Chi

;
.
.
.
.
.