.

Hướng tới "Quận môi trường"

.

Để tiến đến xây dựng quận môi trường, cuối năm 2016, UBND quận Hải Châu ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và quy trình xét công nhận “Phường thân thiện môi trường” nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh xanh-sạch-đẹp quận trung tâm thành phố.

Để bảo vệ môi trường, quận Hải Châu đẩy mạnh triển khai trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường. Trong ảnh: Chăm sóc cây xanh tại tuyến đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.
Để bảo vệ môi trường, quận Hải Châu đẩy mạnh triển khai trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường. Trong ảnh: Chăm sóc cây xanh tại tuyến đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Từ thí điểm 3 phường lên 13 phường

Ông Nguyễn Minh Huy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng “Phường thân thiện môi trường” quận Hải Châu giai đoạn 2016-2018 cho biết, theo kế hoạch, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho quận Hải Châu trong năm 2017 sẽ phấn đấu thực hiện 3 phường Hải Châu 1, Phước Ninh và Thuận Phước đạt tiêu chuẩn “Phường thân thiện môi trường”. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đầu năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện quận Hải Châu thành quận môi trường, đầu tháng 4-2017, Thường trực Quận ủy Hải Châu kết luận triển khai đồng loạt tại 13/13 phường.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, qua gần 4 tháng triển khai xây dựng “Phường thân thiện môi trường” tại các phường Hải Châu 1, Phước Ninh, Thuận Phước cho thấy, đã có sự chuyển biến nhận thức và hành động của một bộ phận cán bộ, nhân dân địa phương trong ý thức chấp hành bảo vệ môi trường. Trong đó, phường Thuận Phước hình thành một số mô hình bảo vệ môi trường như: Phụ nữ thu gom rác tại nhà, Cựu chiến binh với phong trào xanh-sạch-đẹp, lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt tập trung ở các khu dân cư. Nhất là huy động xã hội hóa trồng cây xanh trên các tuyến đường chính của phường. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Phước Lê Thị Hà, nhờ triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường từ những năm trước nên ngay khi thí điểm thực hiện “Phường thân thiện môi trường” công tác thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhất là thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp” được triển khai rộng khắp các khu dân cư của các phường. Trong khi đó, tại phường Hải Châu 1 và Phước Ninh cũng có những chuyển biến trong việc lập lại trật tự, xử lý các tổ chức, cá nhân đổ xà bần trái phép. Việc thu gom rác theo giờ cũng mang lại hình ảnh sạch đẹp trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Tuy vậy, qua kiểm tra, đánh giá của UBND quận Hải Châu, công tác triển khai xây dựng “Phường thân thiện môi trường” còn những hạn chế. Công tác ban hành kế hoạch triển khai tại địa phương còn chậm so với kế hoạch đề ra. Mặt trận và hội, đoàn thể chưa kịp thời phối hợp với UBND phường triển khai công tác vận động, tuyên truyền, phối hợp ra quân xóa quảng cáo…

Áp dụng, bình xét 21 tiêu chí cụ thể

Theo chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, bắt đầu từ tháng 4-2017, 10 phường còn lại của quận Hải Châu sẽ đồng loạt triển khai xây dựng “Phường thân thiện môi trường”. Trong đó, yêu cầu bắt buộc là áp dụng bộ tiêu chí mới với 21 tiêu chí cụ thể và đánh giá bằng thang điểm 100 như: 100% tổ dân phố đạt chuẩn tổ dân phố không rác. 100% tuyến đường, đoạn đường đã đăng ký và được công nhận chuẩn “Tuyến đường văn minh đô thị”. Đổ rác đúng nơi quy định, không có tình trạng tự ý kéo thùng rác ra khỏi vị trí đặt thùng đã quy định. Các cơ sở kinh doanh ăn uống có trang bị thùng rác riêng hợp vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời hành vi đổ chất thải xây dựng, xà bần hoặc gây bụi, tiếng ồn không đúng nơi quy định từ các công trình xây dựng trên địa bàn từ 3 lần trở lên/năm. Có hai tiêu chí khuyến khích gồm: Mỗi phường có ít nhất một mô hình sáng kiến bảo vệ môi trường trở lên và có từ 5% hộ dân trở lên sử dụng năng lượng mặt trời hoặc các sản phẩm thân thiện khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu Bùi Văn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng “Phường thân thiện môi trường” quận Hải Châu nhấn mạnh, để xây dựng phường thân thiện đúng lộ trình, bảo đảm tiêu chí đề ra, quận tiếp tục chỉ đạo 13 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và áp dụng các chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tổ chức cho các hộ kinh doanh, buôn bán ký kết bảo đảm vệ sinh môi trường, không xả rác, đổ nước thải sinh hoạt ra vỉa hè. Các ngành chức năng, đặc biệt là Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm để xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng thẩm quyền tại Nghị định số 155/2016/NĐ/CP của Chính phủ. Song song đó, Mặt trận và đoàn thể quận tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường. UBND 13 phường cần tích cực chỉ đạo kiểm tra, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, xà bần trên vỉa hè, xóa quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, phát động để ngày càng có nhiều khu dân cư trồng cây xanh tạo không gian xanh nơi công cộng, nhất là các tuyến đường trong khu dân cư.

Bài và ảnh: Việt Dũng

;
.
.
.
.
.