.

Xây dựng quận Liên Chiểu trở thành đô thị hiện đại

.

ĐNĐT - “Trong thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu cần ra sức xây dựng quận trở thành đô thị sầm uất, hiện đại bởi đây là bộ mặt của thành phố ở cửa ngõ tây bắc của thành phố”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao tặng bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBDN, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo quận Liên Chiểu.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) trao tặng bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBDN, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo quận Liên Chiểu.

Đây là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Liên Chiểu (23-01-1997 - 23-1-2017) tổ chức sáng 7-1.

Tham dự buổi gặp mặt còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương trong cả nước.

Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh, qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, quận Liên Chiểu đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt.

Nổi bật nhất là diện mạo đô thị của quận ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Kinh tế phát triển đồng bộ, chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 78,17%, dịch vụ 20,59%, nông nghiệp 1,24%, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16,8%/ năm.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được đầu tư phát triển, giáo dục – đào tạo, y tế được mở rộng và đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân.

Thành tựu quận Liên Chiểu đạt được trong 20 năm qua thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Liên Chiểu với mong muốn xây dựng mảnh đất này ngày càng giàu đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay to lớn, chuyển mình mạnh mẽ của quận Liên Chiểu trong 20 năm qua.

Trong đó, diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.

“Trong thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng Liên Chiểu trở thành đô thị sầm uất, hiện đại ở cửa ngõ tây bắc thành phố, theo như tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố sẽ tạo cơ chế, điều tiện thuận lợi nhất để quận Liên Chiểu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bởi diện mạo đô thị của Liên Chiểu cũng chính là bộ mặt của thành phố ở phía tây bắc”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.

Tin và ảnh: Ngọc Đoan

;
.
.
.
.
.