.

Tham gia giữ gìn văn hóa, văn minh đô thị

.

Để giữ gìn bộ mặt đô thị quận trung tâm ngày càng văn minh, hiện đại, thời gian qua, Công an quận Hải Châu ngoài thực hiện nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, đơn vị còn chú trọng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiều nội dung Chỉ thị 43-CT/TU với quyết tâm cao, tạo nét đẹp thân thiện, gần gũi với người dân, du khách.

Công an quận Hải Châu ra quân tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm ban đêm.           Ảnh: DIỆU MINH
Công an quận Hải Châu ra quân tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm ban đêm. Ảnh: DIỆU MINH

Bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị

Từ năm 2015 đến nay, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự Công an quận Hải Châu thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các vị trí quan trọng trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt, bóng dáng người chiến sĩ Công an tận tụy trong thực thi nhiệm vụ vào những giờ cao điểm trên nhiều tuyến phố trung tâm quận Hải Châu trở thành hình ảnh thân quen trong đời sống người dân.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, nhiệm vụ của lực lượng Công an quận trong thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” là tăng cường lực lượng phối hợp giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; phối hợp với các đơn vị xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng. Trong đó có việc tham gia xóa bỏ quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt sai quy định; chống chèo kéo du khách và xử lý tình trạng ăn xin biến tướng. “Chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo đảm văn hóa, văn minh và trật tự đô thị rất quan trọng đối với quận trung tâm Đà Nẵng nên trong công tác lãnh đạo, điều hành luôn quán triệt tăng cường 100% lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này”, Đại tá Trần Phước Hương nhấn mạnh.

Từ nỗ lực đó, sau nhiều đợt kiểm soát, xử lý vi phạm, đến nay tình trạng sử dụng vỉa hè kinh doanh, buôn bán, để xe đạp, xe máy được tổ chức sắp xếp thống nhất trên nhiều tuyến đường, tạo mỹ quan, trật tự hơn so với trước đây. Việc nhắc nhở, xử phạt các vi phạm về trật tự vỉa hè, trật tự đô thị và an toàn giao thông giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành nếp sống văn minh đô thị.

Xử lý phạt nguội, giám sát bằng camera

Theo quan sát, hiện nay tình trạng vi phạm giao thông, nhất là không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, chở người quá quy định và uống rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn tái diễn. Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán hàng rong vẫn xuất hiện trên các tuyến đường Lê Duẩn, 2 Tháng 9. Một số tuyến đường xuất hiện trở lại việc sử dụng vỉa hè để buôn bán cà-phê, nước giải khát... Đây là những nội dung được các lực lượng chức năng, trong đó có Công an quận Hải Châu tập trung triển khai xử lý triệt để hơn trong thời gian đến. Theo đó, Công an quận duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền vận động người dân chấp hành lưu thông trên tuyến đường một chiều Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh; phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý đậu, đỗ ô-tô theo ngày chẵn, lẻ trên 7 tuyến đường của quận. Đi liền với đó là xây dựng các giải pháp chống ùn tắc cục bộ vào các giờ cao điểm, bảo đảm lưu thông thông suốt.

Ngoài những biện pháp nghiệp vụ, một trong những giải pháp được Công an quận tập trung đẩy mạnh là tăng cường lắp đặt camera để giám sát hoạt động ở nhiều tuyến đường, trong khu dân cư và khu vực công cộng. Bằng việc huy động nhiều nguồn lực, đến nay toàn quận Hải Châu đã lắp đặt gần 6.500 camera giám sát tại nhiều khu vực, nhà dân và hầu hết các cơ quan Đảng, chính quyền. Việc lắp đặt camera cho phép lực lượng công an khi cần thiết có thể trích xuất hình ảnh để xử phạt nguội vi phạm giao thông, đồng thời giám sát, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật.  

Năm 2015, Công an quận Hải Châu xử lý hành chính 6 trường hợp, 6 đối tượng phát, dán tờ rơi quảng cáo với số tiền phạt 8,5 triệu đồng; thu gom 93 đối tượng tâm thần, lang thang; phối hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị kiểm tra, xử lý 741 trường hợp có hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán trên 17 tuyến đường thành phố quy định, tập trung chủ yếu ở những địa điểm phức tạp như: chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Mới, chợ Cây Me... và gần khu vực Đài Tưởng niệm thành phố. Đặc biệt, Công an quận tập trung lực lượng giải quyết tình trạng ô-tô giả cấp cứu 115 tại khu vực Bệnh viện Đà Nẵng.

DIỆU MINH

;
.
.
.
.
.