.

Nhiều hoạt động thăm, chúc Tết Đinh Dậu 2017

Tối 17-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 2; Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (cùng thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng); Đồn Biên Phòng Phú Lộc (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố) và Đại đội trinh sát (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố).

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, thời điểm trước, trong và sau Tết tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, tình hình tội phạm cũng hoạt động phức tạp hơn; do đó yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc thông tin, bảo đảm xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Riêng tại Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương và thưởng nóng 5 triệu đồng cho cá nhân Trung úy Lê Hồng Niên vì có thành tích dũng cảm và mưu trí khi cứu được 5 người bị nạn trong vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng trên đường Hùng Vương vào rạng sáng ngày 16-1 vừa qua.

ĐẮC MẠNH

Sáng 17-1, Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Khamsene Phommaseng cùng phu nhân và cán bộ Tổng Lãnh sự đến thăm, tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5 và thủ trưởng các cơ quan Quân khu tiếp Đoàn.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch thông tin khái quát những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 5; đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Quân khu 5 với Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào trong việc góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Tổng Lãnh sự Lào Khamsene Phommaseng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý giá, kịp thời và hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 5 dành cho Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Chiều 17-1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đến thăm, tặng quà, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bé (95 tuổi, thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nhân (thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Mẹ Bé có hai con liệt sĩ. Mẹ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phụng dưỡng mức 1 triệu đồng/tháng. Mẹ Trần Thị Nhân có chồng và một con liệt sĩ. Mẹ được Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phụng dưỡng mức 1 triệu đồng/tháng.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bà Đặng Thị Kim Liên ân cần thăm hỏi và động viên hai Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe và bày tỏ niềm tri ân, trân trọng sự hy sinh, công lao, cống hiến của gia đình các Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tiền phụng dưỡng quý 1 năm 2017 và quà Tết đến Mẹ Bé.

LÊ VĂN THƠM

Sáng 17-1, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đặng Công Thắng thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thìn tại xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ được Hội Nông dân thành phố nhận phụng dưỡng.

ĐĂNG BÌNH

Sáng 17-1, thông qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, đại diện các doanh nghiệp đến ủng hộ 70 triệu đồng chương trình “Tết vì người nghèo khu vực biên giới biển thành phố”. Số tiền trên sẽ được BĐBP thành phố phân bổ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sớm nhất.

BÁ VĨNH

Sáng 17-1, được sự tài trợ của Vietcombank, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức trao quà Tết cho 100 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu và Khoa Thận (Bệnh viện Đà Nẵng) và 90 hộ nghèo ở quận Hải Châu; mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Dịp này, Hội vận động kinh phí, hỗ trợ 850 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; vận động Tổ chức Samamtan, Pruse (Hoa Kỳ) tặng 4.095 suất quà (550.000 đồng/suất) cho học sinh tiểu học ở quận Ngũ Hành Sơn.

MINH NGỌC

;
.
.
.
.
.